dd/mm/yyyy

Nậm Nhùn giúp nhà đầu tư, HTX sản xuất, kinh doanh hiệu quả

Nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thân thiện, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tinh giản thủ tục hành chính...

Video: Nhà đầu tư, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh hiệu quả nhờ cách làm này của huyện Nậm Nhùn, Lai Châu.

Nậm Nhùn hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư

Như nhiều hợp tác xã khác trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, thời gian qua Hợp tác xã Thanh niên Trường Thịnh, xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn, Lai Châu)  đã nhận được nhiều ưu đãi và giúp đỡ của các chính quyền huyện Nậm Nhùn.

Đặc biệt khi bắt tay vào xây dựng sảm phẩm OCOP, hợp tác xã đã được các ban, ngành huyện tư vấn, giúp đỡ xây dựng hồ sơ. Mặt khác, hợp tác xã đã không ngừng nỗ lực áp dụng khoa học công nghệ vào gieo trồng và sản xuất, nhờ đó đến nay hợp tác xã đã có hai sản phẩm OCOP là Cao Cà gai leo và Trà Cà gai leo.

Nhà đầu tư, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh hiệu quả nhờ cách làm này của một huyện ở Lai Châu - Ảnh 2.

Huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tinh giản thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thân thiện. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ với báo Nông thôn Ngày nay / Dân Việt / Trangtraiviet điện tử, anh Nguyễn Cao Trường, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Trường Thịnh cho biết: Ngay từ khi thành lập hợp tác xã, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất đắc lực từ các cấp chính quyền địa phương, trong đó phải kể đến việc xử lý các văn bản, hồ sơ liên quan tới các thủ tục hành chính được chính quyền giúp đỡ rất hiệu quả, giảm được chi phí về thời gian, không phải chờ đợi.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ về các chế độ ưu đãi trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lai Châu nói chung và huyện Nậm Nhùn nói riêng cũng giữ vai trò rất quan trọng giúp chúng tôi thuận lợi trong gieo trồng cây dược liệu và sản xuất.

Nhờ được hỗ trợ từ các cấp chính quyền, đến nay các sản phẩm của chúng tôi cũng được giới thiệu, quảng bá tại nhiều các gian hàng trong tỉnh và khu vực, được nhiều khách hàng ưu chuộng, năng suất và sản lượng tiêu thụ cũng nhờ đó từng bước được nâng lên rõ rệt. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn, tạo thêm việc làm, thu nhập của lao động cũng nhờ đó được tăng lên đáng kể.

Nhà đầu tư, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh hiệu quả nhờ cách làm này của một huyện ở Lai Châu - Ảnh 3.

Các sản phẩm nông sản đặc trưng đạt tiêu chuẩn OCOP của huyện Nậm Nhùn, Lai Châu thường xuyên được trưng bày, giới thiệu tại các hội chợ thương mại trên cả nước. Ảnh: Tuấn Hùng

Nậm Nhùn tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch

Nhìn từ thực tế, để thành công trong việc tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, những năm qua, các ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư; cải thiện được môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính công, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện; giảm chi phí hành chính; bảo đảm công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhà đầu tư, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh hiệu quả nhờ cách làm này của một huyện ở Lai Châu - Ảnh 4.

Nhận được hỗ trợ từ các cấp chính quyền huyện Nậm Nhùn, Lai Châu, các nhà đầu tư, hợp tác xã có điều kiện mở rộng sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất mới, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra hoạt động sau đăng ký kinh doanh, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi của Chính phủ đối với kinh tế tập thể về thuế, tín dụng, đất đai. Qua đó, từ đầu năm tới nay, có 2 hợp tác xã đăng ký thành lập mới. Lũy kế trên địa bàn huyện có 30 hợp tác xã, trong đó 25 hợp tác xã đang hoạt động ổn định.

Huyện đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 9 hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Lũy kế trên địa bàn huyện có 462 hộ đăng ký kinh doanh. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chủ yếu thuộc lĩnh vực bán lẻ hàng hoá, lương thực thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống, nước giải khát, chăn nuôi. Cùng với đó, huyện cũng đã thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, hợp tác xã để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tìm kiếm cơ hội đầu tư vào địa bàn.

Chia sẻ với phóng viên, ông Đinh Quang Hiếu, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nậm Nhùn, Lai Châu cho biết: Nhằm tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, hỗ trợ tối đa cho các hợp tác xã, các nhà đầu tư, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu với UBND huyện chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội; triển khai đào tạo nghề nhằm nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, đáp ứng nhu cầu cả về số lượng và chất lượng lao động; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và thực hiện các chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư theo quy định; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư và giải quyết những vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư trong quá trình hoạt động.

Nhà đầu tư, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh hiệu quả nhờ cách làm này của một huyện ở Lai Châu - Ảnh 6.

Đồng hành cùng các nhà đầu tư, hợp tác xã, các cấp chính quyền huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đã nỗ lực triển khai các chương trình phối hợp thúc đẩy quảng bá, giới thiệu sản phẩm, qua đó tạo điều kiện tăng sản lượng tiêu thu, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tạo thương hiệu, sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ảnh: Tuấn Hùng

"Thực tế cho thấy, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, huyện Nậm Nhùn đã đạt được nhiều kết quả rất đáng mừng, trong đó nổi bật là huyện đã đạt 91,65 điểm đánh giá năng lực cạnh tranh giữ vị trí hai giữa các huyện, thành phố năm 2022. Nhiều nhà đầu tư, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động… Đây là tiền đề quan trọng để huyện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra", ông Hiếu hồ hởi cho hay.

Tuấn Hùng