dd/mm/yyyy

Huyện biên giới Nậm Nhùn quan tâm, chăm sóc người có công

Những năm qua, huyện biên giới Nậm Nhùn (Lai Châu) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Nậm Nhùn thực hiện tốt đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 27/7, gia đình thương binh Mào Văn Sến, ở bản Mường Mô 1 (xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn) lại bận rộn đón tiếp các tổ chức, đoàn thể của huyện Nậm Nhùn và xã Mường Mô đến thăm hỏi, động viên, tri ân những đóng góp của ông và gia đình cho quê hương, đất nước.

Ông Sến chia sẻ: "Những năm qua, bản thân tôi cũng như nhiều gia đình thương binh, liệt sỹ khác ở trong xã, trong huyện luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách chăm lo tới đời sống của các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Vào những dịp lễ, tết, hay những lúc ốm đau, bệnh tật, gia đình tôi cũng nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của các tổ chức, đoàn thể. Điều đó khích lệ gia đình tôi nỗ lực vươn lên trong cuộc sống".

Huyện biên giới Nậm Nhùn quan tâm, chăm sóc người có công - Ảnh 1.

Các tổ chức, đoàn thể ở huyện Nậm Nhùn thường xuyên quan tâm, động viên, tri ân người có công. (Ảnh: Bảo Ngọc)

Với sự quan tâm thăm hỏi, động viên, giúp đỡ của các cấp, các ngành, bà Lò Thị Ón, ở tổ dân phố Noong Kiêng (thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn) - thân nhân của liệt sĩ Quàng Văn Thắng, dần vơi nỗi đau mất đi người thân.

Bà Ón cho hay: "Từ nhiều năm qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh. Không chỉ dịp 27/7 hay các ngày lễ, tết, mới được các cấp, các ngành thăm hỏi, động viên, mà mỗi khi gia đình có công việc cấp thiết cũng đều nhận được sự giúp đỡ tận tình của địa phương, bà con lối xóm".

Toàn huyện Nậm Nhùn hiện có 58 người có công và gia đình có công với cách mạng. Những năm qua, huyện Nậm Nhùn đặc biệt quan tâm thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình có công với cách mạng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ở huyện Nậm Nhùn cũng phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. 

Huyện biên giới Nậm Nhùn quan tâm, chăm sóc người có công - Ảnh 2.

Ngoài thăm hỏi, động viên, tặng quà, các tổ chức, đoàn thể của huyện Nậm Nhùn còn giúp các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công trong lao động sản xuất. (Ảnh: Bảo Ngọc)

Nậm Nhùn quan tâm thực hiện các chính sách đối với người có công

Huyện Nậm Nhùn hiện đang chi trả trợ cấp hàng tháng cho 29 người có công, thân nhân người có công. Việc tiếp nhận, di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ nơi khác về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn cũng được huyện Nậm Nhùn chú trọng thực hiện.

Hằng năm, nhân các ngày lễ, tết, ngoài những phần quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, lãnh đạo huyện và các địa phương đã đến trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, ân cần thăm hỏi đời sống, bệnh tật của người có công, động viên họ vượt qua nỗi đau thân thể, tiếp tục sống có ích cho gia đình và xã hội.

Huyện biên giới Nậm Nhùn quan tâm, chăm sóc người có công - Ảnh 3.

Huyện Nậm Nhùn hiện đang chi trả trợ cấp hàng tháng cho 29 người có công. (Ảnh: Bảo Ngọc)

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc phần mộ và nghĩa trang liệt sĩ cũng được huyện quan tâm thực hiện. Huyện Nậm Nhùn thường xuyên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm không gian xanh, sạch, đẹp.

Ông Vũ Tiến Hóa – Phó chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn cho biết: "Thời gian tới, huyện Nậm Nhùn tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"; cùng với thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng. Huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền truyền thống yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong các tầng lớp nhân dân, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và những người có công. Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng trên địa bàn".

TP.HCM tri ân những người có công, không tiếc máu xương cho Tổ quốc
Thanh Ngân