dd/mm/yyyy

Hội nông dân Tam Đường phát triển kinh tế, gắn với xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, các cấp Hội nông dân huyện Tam Đường, Lai Châu tích cực vận động hội viên, nông dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... đạt được nhiều kết quả rất đáng mừng.

Video: Hội viên Hội nông dân huyện Tam Đường tích cực phát triển kinh tế, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

Xác định rõ vai trò của nông dân trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Tam Đường đã tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và nhận thức được xây dựng nông thôn mới là cho chính mình. Vì vậy, thời gian qua các cấp hội nông dân trong huyện đã vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia từ khâu quy hoạch, xây dựng đến quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vận động nông dân đóng góp tiền, ngày công và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội.

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã Tả Lèng (huyện Tam Đường, Lai Châu) đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động sản xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hội viên hội nông dân huyện Tam Đường tích cực phát triển kinh tế, gắn với xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

GIúp nông dân, hội viên nông dân phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân huyện Tam Đường đã tích cực vận động hội viên, nông dân đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế vào sản xuất. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ với báo Nông thôn Ngày nay / Dân Việt / Trangtraiviet điện tử, anh Phàn A Ếm, Chủ tịch Hội nông dân xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu hồ hởi cho biết: Trong thực hiện 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, điểm nổi bật của Hội Nông dân xã Tả Lèng là việc tham gia có hiệu quả tiêu chí về phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống.

Ngoài việc vận động hội viên, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp cho hiệu quả kinh tế cao, chúng tôi đã tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH huyện; giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho các hội viên, nông dân.

Trong năm 2022, Hội đã phối hợp với UBND xã và các cở sở dạy nghề mở được lớp dạy nghề tại xã với tổng số học viên tham gia học là 40 học viên. Bên cạnh đó, hội vận động hội viên tích cực thực hiện phong trào điện sáng nông thôn ở 9/9 bản. Duy trì 2 bản và xây dựng mới 1 bản (Phìn Ngan Lao Chải) nông thôn mới, nông thôn xanh sạch đẹp.

Hội viên hội nông dân huyện Tam Đường tích cực phát triển kinh tế, gắn với xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Lấy phát triển kinh tế, tăng thu nhập làm tiền đề giúp hội viên nông dân và các cấp hội góp sức cùng các cấp chính quyền xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân huyện Tam Đường, Lai Châu đã gặt hái những kết quả rất khả quan. Ảnh: Tuấn Hùng

Tăng cường triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh; phong trào vệ sinh môi trường nông thôn, đô thị xanh, sạch, đẹp. Trong  năm 2022, tiếp tục duy trì 7 bản và công nhận mới 1 bản đạt bản văn hóa, với tổng số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 790 hộ.

Các cấp hội đồng hành cùng bà con xây dựng nông thôn mới

Nhìn từ thực tế, Hội nông dân huyện tam Đường thường xuyên triển khai, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tới hội viên nông dân, đặc biệt hội viên nông dân thị trấn, hướng tới thực hiện tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2024.

Hội viên hội nông dân huyện Tam Đường tích cực phát triển kinh tế, gắn với xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Công tác tuyên truyền của các cấp Hội Nông dân huyện Tam Đường đã thực sự đi vào thực chất, hội viên nông dân đã thay đổi tư duy trong sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Ảnh: Tuấn Hùng

Hội đã tổ chức triển khai đăng ký mô hình "Dân vận khéo" tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 tới 13/13 xã, thị trấn trong toàn huyện, đã có 17 tập thể và 14 cá nhân đăng ký tham gia; duy trì 5 câu lạc bộ nông dân không sinh con thứ ba với 178 thành viên; tổ chức cho 8.200 hộ nông dân ký cam kết sản xuất kinh doanh nông sản đảm bảo ATVSTP; có trên 7 nghìn hộ hội viên nông dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; vận động hội viên nông dân tham gia nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới phòng học; đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn...

Trong năm 2022 hội viên nông dân đã hiến trên 7.000m2 đất, đóng góp gần 900 ngày công lao động, 950 triệu đồng; phối hợp vận động triển khai xóa 21 nhà tạm, lắp đặt mới 13 cột và 13 bóng điện chiếu sáng nông thôn. Tuyên truyền, vận động (lũy kế) 8.509 hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế; toàn huyện hiện có 08 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, chiếm 66,7%; 4 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, bình quân đạt 16,3 tiêu chí/xã.

Hội viên hội nông dân huyện Tam Đường tích cực phát triển kinh tế, gắn với xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Tích cực xây dựng các mô hình kinh tế mới, nâng cao thu nhập, đời sống của hội viên nông dân ở huyện Tam Đường đã từng bước được nâng lên, qua đó góp phần cùng các cấp chính quyền huyện đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ với phóng viên, bà Lại Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Đường, Lai Châu cho biết: Hội nông dân huyện Tam Đường luôn xác định hội viên, nông dân là chủ thể, là trung tâm của tiến trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Vì thế, Hội nông dân huyện sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân gắn với huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Tuấn Hùng