dd/mm/yyyy

Sẻ chia gánh nặng BHYT cho học sinh, sinh viên DTTS ở Lai Châu

BHYT học sinh, sinh viên đã ngày càng khẳng định được hiệu quả, vai trò trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai của đất nước. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của nhà nước, tỉnh Lai Châu và ngành BHXH tỉnh đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm sẻ chia gánh nặng khi tham gia BHYT cho học sinh…

Clip: Ngành BHXH huyện Tam Đường, Lai Châu nỗ lực nâng tỷ lệ tham gia BHYT học sinh.

Lai Châu nỗ lực vượt khó nâng tỷ lệ tham gia BHYT học sinh

Theo số liệu thống kê của ngành BHXH tỉnh Lai Châu, từ tháng 6/2021 trở về trước, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT ở vùng nông thôn Tây Bắc này đạt trên 96% (trên tổng số học sinh toàn tỉnh tham gia BHYT, tính cả đối tượng học sinh được cấp thẻ BHYT từ  ngân sách nhà nước đóng 100%). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Quyết định 861-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số mới thoát khỏi vùng khó khăn theo quy định của Chính phủ và một số học sinh, sinh viên thuộc đối tượng mới thoát nghèo, cận nghèo nên không được ngân sách đóng toàn bộ. Vì vậy số học sinh phải tự đóng BHYT cao hơn, vì thế nhiều hộ gia đình gặp khó khăn khi đóng BHYT cho các con.

Chia sẻ với báo Nông thôn Ngày nay / Dân Việt / Trangtraiviet điện tử, ông Đỗ Vũ Tùng, Phó Giám đốc quản lý điều hành BHXH huyện Tam Đường, Lai Châu chia sẻ với chúng tôi:  Lai Châu là tỉnh nghèo có đông đồng bào dân tộc sinh sống, nhiều năm nay người dân được thụ hưởng BHYT từ nguồn ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, từ tháng 7 năm 2021, nhiều xã khu vực III, khu vực II chuyển sang khu vực I, người dân không còn được thụ hưởng mà phải tự mua thẻ BHYT nên tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Lai Châu thụt giảm mạnh.

Sẻ chia gánh nặng tham gia BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên ở Lai Châu - Ảnh 2.

Từ tháng 6/2021 trở về trước, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Lai Châu đạt trên 96% (trên tổng số học sinh toàn tỉnh tham gia BHYT, tính cả đối tượng học sinh được cấp thẻ BHYT từ ngân sách nhà nước đóng 100%). Ảnh: Tuấn Hùng

Rót chén trà mời khách, ông Tùng bày tỏ, nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ tham gia BHYT thụt giảm một phần do đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, nhất là ở đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân nhận thức còn nhiều hạn chế, một bộ phận còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Trước thực trạng đó, để nâng tăng tỷ lệ tham gia BHYT ở học sinh, bên cạnh việc chú trọng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền tới bà con về các chính sách ưu đãi của Nhà nước, quyền và lợi ích khi tham gia BHYT, chúng tôi đã tích cực phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện, lập kế hoạch, phương án hàng năm nhằm sẻ chia khó khăn với người dân, qua đó từng bước giúp bà con tham gia BHYT cho con em mình.

Sẻ chia gánh nặng tham gia BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên ở Lai Châu - Ảnh 3.

Ngành BHXH huyện Tam Đường, Lai Châu đã rất nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT... Ảnh: Tuấn Hùng

Được biết, bên cạnh sự quan tâm của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT, BHXH huyện Tam Đường, BHXH huyện đã phối hợp với Phòng GD&ĐT, các thầy cô giáo và cán bộ, viên chức ngành BHXH huyện đã tích cực xuống các thôn bản điều tra, tìm hiểu, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các hộ gia đình có con em chưa tham gia BHYT. Nhờ kiên trì, nỗ lực thực hiện, hầu hết các hộ gia đình được tuyên truyền đều hiểu và tự nguyện tham gia BHYT cho các cháu học sinh. So với năm học 2021 – 2022 tỷ lệ học sinh tham gia BHYT của huyện Tam Đường là 94% thì đến năm học 2022 - 2023 tỷ lệ này đã đạt 98%. Đây là con số rất đáng mừng, minh chứng cho sự nỗ lực của tập thể công chức, viên chức BHXH huyện Tam Đường trong mục tiêu tiếp tục nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT học sinh…

Chính sách ưu đãi hỗ trợ học sinh tham gia BHYT

Tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Lai Châu đã thông qua Nghị quyết số 19/2023-NQ/HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT; trong đó có đối tượng học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT từ năm 2023. Đây là chính sách kịp thời, nhân văn, hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Sẻ chia gánh nặng tham gia BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên ở Lai Châu - Ảnh 4.

BHYT học sinh, sinh viên đã ngày càng khẳng định được hiệu quả, vai trò trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thế hệ tương lai của đất nước. Ảnh: Tuấn Hùng

Nhìn từ thực tế, năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Lai Châu có khoảng 37.000 học sinh, sinh viên được thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết với số tiền dự kiến hỗ trợ trong năm 2023 là trên 4.495 triệu đồng. Học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo ngoài phần ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, năm 2023 - 2024, ngân sách tình Lai Châu hỗ trợ thêm 30% kinh phí mua thẻ BHYT; như vậy học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Đinh Gia Tăng - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Bảo vệ và chăm sóc trẻ ở lứa tuổi học sinh là một trong những nội dung cơ bản của chiến lược con người, góp phần tạo ra nguồn nhân lực cho quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chính vì vậy, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước luôn có những chính sách đúng đắn, ưu tiên đầu tư hàng đầu cho sự nghiệp giáo dục, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em. Các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường, gia đình và toàn xã hội luôn quan tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho lứa tuổi học sinh.

Nghị quyết số 19/2023-NQ/HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT được ban hành, không chỉ giúp gia đình hộ cận nghèo, gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn được thụ hưởng chính sách, mà đặc biệt là các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Chính sách ưu đãi này là nền tảng quan trọng hướng tới xây dựng một xã hội khỏe mạnh, trí tuệ; Nghị quyết hỗ trợ người dân tham gia đóng BHYT thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với sức khỏe của học sinh, sinh viên; sẻ chia gánh nặng về tài chính với một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; giúp học sinh, sinh viên vùng sâu, vùng xa được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế để nâng cao sức khỏe, giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống.

Sẻ chia gánh nặng tham gia BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên ở Lai Châu - Ảnh 6.

Nghị quyết số 19/2023-NQ/HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT được ban hành, không chỉ giúp em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Ảnh: Tuấn Hùng

"Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số có mức sống trung bình trong điều kiện của mình, tiết kiệm chi tiêu hợp lý, dành tiền tham gia BHYT cho con, tránh tâm lý ỷ lại, trông chờ. Mong rằng, mỗi người cần chủ động, nâng cao ý thức tự giác tham gia BHYT để chăm lo, bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Đây là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành hiện mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, qua đó bảo đảm an sinh xã hội và hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân", ông Đinh Gia Tăng - Giám đốc BHXH tỉnh hồ hởi cho biết thêm.

Tuấn Hùng