dd/mm/yyyy

Nông dân Tam Đường sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân

Nhiều hộ nông dân tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa của huyện Tam Đường, Lai Châu đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân vào sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước làm giàu.

Clip: Nông dân Tam Đường phát triển kinh tế nhờ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân.

Nông dân Tam Đường sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay

Chia sẻ với báo Nông thôn Ngày nay / Dân Việt / Trangtraiviet điện tử, bà Lại Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Đường, Lai Châu cho biết: Trong những năm qua, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tại huyện Tam Đường là một trong những nguồn vốn tín dụng hỗ trợ đắc lực giúp nông dân phát triển sản xuất, chăn nuôi.

Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn đã xây dựng được các mô hình sản xuất hiệu quả, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Nguồn vốn giữ vai trò rất quan trọng, góp phần thực hiện công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ quỹ hộ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện Tam Đường đã phối hợp với Hội nông dân các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân sử dụng vốn vay đúng mục đích để xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; việc tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã từng bước nâng năng suất, chất lượng các mặt hàng nông sản, giúp người nông dân có thu nhập cao hơn.

Nông dân Tam Đường thu nhập tốt lên nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân - Ảnh 2.

Nhiều hộ nông dân tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa của huyện Tam Đường, Lai Châu được tiếp cận nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình kinh tế mới, chuyển đổi phương thức sản xuất. Ảnh: Tuấn Hùng

Năm 2022 Hội Nông dân xã Tả Lèng được ủy thác 1 tỷ đồng từ nguồn quỹ hội nông dân thực hiện 2 dự án: Nuôi trâu thương phẩm gắn với ủ phân hữu cơ với tổng số vốn là 400 triệu đồng cho 8 hội viên nông dân vay vốn và Dự án nuôi ngựa sinh sản với tổng số vốn là 600 cho 12 hộ vay và thực hiện dự án.

Qua thực tế triển khai, quỹ hỗ trợ nông dân trở thành nguồn lực hiệu quả, giúp người dân, nhất là các hộ khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số có vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm ổn định, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Như nhiều hộ gia đình khác trong xã, trong bản, gia đình anh Giàng A Cháy ở bản Thèn Pả (xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu) sau khi được vay vốn  từ quỹ hỗ trợ nông dân, với số tiền vay là 50 triệu đồng, anh đầu tư sửa sang chuồng trại và mua 1 con ngựa sinh sản về nuôi. Nhờ chịu thương, chịu khó, tiêm phòng dịch bệnh theo định kỳ nên con ngựa sinh sản của gia đình anh đã cho thêm 1 con ngựa con.

Nông dân Tam Đường thu nhập tốt lên nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân - Ảnh 3.

Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, Dự án nuôi ngựa sinh sản với tổng số vốn là 600 cho 12 hộ vay và thực hiện dự án ở huyện Tam Đường đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Ảnh: Tuấn Hùng

Chung niềm vui như gia đình anh Cháy, gia đình anh Vàng Văn Pìn, Bản Cốc Pa (xã Bản Giang, huyện Tam Đường, Lai Châu) cũng là hộ nông dân được vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân của huyện để phát triển kinh tế. Chia sẻ với chúng tôi anh Pìn hồ hởi tâm sự: Trước đây kinh tế gia đình tôi khó khăn lắm, muốn mở rộng chăn nuôi để tăng thu nhập mà thiếu vốn, thông qua hội nông dân xã, gia đình tôi được tiếp cận nguồn vốn để mở rộng chăn nuôi, có vốn nên việc chăm sóc cũng dễ dàng hơn. Nhờ có nguồn vốn để mở rộng quy mô chăn nuôi, tôi thấy yên tâm hơn, tập trung chăm sóc đàn vật nuôi, phát triển kinh tế.

Hỗ trợ nông dân Tam Đường phát huy hiệu quả nguồn vốn vay

Thời gian qua Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện Tam Đường luôn được triển khai hiệu quả. Hội Nông dân huyện luôn chủ động đề xuất với Hội Nông dân tỉnh Lai Châu nhằm tiếp tục triển khai các dự án Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn.

Hội cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp kịp thời bổ sung nguồn vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân (300 triệu đồng). Tính đến ngày 30/6/2023, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện đạt trên 10 tỷ đồng, trong đó vận động theo kế hoạch hằng năm và theo dự án là 1.824,821 triệu đồng; hiện Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đang quản lý, điều hành 23 dự án, với 206 hộ vay Nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác 06 dự án, 54 hộ vay; nguồn vốn tỉnh Hội ủy thác 09 dự án, 81 hộ vay; nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện triển khai 08 dự án, 71 hộ vay, tại 07 xã, tăng 04 dự án, 12 hộ vay so với cùng kỳ năm 2022), trong đó 6 tháng đầu năm thực hiện giải ngân mới 05 dự án với 38 hộ vay, số tiền 2.100 triệu đồng.

Nông dân Tam Đường thu nhập tốt lên nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân - Ảnh 4.

Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân giữ vai trò rất quan trọng, góp phần thực hiện công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững tại huyện Tam Đường, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ thêm với chúng tôi, bà Lại Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Đường, Lai Châu cho biết: Để phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, hội nông dân các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động bà con nông dân sử dụng đúng mục đích nguồn vốn vay, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng quy mô, đưa những giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế vào gieo trồng, chăn nuôi.

"Thực tế cho thấy, hiệu quả của nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang trở thành điểm tựa giúp hội viên nông dân trên địa bàn huyện Tam Đường đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương", Bà Thảo hồ hởi bày tỏ.

Tuấn Hùng, Thanh Ngân