dd/mm/yyyy

Nông dân huyện Tam Đường ở Lai Châu đối thoại trực tiếp với chính quyền và Chủ tịch UBND huyện

Chiều 8/8, UBND huyện Tam Đường, Lai Châu phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ hội nông dân và các chủ thể có sản phẩm OCOP năm 2023.

Clip: Chủ tịch huyện Tam Đường ở Lai Châu đối thoại trực tiếp với nông dân.

18 câu hỏi của nông dân Tam Đường được đặt ra cho chủ tịch UBND huyện

Tại hội nghị đối thoại trực tiếp đã có 18 câu hỏi được đặt ra trình bày với Chủ tịch UBND huyện Tam Đường về các nội dung như: Can thiệp với Công ty cổ phần chè Tam Đường giải quyết tiền chè còn nợ của năm 2022, 2023 cho bà con nhân dân.

Yêu cầu Công ty Chanh leo Lai Châu xem xét nâng giá mua Chanh leo cho người dân từ 7.000 đồng/kg quả lên ngang với giá thị trường.

Nông dân huyện Tam Đường ở Lai Châu đối thoại trực tiếp với chính quyền và Chủ tịch UBND huyện - Ảnh 2.

Nông dân huyện Tam Đường ở Lai Châu đối thoại trực tiếp với chính quyền và Chủ tịch UBND huyện - Ảnh 3.

Các đại biểu là nông dân, hội viên hội nông dân, chủ thể có sản phẩm OCOP ở huyện Tam Đường, Lai Châu đã đưa ra 18 câu hỏi trực tiếp với Chủ tịch UBND huyện Tam Đường. Ảnh: Tuấn Hùng

Kiến nghị UBND chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm bố trí nguồn kinh phí đầu tư nâng cấp các tuyến đường nội đồng; bố trí kinh phí trồng bổ sung cây xanh, tổ chức cắt tỉa đảm bảo mỹ quan, an toàn đô thị…

Trả lời các kiến nghị của Hội nông dân các xã, các chủ thể sản phẩm OCOP đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã trả lời đầy đủ những vấn đề liên quan, liên kết trực tiếp các phòng ban chuyên môn, các doanh nghiệp liên kết làm rõ thêm những nội dung kiến nghị.

Nông dân huyện Tam Đường ở Lai Châu đối thoại trực tiếp với chính quyền và Chủ tịch UBND huyện - Ảnh 4.

Nông dân huyện Tam Đường ở Lai Châu đối thoại trực tiếp với chính quyền và Chủ tịch UBND huyện - Ảnh 5.

Ông Sùng Lử Páo, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường và các phòng, ban liên quan đã trực tiếp trả lời trực tiếp các câu hỏi của bà con nông dân, hội viên nông dân và các chủ thể có sản phẩm OCOP. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường nhấn mạnh trong thời gian tới tập trung thực hiện các nghị quyết, đề án, chính sách về phát triển nông nghiệp, định hướng một số cây trồng chính để tập trung phát triển thành hàng hóa, trong đó cây chè được xác định là cây trồng chủ lực của huyện.

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện phấn đấu trồng mới trên 400ha chè chất lượng cao, 800ha cây mắc ca; duy trì, nâng cao hiệu quả 600ha lúa hàng hóa; mở rộng, duy trì ổn định diện tích cây dong riềng từ 120 - 150ha, cây chanh leo…

Nông dân huyện Tam Đường ở Lai Châu đối thoại trực tiếp với chính quyền và Chủ tịch UBND huyện - Ảnh 6.

Nông dân huyện Tam Đường ở Lai Châu đối thoại trực tiếp với chính quyền và Chủ tịch UBND huyện - Ảnh 7.

Nông dân huyện Tam Đường ở Lai Châu đối thoại trực tiếp với chính quyền và Chủ tịch UBND huyện - Ảnh 8.

Tính đến hết năm 2022, huyện Tam Đường có 15 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, trong đó có 4 sản phẩm chủ lực tăng doanh thu từ 10 - 30%/năm như: Miến dong, chanh leo; chẩm chéo và chuối tươi. Các chủ thể tích cực mở rộng quy mô, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo ra thị trường tiêu thụ ổn định, giá trị sản phẩm ngày càng gia tăng. Ảnh: Tuấn Hùng

Đồng thời, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 01 của HĐND huyện thông qua Đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện Nghị quyết số 02 của HĐND huyện thông qua Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025.

Tuấn Hùng