dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Sơn La: Cầm tay, chỉ việc cùng hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Hội Nông dân Sơn La đẩy mạnh hỗ trợ vốn, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn hội viên nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.

Clip: Cầm tay, chỉ việc cùng hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Nông dân sơn la mạnh dạn chuyển đổi cây trồng

Nông dân chiếm 80 dân số toàn tỉnh Sơn La, số hộ hội viên nông dân chiếm trên 78% so với số hộ nông nghiệp .Trong thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay cho hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Gia đình ông Tòng Văn Hỏa, hội viên nông dân bản Ngồ Hén xã Hát Lót, (Mai Sơn, Sơn La) trước đây vốn là hộ nghèo trong bản, canh tác nông nghiệp hay chăn nuôi con nhiều hạn chế. Việc canh tác nông nghiệp của  gia đình ông chủ yếu chỉ để phục vụ gia đình. Việc giao thương, buôn bán sản phẩm nông nghiệp đối với gia đình ông là chưa hề biết đến. Vì những lý do đó, gia đình ông không thể thoát ra khỏi cái đói, cái nghèo.

Cầm tay, chỉ việc cùng hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập - Ảnh 2.

Gia đình ông Tòng Văn Hỏa, hội viên nông dân bản Ngồ Hén xã Hát Lót, (Mai Sơn, Sơn La) mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Hỏa chia sẻ: Những năm trở lại đây, được cấp ủy, chính quyền địa phương, hội nông dân vận động và tuyên truyền, gia đình ông Hỏa đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng xoài, nhãn,… Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác, vườn cây ăn quả của gia đình ông mỗi năm cho thu hơn 100 triệu đồng. Nhờ vậy gia đình ông vươn lên.

"Được hội nông dân vận động tuyên truyền, gia đình tôi đã mạnh dạn đưa cây ăn quả vào trồng thay thế cây ngô cây sắn. Từ cách trồng, chăm sóc đến thu hái đều được hội nông dân hướng dẫn. Nhờ vây vườn cây ăn quả của gia đình tôi năm nào cũng được sai quá, bán được giá. Mình không biết làm cái gì cứ hỏi cán bộ, cán bộ sẽ chỉ bảo tận tình. Gia đình hiện có thu nhập ổn định rồi, không sợ cái đói cái nghèo nữa" ông Hỏa nói.

Cầm tay, chỉ việc cùng hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập - Ảnh 3.

Nông dân bản Ngồ Hén xã Hát Lót, (Mai Sơn, Sơn La) có thu nhập ổn định từ việc phát triển cây ăn quả. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Hát Lót, phấn khởi: Các mô hình trồng cây ăn quả đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ nông dân, giúp nhiều hộ dân trong xã vươn lên giàu có; thu nhập bình quân đầu người trong xã trong xã ngày càng tăng. Năm 2018, xã Hát Lót đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát huy kết quả, xã Hát Lót sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích cây ăn quả; ghép cải tạo các vườn cây ăn quả sang giống mới có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao; tập trung xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ để xây dựng thương hiệu nông sản; khuyến khích thành lập các hợp tác xã liên kết với các siêu thị, doanh nghiệp tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.

Cầm tay, chỉ việc cùng hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập - Ảnh 4.

Những năm gần đây, hội viên nông dân Sơn La đẩy mạnh phát triển cây ăn qủa, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiều giải pháp giúp hội viên nông dân nâng cao thu nhập

Trao đổi với phóng viên, ông Cầm Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến rau, củ quả theo quy hoạch của tỉnh; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đầu tư, thâm canh, chăm sóc tốt 84.784 ha cây ăn quả các loại; duy trì và phát triển 261 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn; có 22.459 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và tương đương; có 24 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo hộ; 83 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP; hỗ trợ đưa hơn 150 sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP của nông dân lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn/Agri-postmart.vn.

Cầm tay, chỉ việc cùng hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập - Ảnh 5.

Hội nông dân Sơn La đẩy mạnh hướng dẫn hội viên nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học vào phát triển cây ăn quả. Ảnh: Văn Ngọc

Tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá và tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; đẩy mạnh các hoạt động tương trợ, đoàn kết, giúp đỡ hơn 1.000 hộ hội viên nông dân nghèo về giống, vốn, kỹ thuật, việc làm để giúp họ vươn lên thoát nghèo. Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp.

Cũng theo ông Cầm Văn Minh cho biết: Trong những thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, vận động nông dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh, địa phương và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của tỉnh. Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, hội viên nông dân tham gia ủng hộ xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Cầm tay, chỉ việc cùng hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập - Ảnh 6.

Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác nông dân sơn la có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu. Ảnh: Văn Ngọc

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế tại các chi, tổ hội nghề nghiệp được chọn xây dựng điểm. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền địa phương, các ban ngành tạo điều kiện về cơ chế chính sách, nguồn lực cho các chi, tổ hội nghề nghiệp. Hội Nông dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội triển khai có hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân. Trọng tâm là xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Vận động nông dân tích cực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh