dd/mm/yyyy

Nông dân Sìn Hồ của Lai Châu có nhiều giải pháp giải thiệt hại do thiên tai, mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nông dân ở huyện Sìn Hồ, Lai Châu đã chủ động các biện pháp nhằm tăng cường dự trữ hàng hóa thiết yếu, di dời khỏi vùng có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do mưa, lũ, sạt lở đất.


Clip: Nông dân Sìn Hồ của Lai Châu có nhiều giải pháp giải thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.

Giải pháp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, mưa lũ

Sìn Hồ là huyện vùng cao có đặc thù về địa hình phức tạp, thời tiết thất thường, là địa phương phải hứng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, mưa bão. Người dân ở vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn khi nguồn cung ứng hàng hóa bị gián đoạn do mưa, sạt lở đất... ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hằng ngày.

Để đối phó với các tình huống đó, chính quyền huyện Sìn Hồ đã đề ra kế hoạch dự trữ hàng thiết yếu ngay từ đầu năm, đồng thời thường xuyên tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Huyện cũng tăng cường xây dựng và nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông để đảm bảo hàng hóa lưu thông thuận lợi, ngay cả khi một số tuyến đường có sự cố.

Nông dân Sìn Hồ của Lai Châu có nhiều giải pháp giải thiệt hại do thiên tai, mưa lũ - Ảnh 2.

Huyện Sìn Hồ đã chủ động nhiều giải pháp cùng với người dân phòng, chống thiên tai, mưa bão. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ với chúng tôi, ông Ma Khánh Toàn, Trưởng phòng NN&PTNN huyện Sìn Hồ, Lai Châu cho biết: Từ đầu năm đến nay, do biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường nên địa bàn Sìn Hồ thường hứng chịu thiên tai. Mức độ thiệt hại và mức độ ảnh hưởng đều lớn hơn các năm trước.

Địa bàn huyện xảy ra nhiều đợt thiên tai như rét đậm, mưa lớn kèm theo gió lốc, sét... gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đã làm 2 người bị thương do sét đánh, thiệt hại tài sản gồm 99 nhà ở bị tốc mái tại 2 hộ bị sạt lở đất... Tổng thiệt hại khoảng 371,95 triệu đồng.

UBND huyện đã chỉ đạo các xã huy động mọi nguồn lực theo phương châm "4 tại chỗ" khắc phục hậu quả, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi diễn biến bất thường của thời tiết, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.

Nông dân Sìn Hồ của Lai Châu có nhiều giải pháp giải thiệt hại do thiên tai, mưa lũ - Ảnh 3.

Những khu dân cư có nguy cơ sạt lở cao huyện Sìn Hồ chủ động khảo sát và đưa ra phương án hỗ trợ người dân sơ tán dân đến nơi an toàn. Ảnh: Tuấn Hùng

Huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh trong huyện sản xuất, nhập khẩu và dự trữ các loại hàng hóa cần thiết như thực phẩm, nước uống, thuốc, quần áo và đồ dùng cá nhân. Tại các địa phương có nguy cơ bị thiên tai, mưa lũ sạt lở đất cô lập, huyện đã có các khu vực dự trữ an toàn để đảm bảo nguồn cung ứng trong trường hợp khẩn cấp.

Chính quyền và người dân cùng vào cuộc phòng chống thiên tai

Theo thông tin từ, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, năm nay tại khu vực miền núi phía bắc đến mưa đến muộn, cuối mùa có mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất... Trước tình hình đó, các cấp chính quyền huyện Sìn Hồ đã rà soát và có kế hoạch cụ thể để chủ động ứng phó. Các xã trên địa bàn huyện được chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men dự trữ để đảm bảo cuộc sống người dân khi có thiên tai xảy ra.

Các tuyến đường liên xã, liên bản được khảo sát và sửa chữa những hư hỏng, để đảm bảo giao thông thông suốt. Cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế cũng được gia cố chắc chắn. Những khu dân cư có nguy cơ sạt lở cao sẽ có phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Chính quyền xã tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng ứng phó thiên tai cho người dân, nhất là cách phòng tránh lũ ống, lũ quét đối với khu vực miền núi vùng sâu vùng xa.

Nông dân Sìn Hồ của Lai Châu có nhiều giải pháp giải thiệt hại do thiên tai, mưa lũ - Ảnh 4.

Để giảm thiểu thiệt hai do thiên tai, bão lũ, các cấp chính quyền huyện Sìn Hồ, Lai Châu đã chủ động tăng cường công tác tuyên truyền tới bà con nhân dân, bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể đã chủ động đồng hàng cùng bà con triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại. Ảnh: Tuấn Hùng

Không chỉ chính quyền vào cuộc, người dân các xã, bản  trên địa bàn Sìn Hồ cũng chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với mưa lớn kéo dài. Nhiều hộ gia đình đã chủ động dự trữ gạo, mì, rau củ quả để phòng khi có thiên tai xảy ra không thể đi lại mua sắm. Bà con cũng tranh thủ tu sửa, gia cố lại nhà ở của mình để chống chọi với gió lốc, mưa đá, sạt lở.

Bên cạnh đó, mỗi gia đình đều chuẩn bị sẵn áo phao, dây thừng và các dụng cụ cứu hộ cần thiết. Nhiều hộ còn tích cực thu hoạch nông sản, rau mầu... sớm hơn so với mọi năm để tránh nguy cơ mất mùa do mưa đá, ngập úng...

Chia sẻ với chúng tôi, ông Vàng A Sinh, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ cho biết: Các hộ dân ai nấy đều tích cực đối phó với mưa bão và các tình huống thiên tai trên địa bàn. Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ càng nên chúng tôi biết cách chằng chống nhà cửa, chuẩn bị lương thực và các đồ dùng cần thiết để phòng tránh mưa lớn, tắc đường.

Nông dân Sìn Hồ của Lai Châu có nhiều giải pháp giải thiệt hại do thiên tai, mưa lũ - Ảnh 5.

Tại những điểm thường xuyên xảy ra sạt lở, huyện Sìn Hồ đã chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý tuyến đường thực hiện phương án ứng trực máy móc, nhân lực 24/24, khi có sạt lở xảy ra không để ách tắc giao thông kéo dài. Ảnh: Tuấn Hùng

Nhìn từ thực tế, công tác chủ động ứng phó với mùa mưa của chính quyền và người dân huyện Sìn Hồ đã và đang được triển khai khá tích cực và kịp thời. Các biện pháp chuẩn bị của chính quyền, cũng như tinh thần tự giác, tích cực của người dân đã thể hiện sự sẵn sàng đối mặt với thiên nhiên.

Để vượt qua mùa mưa bão an toàn, hạn chế thiệt hại, cần có sự chung tay đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân. Chủ động đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống cho bà con nhân dân khi có sự cố về thiên tai.


Tuấn Hùng