dd/mm/yyyy

Mùa nhãn ngọt bên bờ sông Mã

Những ngày này, người dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đang tất bật thu hoạch vụ nhãn năm 2021. Tin vui là quả nhãn Sông Mã đã được xuất khẩu sang thị trường EU và Vương quốc Anh, ngay trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Huyện Sông Mã là vựa nhãn lớn nhất của tỉnh Sơn La, với hơn 7.200ha, trong đó có gần 5.900 ha đã cho thu hoạch, sản lượng trên 55.800 tấn, chiếm trên 50% tổng sản lượng nhãn toàn tỉnh và tập trung chủ yếu tại các xã Chiềng Khương, Chiềng Khoong, Nà Nghịu, Chiềng Cang, Mường Hung, Yên Hưng, Chiềng Sơ, Mường Lầm.

Nhãn Sông Mã có đặc trưng quả to, hạt nhỏ, vỏ mỏng, cùi dày và hương vị rất thơm ngon. Cùng với việc xuất bán trực tiếp quả tươi, nhãn còn được chế biến thành long nhãn, được người tiêu dùng ưa chuộng, vừa tạo việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập cho người dân, vừa nâng cao giá trị sản phẩm nhãn Sông Mã.

Mùa nhãn ngọt bên bờ sông Mã - Ảnh 1.

Bạt ngàn cây nhãn ở các xã dọc tuyến Quốc lộ 4G thuộc địa phận huyện Sông Mã. (Ảnh: Tuệ Linh).

Những ngày cuối tháng 7 này, chúng tôi đến thăm vườn nhãn của gia đình anh Vì Văn Tuấn, bản Nà Pàn (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã). Vợ chồng anh Tuấn đang tíu tít thu hái những chùm nhãn chín mọng để bán cho thương lái.

Trao đổi với chúng tôi, anh Tuấn cho biết: Gia đình tôi trồng trên 200 gốc nhãn ghép, năm nay dự kiến cho thu hoạch hơn 10 tấn quả. Đặc biệt, vụ nhãn này cho quả to, chín đều, năng suất cao hơn năm trước nên gia đình rất phấn khởi.

"Mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, năm nay quả nhãn tươi trên địa bàn huyện Sông Mã vẫn "bay" sang thị trường thế giới nên người dân trồng nhãn ai phấn khởi", anh Tuấn bảo vậy.

Mùa nhãn ngọt bên bờ sông Mã - Ảnh 2.

Mô hình trồng nhãn của anh Vì Văn Tuấn, bản Nà Pàn, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã. (Ảnh: Tuệ Linh).

Theo anh Tuấn, đối với các hộ trồng nhãn theo tiêu chuẩn nông nghiệp an toàn, sản lượng bao nhiêu cũng đều được thương lái đến thu mua tại vườn. So với một số loại cây trồng khác, nhãn cho sản lượng tốt, giá cả ổn định, nên người trồng nhãn rất yên tâm. Trong thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng nhãn.

Cùng chung niềm vui với anh Tuấn, anh Nguyễn Quang Huy, thành viên HTX Hoa Mười, bản Huổi Bó (xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã) hồ hởi: Để quả nhãn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, chúng tôi đã liên kết với Công ty phân bón Fusa và làm theo đúng quy trình, tiêu chuẩn mà Công ty đề ra. Vì vậy, năm nay, quả nhãn của Hợp tác xã đã được xuất khẩu sang nước ngoài, như Úc, Hà Lan. Trong thời gian tới, HTX đang phấn đấu để xuất khẩu sang một số nước nữa để đảm bảo giá cả, đầu ra ổn định cho hộ trồng nhãn.

Mùa nhãn ngọt bên bờ sông Mã - Ảnh 3.

Vợ chồng anh Vì Văn Tuấn đang thu hoạch nhãn để xuất bán cho thương lái. (Ảnh: Tuệ Linh).

Anh Huy chia sẻ: Muốn quả nhãn có giá trị cao thì phải chăm sóc, bón phân theo từng giai đoạn, đảm bảo mẫu mã, sản lượng và chất lượng sản phẩm để đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngoài ra, các thành viên của HTX cũng đã xây dựng một số lò sấy, kho lạnh, lò làm long nhãn sạch để có thể tự tiêu thụ, chế biến ở HTX. Nhờ vậy sẽ chủ động được đầu vào, ổn định đầu ra và nâng cao giá trị của sản phẩm long nhãn.

Theo lãnh đạo UBND huyện Sông Mã, việc xuất khẩu thành công nhãn Sông Mã sang thị trường EU, Vương quốc Anh và một số nước sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa việc mở rộng diện tích cây ăn quả trên đất dốc. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động người trồng nhãn đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Qua đó, đáp ứng được tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu.

Mùa nhãn ngọt bên bờ sông Mã - Ảnh 4.

Người dân làm long nhãn tại hộ gia đình anh Nguyễn Quang Huy, thành viên HTX Hoa Mười, bản Huổi Bó, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã. (Ảnh: Tuệ Linh).

Trước đó, ngày 21/7, tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Nhãn Sơn La" và cắt băng khởi hành lô nhãn Sông Mã - Sơn La xuất khẩu sang thị trường EU và Vương quốc Anh năm 2021.

Theo ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, việc Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Nhãn Sơn La" là sự khẳng định về danh tiếng và chất lượng nông sản của tỉnh, góp phần hoàn thiện khung pháp lý, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động cung cấp các sản phẩm từ quả nhãn của tỉnh vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.

Tuệ Linh