dd/mm/yyyy

Lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới

Đồn Biên phòng Mường Lèo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Sốp Cộp (Sơn La) tổ chức lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc vùng biên giới.

Bản Sam Quảng  là bản vùng cao biên giới khó khăn, nằm cách trung tâm xã Mường Lèo (Sốp Cộp, Sơn La) 12km, với 100% dân tộc Mông sinh sống. Để mở lớp xóa mù chữ này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo và các thầy cô giáo của nhà trường và chính quyền địa phương đã đến từng nhà, vận động nhân dân để tham gia lớp học. Từ sự vận động và động viên, lớp học đã có 31 học viên tham gia, độ tuổi từ 20 đến 60 tuổi.

Lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới - Ảnh 1.

Quang cảnh khai giảng lớp xóa mù chữ tại bản Sam Quảng, xã Mường Lèo, huyện Sốp, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng

Đảm nhiệm giảng dạy trực tiếp cho lớp học xóa mù là cán bộ Đồn Biên phòng Mường Lèo, với điều kiện thầy giáo đứng lớp phải là đồng chí biết thạo tiếng đồng bào Mông (khi giảng dạy sẽ hỗ trợ giải thích song ngữ tiếng bằng tiếng phổ thông và tiếng Mông để học viên hiểu rõ được nội dung). Mục tiêu trước mắt của lớp xóa mù đợt này là dạy cho các học viên biết đọc, biết viết và tính toán những phép tính đơn giản phục vụ trực tiếp việc mua bán, trao đổi hàng hóa và biết giao tiếp bằng tiếng phổ thông.

Đa số học viên của lớp học đều là trụ cột lao chính, ban ngày phải đi lao động sản xuất, do vậy ban tổ chức lớp học đã bố trí thời gian học từ 19h đến 21h hằng ngày. Theo kế hoạch, lớp học sẽ duy trì từ nay đến hết tháng 6 năm 2024, chương trình xóa mù chữ tương đương trình độ lớp 1 đến lớp 5.

Lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới - Ảnh 2.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Lèo hướng dẫn những nét chữ đầu tiên cho những học viên tham gia lớp xóa mù chữ. Ảnh: Quàng Hùng

Việc mở lớp học trên là kết quả của chương trình phối hợp giữa Đồn Biên Phòng, Phòng GD&ĐT huyện Sốp Cộp và Trường PTDTBT Tiểu học và THCS xã Mường Lèo. Được biết hiện nay trên địa bàn huyện Sốp Cộp tỉ lệ mù chữ ở đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn, do vậy thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát và tiếp tục mở các lớp học xóa mù chữ tiếp theo để nâng cao dân trí cho nhân dân các bản vùng cao biên giới thuộc huyện Sốp Cộp.


Quàng Hùng