dd/mm/yyyy

Loại củ xưa nghèo khổ mới ăn giờ thành đặc sản, nấu được đủ món, ăn là nghiện

Loại củ này vốn được biết như một loại củ chứa tinh bột, nhưng trong 100g lại chỉ có 2% là tinh bột. Còn lại, chiếm đến 80 - 90% thành phần là nước.

Củ sắn từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt, đặc biệt là vào những thời kỳ khó khăn. Trước đây, khi thực phẩm không dồi dào, cơm độn với khoai sắn thường là một món ăn quen thuộc trong các bữa cơm gia đình. Bởi vậy mà sắn độn cơm hay bánh sắn chính là món ăn tuổi thơ của nhiều người.

Những ngày đông tràn về, ăn một bát chè sắn nóng hổi hoặc cầm trên tay một khúc sắn hấp cốt dừa, vừa ấm áp vừa thơm ngon khiến ai nấy đều cảm nhận được hương vị đặc biệt của loại củ dân dã này. 

Ăn sắn cung cấp nhiều carbohydrate, chất xơ, chất đạm, chất béo, đường, natri, thiamine, photpho, canxi, riboflavin. 

Ngoài ra, loại củ này còn chứa vi chất sắt, vitamin C tốt cho sức khỏe con người. 

Loại củ "quà con nhà nghèo", giờ thành đặc sản với quá nhiều món ngon - Ảnh 1.

Đặc sản bánh sắn Phú Thọ được nhiều người ưa thích.

Vitamin A có rất nhiều trong sắn, đối với những người có thị lực kém, việc bổ sung vitamin A qua sắn là một lựa chọn rất tốt cho sức khỏe. 

Không chỉ vậy, loại củ này cũng chứa saponin có thể làm giảm tình trạng viêm, có khả năng phân hủy các chất thải hữu cơ khác như axit uric, cân bằng hệ thực vật đường ruột.

Điều đặc biệt, sắn vốn được biết như một loại củ chứa tinh bột, nhưng trong 100g sắn lại chỉ có 2% là tinh bột. Còn lại, chiếm đến 80 - 90% thành phần của sắn lại là nước. 

Bởi vậy sắn là một thực phẩm chính của nhiều chế độ ăn kiêng trên toàn thế giới. Sắn thậm chí có thể làm giảm sự thèm ăn, giảm lưu trữ chất béo trong các tế bào, bởi vậy nó được biết đến như một "thực phẩm thần kỳ để giảm cân". 

Nhiều người sử dụng loại củ nà như một loại lương thực chính để giảm cân, có thể cần bổ sung thêm protein để tránh suy dinh dưỡng. 

Món quà quê quen thuộc

Trước kia, củ sắn chỉ dùng để luộc. Luộc sắn ngon cũng là một kỳ công. Ban đầu phải tách bỏ lớp vỏ bên ngoài, chỉ cần khía những đường chéo xuôi theo thân củ sắn rồi dùng dao nhọn tách dần và bóc được hết lớp vỏ một cách dễ dàng. Nếu luộc thì cứ cho vào nước, thêm vài hạt muối cho đậm rồi để sắn chín mềm.

Trước khi bắc xuống thì đổ hết nước trong nồi đi, bật bếp thật nhỏ, đun cho cạn và miếng sắn khô sém. Người ta thường chấm sắn luộc với muối vừng, tất nhiên là nếu không có muối vừng cũng chẳng sao. 

Bây giờ, sắn luộc rắc rối hơn, người ta phải luộc (hoặc hấp) với nước cốt dừa, thậm chí còn có thêm dừa tươi nạo sợi. Cứ tầm tháng 10-11, thi thoảng buổi tối đi ngoài đường lại gặp một hàng sắn hấp đẩy rong trên phố. 

Khói từ nồi sắn bốc nghi ngút, mùi cốt dừa thơm thơm. Lúc đó, kiểu gì cũng phải đỗ xe lại mua một hộp.

Loại củ "quà của con nhà nghèo", giờ thành đặc sản với quá nhiều món ngon - Ảnh 3.

Những biến tấu từ sắn

Ở Hà Nội có nhiều kiểu chế biến sắn, xôi sắn là một ví dụ. Xôi sắn đương nhiên là phải có sắn, rồi gạo nếp, hành lá, mỡ lợn… Gạo thì dùng nếp cái hoa vàng hay nếp nương càng tốt, ngâm với nước chừng 4-5 tiếng, rồi đổ ra chõ đồ. 

Sắn bóc vỏ, ngâm vài giờ rồi cắt thành miếng nhỉnh hơn đốt ngón tay rồi vẩy chút muối, cho vào nồi đồ cùng gạo nếp. Khi nào gạo thành xôi tức là lúc đó sắn cũng chín. Có 2 loại sắn là sắn bở và sắn dẻo. Nấu xôi người ta thường chọn sắn bở màu trắng.

Loại củ "quà của con nhà nghèo", giờ thành đặc sản với quá nhiều món ngon - Ảnh 5.

Khi xôi sắn chín thì múc ra bát, trước đó cần phải làm thêm hỗn hợp mỡ hành. Mỡ để nóng già, đổ hành hoa thái nhỏ vào rồi tắt bếp. Hành hoa đổ vào chảo mỡ nóng chỉ vừa đủ độ chín được rưới lên bát xôi sắn. 

Mỡ béo, hạt xôi mẩy, sắn bở và bùi, xôi sắn thực sự là món ăn không thể bỏ qua mỗi khi Hà Nội vào đông. Bây giờ thì xôi sắn có nhiều biến thể, người ta có thể ăn nó kèm với thịt nạc băm nhỏ đảo kỹ với nước mắm, hạt tiêu. 

Rồi ngoài mỡ và hành lá ra còn có cả hành khô phi thơm vàng, có khi xôi sắn còn kèm thêm cả miếng chả mỡ to tướng. 

Dân nghiện xôi sắn, ai cũng biết đến hàng xôi bán trên vỉa hè phố Ngô Sĩ Liên. Chỗ này từ lúc mở cửa đến lúc dọn về lúc nào cũng rồng rắn khách chờ đến lượt.

Loại củ "quà của con nhà nghèo", giờ thành đặc sản với quá nhiều món ngon - Ảnh 7.

Chè sắn

Ngoài xôi, ở Hà Nội còn có chè sắn. Đó cũng là một món ăn đỉnh cao của ẩm thực phố mùa đông. 

Công thức nấu khá đơn giản gồm có sắn, bột năng, đường vàng (hoặc mật, hoặc đường thốt nốt) và không thể thiếu một củ gừng đập dập, băm nhỏ, làm tăng hương vị cho món ăn. 

Sắn được lột vỏ, ngâm nước lạnh hoặc nước muối loãng vài tiếng rồi rửa sạch, lọc bỏ gân sắn bên trong và thái miếng như quân cờ. Cho sắn vào luộc qua và đổ bỏ nước lần 1.

Loại củ "quà của con nhà nghèo", giờ thành đặc sản với quá nhiều món ngon - Ảnh 9.

Sắn luộc

Thêm nước nấu lần 2, đun nhỏ lửa cho sắn chín mềm, khi sôi nhớ vớt bỏ bọt. Đến khi sắn chín mềm thì cho đường vào. 

Chờ đường tan thì cho gừng đã đập dập băm nhỏ vào, đảo nhẹ tay, đun nhỏ lửa cho đường ngấm và không bén nồi. Đến khi sắn thật mềm thì hòa chút bột năng với nước lạnh bên ngoài và từ từ đổ vào nồi sắn. 

Bột năng sẽ làm cho chè sắn sền sệt, cũng có thể cho bột sắn dây hoặc là bột ngô đều được. Khi thưởng thức thì múc ra bát, ăn nóng. Vị bùi của sắn, ấm nóng thơm của gừng và vị ngọt của đường khiến mùa đông trở nên ấm áp hơn. 

Bây giờ chè sắn còn được nhiều người thích cho thêm chút nước cốt dừa và dừa nạo. Nói chung, ăn thế cũng chẳng sao.

Ngoài ra, sắn còn được làm thành bánh cay. Bánh này bao gồm sắn bào sợi, vắt khô, trộn cùng bột mỳ, hành lá và ớt tươi băm nhỏ. Hỗn hợp này được trộn đều rồi viên nhỏ, bỏ vào chảo dầu thật sôi rán vàng. 

Khi bánh chín thì vớt ra chấm với tương ớt hoặc nước mắm chua ngọt có kèm su hào, đu đủ ngâm dấm, rau thơm, rau sống… Ở mỗi vùng miền khác nhau, người ta còn có các kiểu chế biến món ăn từ sắn khác nhau. 

Có thể là bánh tằm khoai mì (khoai mì là cách gọi của người miền Nam), bánh khoai mì nướng, chè khoai mì hay là chè chuối chưng khoai mì, khoai mì chà bông - một món ăn tương đối lạ lẫm với người miền Bắc.

Loại củ "quà của con nhà nghèo", giờ thành đặc sản với quá nhiều món ngon - Ảnh 10.

Làm bánh sắn nướng bằng nồi chiên không dầu như sau với 1 kg củ sắn, 100gr đậu xanh ngâm 2 tiếng, đường tuỳ ý theo mức ăn ngọt của cá nhân (50-100gr), 1 bát con dừa nạo, vừng trắng, 2 thìa cốt dừa.

Cho sắn và đậu xanh vào hấp chín. Lúc sắn còn nóng nghiền nát, đậu xanh cũng nghiền nát, sau đó cho đậu xanh + đường + dừa nạo + cốt dừa vào đeo gang tay nhào đều. Cho chút vừng trắng ra 1 cái nắp hộp, cho hỗn hợp sắn vừa nhào vào tạo hình bánh tròn tròn theo nắp hộp.

Sau đó đập xuống lấy bánh ra, xếp vào khay nướng nồi chiên không dầu. Nướng nhiệt cao nhất 10-15 phút, nướng bằng nồi chiên không dầu 220 độ 10 phút. Nếu thích ăn vỏ bánh giòn hơn tăng 20- 25 phút.

Châu Anh (theo GT)