dd/mm/yyyy

Liên kết trồng chanh leo, nông dân Sơn La lãi trăm triệu đồng mỗi năm

Nhờ mối liên kết trồng chanh leo giữa công ty – hợp tác xã – nông dân, bước đầu nhiều hộ dân ở xã Chiềng Sung (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã có thu nhập ổn định lên đến cả trăm triệu mỗi năm. Qua đó, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành Chương trình xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.

Lợi ích kép từ mô hình liên kết

Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/điện tử Trang Trại Việt, ông Nguyễn Tiến Nam – Giám đốc hợp tác xã (HTX) Quỳnh Nghĩa, bản Cang (xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn), cho biết: HTX Quỳnh Nghĩa thành lập năm 2015. Hiện nay, HTX có 20 thành viên. Trước đây, các thành viên của HTX chủ yếu trồng cây ngô, cây bí, giá cả bấp bênh nên cái đói, cái nghèo vẫn bám víu. Qua tìm hiểu, tôi thấy cây chanh leo phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây. HTX đã cùng với chính quyền địa phương vận động các thành viên chuyển đổi diện tích trồng ngô, sắn hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây chanh leo.

Liên kết trồng chanh leo, nông dân Sơn La lãi trăm triệu mỗi năm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Nam – Giám đốc HTX Quỳnh Nghĩa đang chăm sóc vườn chanh leo của gia đình. Ảnh tư liệu.

Để các thành viên yên tâm sản xuất, với vai trò là người đứng đầu HTX Quỳnh Nghĩa, ông Nam đã ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Công ty Đồng Giao) ở phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, trong việc làm đầu mối thu mua sản phẩm cho bà con.

Theo ông Nam, tham gia mối liên kết trong sản xuất cây chanh leo, các thành viên sẽ nhận được nhiều lợi ích, như: Được nhân viên Công ty Đồng Giao hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, hỗ trợ vốn, cam kết bao tiêu sản phẩm.

Liên kết trồng chanh leo, nông dân Sơn La lãi trăm triệu mỗi năm - Ảnh 2.

Để cây chanh leo sinh trưởng và phát triển tốt, ông Nam sử dụng phân bón Việt Nhật và đầu trâu. Ảnh tư liệu.

Ông Nam cho biết thêm: Công Ty Đồng Giao cam kết thu mua sản phẩm chanh leo của các thành viên trong HTX từ năm 2019 với mức giá thấp nhất là 5.000 đồng/kg. Riêng trong năm 2020, ngoài việc cam kết là đầu mối thu mua sản phẩm cho bà con, Công ty Đồng Giao tiếp tục hợp tác với HTX trong việc cung ứng giống cây chanh leo cho các thành viên.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/điện tử Trang Trại Việt, ông Dư Văn Hoàng – Trưởng phòng nguyên liệu, Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, cho hay: Với việc tham gia liên kết trồng chanh leo với Công ty Đồng Giao, các hộ dân sẽ được hưởng chính sách: Mua giống chanh leo có chất lượng tốt là Tai Shiang và Tai One với mức giá thấp nhất là 18.000 đồng/cây. Đối với những hộ khó khăn về vốn, Công ty chỉ lấy 50% số tiền mua giống, tức 9.000 đồng/cây. Số tiền giống còn lại sẽ được trừ vào số tiền thu mua sản phẩm chanh leo về sau.

Liên kết trồng chanh leo, nông dân Sơn La lãi trăm triệu mỗi năm - Ảnh 3.

Ông Dương Gia Định - Chỉ cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La (trái) chia sẻ kỹ thuật cắt tỉa cành cho ông Nam. Ảnh tư liệu.

Thu hồi vốn nhanh

Theo ông Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc HTX Quỳnh Nghĩa, tổng chi phí bình quân cho 1ha chanh leo hết khoảng 100 triệu đồng. Sau khi trồng được 4 tháng, chanh leo bắt đầu cho thu hoạch. Trung bình 1ha chanh leo thu được 40 tấn quả. Với mức giá thấp nhất mà Công ty cam kết thu mua là 5.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, người dân lãi khoảng 100 triệu đồng.

Trong năm 2020, diện tích trồng chanh leo của HTX Quỳnh Nghĩa đã tăng lên 20ha, gấp 2 lần so với năm 2019.

Liên kết trồng chanh leo, nông dân Sơn La lãi trăm triệu mỗi năm - Ảnh 4.

Nhờ được chăm sóc đúng quy trình, vườn chanh leo nhà ông Nam cho mẫu mã quả rất đẹp.

Tâm sự với chúng tôi, chị Đặng Thị Thanh, bản Cang, xã Chiềng Sung – thành viên HTX Quỳnh Nghĩa, bảo: Sau khi được HTX tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, tháng 12/2019, gia đình tôi bắt đầu trồng chanh leo với diện tích 1,5ha. Nhờ được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, chỉ sau 4 tháng trồng chanh leo bắt đầu cho thu hoạch. Tháng 7, chanh leo cho thu hoạch rộ nhất.

"Trước đây, toàn bộ diện tích trồng cây chanh leo này được gia đình tôi trồng ngô. Mặc dù công sức bỏ ra rất nhiều nhưng hiệu quả kinh tế đem lại không đáng là bao. Sau khi chuyển sang trồng chanh leo, Công ty Đồng Giao cam kết thu mua với mức giá thấp nhất đối với loại chanh múc dịch là 5.000 đồng/kg, các loại khác công ty thu mua theo giá thị trường. Hết tháng 1/2020, gia đình tôi thu được 70 tấn chanh leo. Sau khi trừ chi phí, tôi lãi hơn 200 triệu đồng. So với trồng ngô, việc trồng chanh leo cho thu hồi vốn rất nhanh" – chị Thanh phấn khởi nói.

Liên kết trồng chanh leo, nông dân Sơn La lãi trăm triệu mỗi năm - Ảnh 5.

Năm 2020, từ nguồn cung ứng giống của Công ty Đồng Giao, HTX Quỳnh Nghĩa tiếp tục mở rộng thêm diện tích trồng chanh leo.

Chia sẻ về kỹ thuật trồng cây chanh leo, ông Nguyễn Tiến Nam – Giám đốc HTX cho biết: Để chanh leo sinh trưởng và phát triển tốt, cái quan trọng nhất là phải cho cây ăn phân đầy đủ; thường xuyên thăm vườn để kịp thời phát hiện sâu bệnh và có hướng xử lý kịp thời. Trong các loại sâu, nguy hiểm nhất vẫn là bọ trĩ. Bởi vì, khi chanh leo ra quả bọ trĩ thường chích vào quả khiến các loại virus khác chui vào gây hại cho quả. Bên cạnh đó cần cắt tỉa cành thường xuyên để vườn chanh luôn thông thoáng.

Có thể nói, bước đầu mô hình liên kết trồng chanh leo giữa Công ty Đồng Giao với HTX Quỳnh Nghĩa và các hộ nông dân là thành viên của HTX đã mang lại hiệu quả thiết thực, mở ra hướng đi trong việc giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người nông dân Sơn La nói chung và người nông dân xã Chiềng Sung nói riêng.

Tuệ Linh