dd/mm/yyyy

Lai Châu: Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc xã Ma Li Pho, lần thứ I năm 2024

Trong 2 ngày 26 và 27/3, UBND xã Ma Li Pho phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng (huyện Phong Thổ, Lai Châu) tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc xã Ma Li Pho, lần thứ I năm 2024.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc ở xã Ma Li Pho 

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhân dân 9 bản, lực lượng công an, y tế, các trường học trên địa bàn và Đồn biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng chia làm 4 đội thi đã tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ như: văn nghệ; thi bóng đá nam, nữ; thi ẩm thực; thi cắm trại.

Tại Ngày hội Văn hóa, đồng chí Thượng tá Hà Đức Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Ma Lù Thàng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) khẳng định: Ngày hội nhằm mục đích hiện thực hóa Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/2/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Lai Châu: Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc xã Ma Li Pho, lần thứ I năm 2024- Ảnh 1.

Đại biểu tham quan mô hình trưng bày của các đội thi. Ảnh: Văn Hợi

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, xây dựng sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn xã. Động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt nhiệm vụ lao động, học tập và công tác. 

Lai Châu: Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc xã Ma Li Pho, lần thứ I năm 2024- Ảnh 2.

Hội đồng chấm thi tại các trại của các đội thi. Ảnh: Văn Hợi

Đồng thời để cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Lai Châu: Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc xã Ma Li Pho, lần thứ I năm 2024- Ảnh 3.

Đại diện lãnh đạo xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ, Lai Châu trao giải nhất cho các đội thi. Ảnh: Văn Hợi

Sau 02 ngày tham gia Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao 14 giải, gồm 04 giải nhất, 04 nhì, 04 giải ba và 02 giải khuyến khích ở các phần thi cho các đội thi.


Tuấn Hùng