dd/mm/yyyy

Khám phá Lai Châu qua lễ hội Grâuk Taox Cha của bà con người Mông

Lễ hội Grâuk Taox Cha mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Mông ở Lai Châu. Lễ hội được bà con tổ chức vào những ngày đầu năm mới với ước nguyện tạ ơn trời, mong cầu mùa màng bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc...

Video: Khám phá Lai Châu qua lễ hội Grâuk Taox Cha của bà con người Mông.

Độc đáo lễ hội Grâuk Taox Cha của người Mông Lai Châu

Lễ hội Grâuk Taox Cha được tổ chức sáng nay 17/2, tại bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu.

Tại Lễ hội diễn ra Lễ cúng cây nêu; tổ chức thi giã gạo, xay ngô, giã bánh giầy, bắn nỏ, bắn cung đá; thi văn nghệ, trình diễn trang phục; các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co; đánh tù lu…

Lễ hội Grâuk Taox Cha là Lễ hội truyền thống của bà con người Mông có từ rất lâu đời, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Mông, đây là Lễ hội luôn được mọi người dân trông chờ nhất vào dịp đầu xuân và thu hút nhiều người dân và du khách tham gia.

Khám phá Lai Châu qua lễ hội Grâuk Taox Cha của bà con người Mông- Ảnh 1.

Khám phá Lai Châu qua lễ hội Grâuk Taox Cha của bà con người Mông- Ảnh 2.

Lễ hội Grâuk Taox Cha là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào người Mông ở Lai Châu, lễ hội được bà con tổ chức vào những ngày đầu năm mới với ước nguyện tạ ơn trời, mong cầu một mùa màng bội thu, tươi tốt, đời sống ấm no, hạnh phúc... Ảnh: Tuấn Hùng

Grâuk Taox Cha với mục đích là cúng tạ trời đất, thần linh, thổ công, thổ địa phù hộ ban cho con người sức khoẻ, bình an, cầu phúc, cầu lộc cho bản làng. Đây cũng là dịp người dân mở hội để tạ ơn trời, đất đã ban cho tài lộc, mùa màng bội thu ngô lúa đầy sàn, gia súc, gia cầm đầy chuồng.

Grâuk Taox Cha là dịp để người người gặp gỡ nhau tâm tình, vui chơi và giao lưu các loại hình văn hoá, nghệ thuật, trò chơi dân gian tạo khí thế sôi nổi, sẵn sàng bước vào một năm mới làm ăn may mắn hơn trong cuộc sống, công tác, lao động sản xuất. Đồng thời, Lễ hội là sản phẩm du lịch độc đáo, thúc đẩy du lịch Tả Lèng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của du lịch huyệnTam Đường.

Khám phá Lai Châu qua lễ hội Grâuk Taox Cha của bà con người Mông- Ảnh 3.

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/2 tức ngày 8 - 9 âm lịch. Ảnh: Tuấn Hùng

Sôi động Lễ hội Grâuk Taox Cha năm 2024

Lễ hội Gầu Tào (Grâuk Taox Cha) năm nay được tổ chức tại các địa điểm sau: Bản Hợp 2, xã Dào San, huyện Phong Thổ từ ngày 17 - 18/2/2024 (Tức ngày 08 - 09 tháng giêng năm Giáp Thìn); bản Nhiều Sáng, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ từ ngày từ ngày 14 - 17/02/2024 (Tức ngày 5 - 8 tháng giêng năm Giáp Thìn); bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu từ ngày 17-18/2/2024 (Tức ngày 14 - 15 tháng giêng năm Giáp Thìn).

Khám phá Lai Châu qua lễ hội Grâuk Taox Cha của bà con người Mông- Ảnh 4.

Khám phá Lai Châu qua lễ hội Grâuk Taox Cha của bà con người Mông- Ảnh 5.

Khám phá Lai Châu qua lễ hội Grâuk Taox Cha của bà con người Mông- Ảnh 6.

Lễ hội Grâuk Taox Cha là một trong những lễ hội truyền thống của đồng bào người Mông, lễ hội thường gồm hai phần: Phần lễ là nghi thức cúng cây nêu; phần hội là những trò chơi mang tính cộng đồng, thể hiện sự gắn bó, đoàn kết của đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Tuấn Hùng

Đến với Lễ hội người dân và du khách còn được xem biểu diễn các điệu múa, tiếng hát nhằm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước con người. Các chàng trai thể hiện sức khoẻ, bản lĩnh và trí tuệ qua các trò chơi như: Trèo cây nêu, đẩy gậy, bắn nỏ, ném pao... chiêm ngưỡng vẻ đẹp mặn mà của các cô gái Mông trong bộ áo váy rộn ràng đi trẩy hội Gầu Tào...

Tuấn Hùng