dd/mm/yyyy

Lên Mai Châu trẩy hội Gầu Tào

UBND hai xã Pà Cò - Hang Kia (huyện Mai Châu, tỉnh hòa Bình) vừa tổ chức Khai mạc Lễ hội Gầu Tào mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024. Lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách tới tham dự và trải nghiệm.

Lễ hội Gầu Tào là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, truyền thống của đồng bào Mông đã có từ lâu của đồng bào Mông và được phục dựng lại từ năm 2017 đến nay. Năm nay, Lễ hội được tổ chức trong 2 ngày 19 – 20/1, tại sân vận động trung tâm xã Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu).

Lễ hội được chia ra làm 2 phần, gồm: Lễ và Hội. Sau phần khai mạc Lễ hội, một nghi lễ đặc biệt trong Lễ hội Gầu Tào là lễ dựng cây nêu. Cây nêu trong Lễ hội Gầu Tào mang biểu tượng cây thiêng nối trời với đất. Cây nêu được trồng trên bãi đất rộng, bằng phẳng, ngọn cây nêu bao giờ cũng hướng về hướng Đông - là hướng sinh với mong muốn cầu sinh con, cũng là hướng của mặt trời với mong ước mùa màng bội thu.

Lên Mai Châu trẩy hội Gầu Tào - Ảnh 1.

Lễ hội Gầu Tào thu hút đông đảo người dân, du khách tới tham dự và trải nghiệm. Ảnh: Hoài Linh.

Khi dựng xong cây Nêu, thầy cúng làm lễ ngay dưới gốc cây nêu để trời đất, thần linh phù hộ cho bản làng yên vui, năm mới mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, cầu chúc cho mọi người, mọi nhà yên vui, khỏe mạnh, ăn nên làm ra, chăn nuôi sinh sôi, trồng trọt được mùa.

Anh Nguyễn Văn Linh, du khách đến Hà Nội, hồ hởi cho biết: " Biết thông tin huyện Mai Châu  tổ chức  Lễ hội Gầu Tào, nhân dịp cuối tuần, tôi đã cùng gia đình tới đây trải nghiệm. Tại lễ hội tôi và gia đình được chứng kiến và tham gia vào các hoạt động như: Múa khèn, ném pao, thăm các gian hàng ẩm thực - văn hóa và xem thi đấu các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, đánh cù, giã bánh dày, kéo co... Đây là nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào Mông hai xã Pà Cò và Hang Kia".

Lên Mai Châu trẩy hội Gầu Tào - Ảnh 2.

Nghi lễ cầu phúc, cầu may dưới cây nêu. Ảnh: Hoài Linh.

Ông Phạm Văn Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết: Chương trình lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú đa dạng, như: Lễ chặt cây tre, trang trí cây nêu, các tiết mục ca múa nhạc, múa khèn dân tộc Mông do các diễn viên nghệ nhân biểu diễn.

Cùng với đó là nhiều hoạt động thi trang phục dân tộc, hát giao duyên; các trò chơi dân gian gồm: Ném pao, tu lu, đi cà kheo, giã bánh dày… ; trưng bày các gian hàng ẩm thực, nông sản, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông.

Lên Mai Châu trẩy hội Gầu Tào - Ảnh 3.

Phần thi giã bánh dày thu hút đông đảo du khách, người dân tới xem. Ảnh: Hoài Linh.

Lễ hội góp phần nâng cao nhận thức trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, các giá trị truyền thống quê hương, nâng cao niềm tin, lòng tự hào địa phương, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Mông 2 xã Pà Cò và Hang Kia, huyện Mai Châu với các dân tộc trong và ngoài nước góp phần thúc đẩy và phát triển du lịch và dịch vụ của địa phương.

Hoài Linh