dd/mm/yyyy

Điện Biên: Tập trung thực hiện các biện pháp giữ vững “vùng xanh” an toàn cho sản xuất

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Điện Biên chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhất là đợt dịch thứ hai, thứ ba xảy ra vào cuối tháng 1 và đầu tháng 5/2021 với 61 người ca dương tính, khiến Điện Biên phải thực hiện nhiều đợt giãn cách xã hội ở các mức độ khác nhau.

Thực tế này đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: Đáng mừng nhất ở đây là dù hai đợt dịch Điện Biên đều có ca nhiễm, mà nguy hiểm là đợt dịch thứ ba xảy ra đầu tháng 5/2021 xảy ra cùng lúc tại nhiều khu dân cư trên địa bàn nhiều huyện: Nậm Pồ, Điện Biên, thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ với 58 ca mắc, hàng nghìn F1, F2 nhưng Điện Biên đã nhanh chóng khống chế dịch thành công. 

Điện Biên: Tập trung thực hiện các biện pháp giữ vững “vùng xanh” an toàn cho sản xuất - Ảnh 1.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid- 19 nhưng những mặt hàng nông sản chủ lực của Điện Biên vẫn đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân. (Ảnh: Thu Hường).

Hiện tại, khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát tại nhiều tỉnh, thành trong nước thì Điện Biên lọt số ít tỉnh, thành thuộc “vùng xanh” an toàn. Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm tại Điện Biên, ông Lê Thành Đô thông tin, tính toán sơ bộ GRDP 6 tháng đầu năm 2021 (theo giá so sánh năm 2010) của tỉnh Điện Biên đạt 5.665,52 tỷ đồng (tăng 3,65% so với cùng kỳ năm trước) nhưng thấp hơn mục tiêu chung đặt ra cho cả năm là tăng 7%. 

Như vậy, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cho cả năm thì những tháng cuối năm Điện Biên phải đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 10%. Điều này đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, cùng các sở, ngành và các huyện phải nỗ lực rất lớn mới có thể hoàn thành. 

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Điện Biên trong những tháng cuối năm. 

Tại hội nghị, đại biểu cơ bản nhất trí với kịch bản tăng trưởng do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Điện Biên đề xuất là tạo điều kiện tối đa về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển để khu vực nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,5%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 16,1%; khu vực dịch vụ tăng 8,6%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 11,2%. 

Điện Biên: Tập trung thực hiện các biện pháp giữ vững “vùng xanh” an toàn cho sản xuất - Ảnh 3.

Các sản phẩm OCOP của tỉnh Điện Biên được khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Nhiều sản phẩm được đưa vào bày bán tại các siêu thị lớn. (Ảnh: Thu Hường).

Trong quý III là cao điểm mùa mưa, nên các cấp, các ngành sẽ tập trung hoàn thành thủ tục của các chương trình, dự án gồm các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2021, các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo giữ vững vùng xanh an toàn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển; riêng trong quý III Điện Biên phấn đấu nâng tốc độ tăng trưởng lên khoảng 8% so với cùng kỳ năm 2020. 

Điện Biên: Tập trung thực hiện các biện pháp giữ vững “vùng xanh” an toàn cho sản xuất - Ảnh 4.

Tuy khó khăn do dịch Covid-19 nhưng nhiều công trình vẫn được tỉnh Điện Biên ưu tiên bố trí nguồn vốn để thi công. (Ảnh: Vinh Duy).

Sang quý IV Điện Biên nhận định đây là thời gian vàng bởi sau thời gian chuẩn bị các dự án đầu tư công, dự án đầu tư của các thành phần kinh tế hoàn thiện thủ tục bước vào giai đoạn khởi công xây dựng, các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường là điều kiện để nâng tốc độ tăng trưởng lên khoảng 12% so với quý IV năm 2020. 

Và như vậy Điện Biên hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đã đề ra. Đồng tình với kịch bản tăng trưởng, song để kịch bản về đích trên thực tế, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên yêu cầu Ban cán sự Đảng, lãnh đạo UBND tỉnh cần quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành theo điều kiện thực tiễn thời gian dự liệu cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu, UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện phải coi trọng đồng thời thực hiện mục tiêu tăng trưởng cùng với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo vùng xanh an toàn để sản xuất, kinh doanh. 

Điện Biên: Tập trung thực hiện các biện pháp giữ vững “vùng xanh” an toàn cho sản xuất - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên chỉ đạo cuộc họp BCH Đảng bộ tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Vinh Duy).

Giải pháp giữ vững vùng xanh, ông Nguyễn Văn Thắng cho rằng, trước mắt cần thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 đảm bảo theo số lượng được Trung ương phân bổ và đối tượng ưu tiên theo quy định; các sở, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, mất bình tĩnh; thường xuyên cập nhật, thông tin tình hình dịch bệnh đến nhân dân; đồng thời có kế hoạch cụ thể để chủ động phòng, chống dịch hiệu quả, nhất là tại các khu tập trung đông dân cư, chợ, siêu thị... “Người dân và chính quyền đều chủ động thích nghi với dịch bệnh trong mọi tình huống”- ông Thắng nhấn mạnh.

Vinh Duy