dd/mm/yyyy

Ấn tượng sâu sắc của người dân Lai Châu về "Cột điện nở hoa" của Công ty Điện lực Lai Châu

Những chiếc cột điện trước kia bị lấm lem bởi pa nô, áp phích quảng cáo, rao vặt… qua bàn tay "điệu nghệ" của cán bộ công nhân viên Điện lực thành phố (PC Lai Châu) cùng đoàn viên thanh niên thành đoàn thành phố Lai Châu trở thành "Cột điện nở hoa" - sạch đẹp, bắt mắt bởi những họa tiết thú vị, ấn tượng…

"Cột điện nở hoa" của Điện lực Lai Châu

Nằm trong kế hoạch đầu tư, cải tạo đường dây và trạm biến áp của Công ty điện lực Lai Châu năm 2024. Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Ban Giam đốc Công ty Lai Châu, Điện lực thành phố Lai Châu đã phối hợp với Thành đoàn thành phố Lai Châu, Đoàn thanh niên phường Đoàn Kết, các nhà mạng trên địa bàn ra quân thực hiện công trình "Cột điện nở hoa" - chỉnh trang lưới điện trên địa bàn đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu.

Ấn tượng sâu sắc của người dân Lai Châu về

Những chiếc cột điện trước kia bị lấm lem bởi pa nô, áp phích quảng cáo, rao vặt… qua bàn tay "điệu nghệ" của cán bộ công nhân viên Điện lực thành phố (PC Lai Châu) cùng đoàn viên thanh niên thành đoàn thành phố Lai Châu trở nên sạch đẹp, bắt mắt bởi những họa tiết thú vị, ấn tượng… Ảnh: PC Lai Châu

Chia sẻ với báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trangtraiviet điện tử, ông Khổng Minh Tân, Giám đốc Điện lực thành phố Lai Châu cho biết: Trước đây những cây cột điện trên tuyến đường Trần Hưng Đạo từng bị treo các pano, áp phíc bừa bãi, dán dày đặc quảng cáo, rao vặt, gây mất mỹ quan đô thị. Nay được chỉnh trang theo tiêu chí 5S và thay thế bằng những bức họa tiết sinh động, đẹp mắt.

Rót chén trà mời khách, ông Tân hồ hởi cho hay, những hình ảnh mang thông điệp giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện những ngày qua đã gây được sự chú ý của đông đảo người dân và không ít người nhắn tin, cổ vũ những sáng kiến của ngành điện.

Được biết, "Cột điện nở hoa" là công trình ý nghĩa của Điện lực Thành phố Lai Châu hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập Công ty Điện lực Lai Châu (01/4/2004 - 01/4/2024).

Những ngày gần đây, đi trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, người dân không khỏi ngạc nhiên lẫn thích thú khi thấy những cây cột điện nở hoa sặc sỡ. Đứng trên vỉa hè nhìn ra xa, hàng cột điện chạy dài nổi bật với những bức tranh bích họa. Những loài hoa hồng "bung nở" rực rỡ trên nền màu xanh dương, trông rất bắt mắt.

Ấn tượng sâu sắc của người dân Lai Châu về

Điện lực thành phố Lai Châu đã phối hợp với Thành đoàn thành phố Lai Châu, Đoàn thanh niên phường Đoàn Kết, các nhà mạng trên địa bàn ra quân thực hiện công trình "Cột điện nở hoa" - chỉnh trang lưới điện trên địa bàn đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu.

Chia sẻ với phóng viên, chị Lê Huyền Anh, tổ 11, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu vui mừng cho biết: "Cột điện nở hoa" để lại cho gia đình tôi và bà con trong khu vực nhiều ấn tượng đẹp, không chỉ tạo không gian có mỹ quan đẹp mắt mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực mình sinh sống. Tôi vui mừng bởi sáng kiến "Cột điện nở hoa" của Công ty Điện lực như mang tới cho khu phố một làn gió với sức sống mới. Những cây cột điện bị xâm lấn nay được hồi sinh, quả thật là thú vị!

"Cột điện nở hoa" – "Đô thị văn minh, công dân thân thiện"

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ sự quan tâm của Giám đốc, Ban Chấp hành công đoàn Điện lực Thành phố Lai Châu và tinh thần xung kích, tình nguyện của Thành đoàn thành phố, Đoàn thanh niên phường Đoàn Kết trong xây dựng " Đô thị văn minh, công dân thân thiện", từ ngày 5/3 – 8/3, cán bộ công nhân viên Điện lực Thành phố và hàng chục đoàn thanh niên phường Đoàn Kết đã tổ chức tháo gỡ, bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép, làm sạch mặt bằng các cột điện và thực hiện vẽ hơn 60 cột điện tại tuyến đường Trần Hưng Đạo. Toàn bộ kinh phí thực hiện công trình "Cột điện nở hoa" được Điện lực Thành phố Lai Châu đầu tư với tổng số tiền trên 10 triệu đồng.

Ấn tượng sâu sắc của người dân Lai Châu về

"Cột điện nở hoa" thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ công nhân viên Điện lực thành phố Lai Châu, Thành đoàn thành phố, Đoàn thanh niên phường Đoàn Kết trong xây dựng " Đô thị văn minh, công dân thân thiện". Ảnh: PC Lai Châu

Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Khổng Minh Tân, Giám đốc Điện lực thành phố Lai Châu vui mừng cho biết: Thành quả của công trình đầu tư, cải tạo của Công ty Điện lực Lai Châu cùng với mục tiêu hướng đến xây dựng một đô thị Xanh – Sạch – Đẹp của Lãnh đạo Công ty, Điện lực Thành Phố Lai Châu, hệ thống lưới điện đã được chỉnh trang gọn gàng theo tiêu chí 5S kết hợp với những "cột điện nở hoa" là sự nhiệt tình, sáng tạo của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu.

Hoạt động này góp phần xây dựng, chỉnh trang đô thị và thực hiện cuộc vận động "Xây dựng đô thị văn minh" của thành phố Lai Châu.

Một số hình ảnh trước và sau khi chương trình "Cột điện nở hoa" của PC Lai Châu.

Ấn tượng sâu sắc của người dân Lai Châu về

Ấn tượng sâu sắc của người dân Lai Châu về

Ấn tượng sâu sắc của người dân Lai Châu về

Ấn tượng sâu sắc của người dân Lai Châu về

Ấn tượng sâu sắc của người dân Lai Châu về

Ấn tượng sâu sắc của người dân Lai Châu về

Ấn tượng sâu sắc của người dân Lai Châu về

Ấn tượng sâu sắc của người dân Lai Châu về

Ấn tượng sâu sắc của người dân Lai Châu về

Ấn tượng sâu sắc của người dân Lai Châu về

Tuấn Hùng, Văn Chiến