dd/mm/yyyy

Xuân về ở làng hoa, cây kiểng miền Tây

Tại làng hoa kiểng Cái Mơn (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), nhiều loại hoa như: Vạn thọ, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, thược dược, cẩm chướng, tắc kiểng, … được bán vào dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất.

Dịp Tết Nguyên đán này, nhiều khu vực sản xuất mua bán hoa, cây kiểng ở ĐBSCL trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Theo nhiều bà con nơi đây, mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, hoa kiểng phát triển tốt.

Tại làng hoa kiểng Cái Mơn (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), nhiều loại hoa như: Vạn thọ, hoa giấy, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, thược dược, cẩm chướng, tắc kiểng, hoa dừa rũ… được người dân chăm sóc cẩn thận chuẩn bị để bán vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2018. Ngoài ra, nơi đây cũng có số lượng sản phẩm bán vào dịp Tết Dương lịch.

Người dân một số địa phương ĐBSCL phấn khởi vì cây ăn trái mùa Tết đạt được năng suất cao, mẫu mã đẹp.
Người dân một số địa phương ĐBSCL phấn khởi vì cây ăn trái mùa Tết đạt được năng suất cao, mẫu mã đẹp.

Nhiều người dân cho biết, vài năm trở lại đây, điểm nhấn tại làng hoa kiểng Cái Mơn đó là các loại kiểng như kiểng lá, kiểng thú, kiểng cổ, kiểng quý hiếm… Qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân đã tạo những hình thù bắt mắt, cuốn hút.

Ông Nguyễn Văn Công (Năm Công, ngụ xã Hưng Khánh Trung B) cho biết, bản thân luôn học kinh nghiệm để tạo ra những tác phẩm kiểng bắt mắt. “Năm nào cũng vậy, vào thời gian này, tôi chuẩn bị sẵn nhiều loại kiểng thú phục vụ thị trường với chất liệu từ cây dừa. Tôi có các loại kiểng thú như 12 con giáp, hình ly, tách, cầu vòng, trái tim”, ông Công chia sẻ.

Nhiều hộ chuyên sản xuất kiểng quất (kiểng tắc) cho hay, năm nay, cũng sẽ có nhiều loại sản phẩm được làm từ cây quất như hình tháp, hình 12 con giáp, hình búp sen, bình hoa,… Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của người dân, cây quất phát triển tốt và cho trái rất nhiều và đồng đều. Các sản phẩm từ làng hoa, kiểng Chợ Lách được bán hầu khắp ĐBSCL, các tỉnh miền Đông và TP.HCM.

Nhiều người dân tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cho hay, hiện người dân đang bắt đầu tất bật chăm sóc cho hoa. Năm nay, người dân Sa Đéc trồng hoa trên hơn 80ha. Theo đó, các loại hoa được ưu tiên sản xuất như păng xê, hoa hồng, cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, tuyết sơn, vi yến, cát tường, vạn thọ…
Do nhu cầu thị trường tăng cao, hiện có hơn 80% sản lượng hoa, kiểng của bà con đã được thương lái đặt mua. Nhiều sản phẩm có giá cả tăng trung bình từ 10 - 15% so với cùng kỳ năm trước, tạo sự phấn khởi và an tâm cho người nông dân.

Ngoài hoa và cây kiểng, ở vùng ĐBSCL, người dân một số địa phương còn phấn khởi cây ăn trái đạt được năng suất cao, trái đẹp. Nhiều nơi, người dân còn tạo hình để gia tăng giá trị trái dừa, trái bưởi, in chữ trên trái đu đủ… Hiện các sản phẩm này được khách hàng nhiều nơi đặt cọc mua với giá cao gấp nhiều lần so với không tạo hình.

Người dân làng hoa kiểng Cái Mơn chăm sóc hoa.
Người dân làng hoa kiểng Cái Mơn chăm sóc hoa.
Quất tạo hình của các nghệ nhân ở huyện Chợ Lách.
Quất tạo hình của các nghệ nhân ở huyện Chợ Lách.
Tác phẩm kiểng thú của ông Công.
Tác phẩm kiểng thú của ông Công.
Có hơn 80% sản lượng hoa, kiểng của nông dân làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp)
Có hơn 80% sản lượng hoa, kiểng của nông dân làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp)
Quất tạo hình của các nghệ nhân  ở huyện Chợ Lách.
Quất tạo hình của các nghệ nhân ở huyện Chợ Lách.
Huỳnh Xây