dd/mm/yyyy

"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở vùng cao biên giới Sơn La

Ngày 20/1, Đồn Biên phòng Mường Lèo - Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) đã tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở vùng cao biên giới Sơn La- Ảnh 1.

Đồn Biên phòng Mường Lèo tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Ảnh: Hoàng Giáp.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La và Huyện ủy, UBND huyện Sốp Cộp về việc chăm lo Tết cho các hộ gia đình chính sách, các hộ dân nghèo vui xuân, đón tết; thiết thực hưởng ứng phong trào "cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

Đồn Biên phòng Mường Lèo (xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) đã tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" cho bà con nhân dân trên địa bàn.

"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở vùng cao biên giới Sơn La- Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo cùng người dân giã bánh dày. Ảnh: Hoàng Giáp.

"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở vùng cao biên giới Sơn La- Ảnh 3.

Giã bánh dày là phong tục truyền thống ngày Tết của đồng bào Mông. Ảnh: Hoàng Giáp.

"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở vùng cao biên giới Sơn La- Ảnh 4.

Bà con tham gia phần gói bánh dày. Ảnh: Hoàng Giáp.

"Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" là hoạt động thường niên, với nhiều chương trình hoạt động thiết thực đã thu hút hàng trăm bà con nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới xã Mường Lèo hưởng ứng tham gia như: Biểu diễn văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian kéo co, đẩy gậy, giã bánh dày, gói bánh chưng, ném pa bao...

"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở vùng cao biên giới Sơn La- Ảnh 5.

Thi đẩy gậy tại chương trình. Ảnh: Hoàng Giáp.

Cũng tại chương trình này, Đồn Biên phòng Mường Lèo đã tặng quà 215 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tặng các phần quà cho các em học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường và con nuôi Đồn Biên phòng", Dự án " Cán bộ chiến sỹ Quân đội nâng bước em tới trường". Tổng trị giá các phần quà hơn 110 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Mường Lèo còn phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân được 176 người.

"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở vùng cao biên giới Sơn La- Ảnh 6.

Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Giáp.

Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo, cho biết: Qua chương trình này giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn đơn vị quản lý có cái tết đầm ấm, đầy đủ hơn, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới.

Chương trình năm nay được tổ chức tại Đồn Biên phòng Mường Lèo nên thu hút đông đảo bà con nhân dân các bản tham gia, bà con ai cũng vui mừng, phấn khởi.

"Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở vùng cao biên giới Sơn La- Ảnh 7.

Những phần quà ý nghĩa được trao cho các em học sinh khu vực biên giới Sơn La. Ảnh: Hoàng Giáp.

Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" là hoạt động thường niên do Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì triển khai thực hiện nhằm góp phần hỗ trợ và chung tay chăm lo giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo vùng biên đón Tết đầm ấm.

Mùa Xuân