dd/mm/yyyy

Vụ phá hoại vườn cây hộ nghèo ở Sơn La: Cá nhân sai, bản cũng sai theo

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt (PV), 1 trong những đối tượng phá hoại vườn cây của một hộ dân nghèo ở bản Huổi Men (xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) là đảng viên và người có uy tín.

Theo tìm hiểu của PV, ông Thào A Sa, bản Huổi Men, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La – là 1 trong những đối tượng phá vườn cây là đảng viên, người có uy tín của bản đã dùng dao "tàn sát" vườn cây ăn quả, cây tre của gia đình ông Ly A Mua ở bản Huổi Men.

Vụ phá hoại vườn cây nông dân nghèo ở Sơn La: 1 đối tượng là đảng viên - Ảnh 1.

Ông Thào A Sa đang chặt phá vườn cây của ông Ly A Mua. (ảnh do ông Ly A Mua cung cấp).

Bức xúc khi chia sẻ với PV về việc vườn cây của gia đình bị chặt phá một cách không thương tiếc, ông Mua nói: Ông Sa là đảng viên trong bản, đáng lẽ ra ông phải là người chỉ bảo người dân chúng tôi chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Đằng này ông lại có hành vi đi phá hoại tài sản của người khác, sau đó dùng dao đuổi doạ giết một người dân nghèo như tôi là điều không thể chấp nhận được. Đến bây giờ, gia đình tôi vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi nào từ phía ông Sa.

Làm việc với PV, ông Vừ A Chi cùng vợ là bà Vừ Thị Lia đều cho rằng ông Sa là người bảo đi chặt vườn cây nên họ mới đi theo.

Vụ phá hoại vườn cây nông dân nghèo ở Sơn La: 1 đối tượng là đảng viên - Ảnh 2.

Ông Thào A Sa là một đảng viên, người có uy tín ở bản. Tuy nhiên, ông Sa lại có hành vi phá hoại tài sản của người dân là điều không thể chấp nhận được.

Theo quy định tại Điều 2, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên có nhiệm vụ "....có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước".

Vụ phá hoại vườn cây nông dân nghèo ở Sơn La: 1 đối tượng là đảng viên - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV, tại hiện trường những thân cây bị chặt hạ vẫn nằm ngổn ngang.

Mặt khác, tại Quy định số 47-QĐ/TW quy định về những điều đảng viên không được làm, như sau: Làm những việc pháp luật không cho phép; tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ…".

Tại cuộc làm việc trực tiếp với ông Sa, ông cho biết: "Trước đây, tôi là Trưởng Ban công tác mặt trận năm 2003 – 2004. Tiếp đó, làm Bản đội trưởng và Công an viên. Hiện, tôi là đảng viên".

Khi phóng viên hỏi, ông là đảng viên mà lại có hành vi chặt phá vườn cây của người dân, sau đó dùng dao đuổi doạ người dân thì có đúng không? Ông Sa nói: "Tôi thấy mình không vận động họ. Mình đi làm như thế thì chắc là sai rồi! Mình đã nói trước nhưng họ không làm nên mình chỉ doạ thôi. Luật thì tôi cũng hiểu. Bây giờ, trong bản, tôi là già làng có uy tín, người cao tuổi".

Vụ phá hoại vườn cây nông dân nghèo ở Sơn La: 1 đối tượng là đảng viên - Ảnh 4.

Những cây bưởi nhiều năm tuổi của gia đình ông Ly A Mua bị chặt hạ một cách không thương tiếc.

Theo ông Vừ A Mai, Trưởng bản Huổi Men, ông Sa là 1 đảng viên mà lại có hành vi sai pháp luật như vậy là không được. Tuy là 1 người đảng viên nhưng ở trong bản Huổi Men, ông Sa cũng có nhiều vấn đề. Ngay cả vườn cây của em trai ruột ông Sa hiện đang làm Bí thư chi bộ bản Huổi Men cũng bị ông phá.

Ở một diễn biến khác, ngày 23/1/2021, Ban quản lý bản Huổi Men đã tiến hành giải quyết vụ chặt phá vườn cây của ông Mua. Trước khi giải quyết vụ việc này, Ban quản lý bản Huổi Men đã tiến hành phạt 3 ông (Thào A Sa, Vừ A Chi, Ly A Mua) mỗi người 200 nghìn đồng, tổng là 600 nghìn đồng.

Theo ông Thào A Sểnh, Trưởng Ban công tác mặt trận bản Huổi Men, Ban quản lý bản Huổi Men đã mất một ngày để giải quyết vụ việc này. Số tiền này thu để làm bữa ăn chứ không thu phí gì đâu. 

"Chúng tôi mua một con gà, rượu, bia. Tuy nhiên, do giải quyết không thành nên ông Sa, ông Chi, ông Mua không ăn cùng chúng tôi", ông Thào A Sểnh, Ban công tác mặt trận bản Huổi Men nói.

PV hỏi căn cứ vào đâu để thu và khoản thu này và có hợp lý không thì ông Sểnh cho rằng thu theo quy chế của bản và việc thu này là hợp lý.

Vụ phá hoại vườn cây nông dân nghèo ở Sơn La: 1 đối tượng là đảng viên - Ảnh 5.

Ông Thào A Sểnh, Trưởng Ban công tác mặt trận bản Huổi Men cho biết đã thu mỗi người 200 nghìn đồng để làm một bữa ăn cho Ban quản lý bản.

Tuy nhiên, khi làm việc với PV, ông Vừ A Mai, Trưởng bản Huổi Men xác nhận có thu của ông Sa, ông Chi, ông Mua mỗi người 200 nghìn đồng và cho rằng ông Sểnh - Trưởng Ban công tác mặt trận nói thu để làm bữa cơm cho Ban quản lý bản ăn là không đúng. Ban quản lý thu như vậy để làm quỹ cho bản.

Trao đổi với PV, ông Lò Trọng Đại, Chủ tịch UBND xã Mường Lạn, cho biết: Ban quản lý bản Huổi Men thu như vậy là sai quy định. Trong quy chế của bản Huổi Men không có việc thu của người dân 200 nghìn đồng đối với những sự việc như vậy. Tôi sẽ chỉ đạo để Ban quản lý bản trả lại tiền cho người dân.

Trước những dấu hiệu vi phạm của đảng viên Thào A Sa và việc thu tiền không đúng quy định của Ban quản lý bản Huổi Men, đề nghị huyện Sốp Cộp chỉ đạo xã Mường Lạn và cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ tư cách đảng viên của ông Sa. Đồng thời trả lại tiền cho người dân và có hướng xử lý đúng theo quy định của pháp luật đối với hành vi phá hoạt tài sản của người khác.

PV Tây Bắc