dd/mm/yyyy

Trai trẻ mỗi năm thu gần 500 triệu đồng nhờ nuôi ong, trồng nhãn

Thu về gần 500 triệu đồng/năm từ trang trại nuôi ong và trồng nhãn, chàng thanh niên Đỗ Văn Hảo, bản Hát Sét, xã Chiềng Cang (Sông Mã, Sơn La) là tấm gương để nhiều bản trẻ noi theo.

Clip: Thu về gần 500 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi ong và trồng nhãn

Vượt khó làm giàu từ nuôi ong và trồng nhãn

Sinh năm 1994, anh Đỗ Văn Hảo là con thứ trong gia đình gồm 2 anh em, cha mất sớm, mẹ sức khoẻ yếu. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên anh Hảo nghỉ học để phụ giúp gia đình khi đang học lớp 11. Tại thời điểm đó, tuy còn nhỏ tuổi nhưng anh Hảo rất chăm chỉ, ham học hỏi. Ngoài công việc chính cùng anh trai làm nương ngô để duy trì thu nhập cho gia đình thì anh Hảo cũng đã tự mình học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi ong với quyết tâm làm giàu từ nghề nuôi ong.

Theo chân anh Hảo đi thăm quan đàn ong trong vườn nhãn sai trĩu quả, anh Hảo chia sẻ: "Gia đình tôi lúc đầu rất khó khăn và chỉ làm ngô thôi. Để dành được đồng vốn 30 triệu và thấy mô hình nuôi ong hiệu quả, năm 2014, 2015, tôi đã quyết định đầu tư 30 triệu đồng và vay thêm để đi miền nam mua 65 đàn ong giống về nuôi".

Thu về gần 500 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi ong và trồng nhãn - Ảnh 2.

Từ số vốn 30 triệu đồng và vay thêm, anh Đỗ Văn Hảo, bản Hát Sét, xã Chiềng Cang (Sông Mã, Sơn La) đã 65 đàn ong giống về nuôi năm 2015. Ảnh: Nguyễn Vinh

Công việc nuôi ong thuận lợi, năm đầu tiên anh Hảo đã thu lãi 100 triệu đồng từ đàn ong. Với số vốn trên anh Hảo tiếp tục đầu tư cải tạo 1 ha vườn nhãn cỏ của gia đình và thầu thêm 2 ha nhãn của bà con trong bản để ghép giống nhãn chín sớm và giống nhãn Miền thiết. Vừa làm, vừa học, mỗi năm anh lại tự rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục đầu tư vốn và công sức để phát triển, mở rộng mô hình nuôi ong và trồng nhãn.

Trời không phụ lòng người có chí, công việc thuận lợi, cùng với sự cần cù, chịu khó học hỏi, mô hình nuôi ong và trồng nhãn đã mang lại thu nhập ổn định cho anh Hảo. Năm 2018, anh Hảo đã có tiền mua đất, làm nhà; năm 2019, anh lập gia đình, đến nay vợ chồng đã có 2 cô con gái xinh xắn.

Với mong muốn cùng người dân địa phương tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm từ nuôi ong và trồng nhãn, xây dựng chuỗi sản xuất sản phẩm an toàn. Năm 2019, anh Hảo cùng với nhiều hộ trên địa bản Hát Sét, xã Chiềng Cang đã cùng nhau thành lập hợp xã nông nghiệp hữu cơ Trung Dũng xã Chiềng Cang với sự tham gia của 13 thành viên.

Thu về gần 500 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi ong và trồng nhãn - Ảnh 3.

Với 03ha nhãn (01ha của gia đình, 02 thầu lại của dân bản), anh Hảo đã đầu tư ghép giống nhãn chín sớm và giống nhãn Miền thiết cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, anh Vũ Anh Minh, Giám đốc HTX nông nghiệp hữu cơ Trung Dũng xã Chiềng Cang, cho biết: "Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng đồng chí Hảo là người rất ham học hỏi các thành viên trong HTX cũng như là các mô hình nuôi ong, trồng nhãn trên địa bàn để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Đồng chí là người trẻ nên tiếp thu công nghệ chuyển đổi số trong sản xuất rất nhanh, từ đó góp phần đưa các sản phẩm của HTX và các sản phẩm của gia đình đông chí Hào đến gần hơn với người tiêu dùng".

Gia đình chị Tòng Thị Hồng, bản Ít xã Mường Hung (Sông Mã, Sơn La), hiện tại 4 mẹ con chị đang làm công cho anh Hào, chị Hồng cho biết: "Gia đình tôi chỉ có một ít nương ngô, nương sắn thôi, khi làm xong ngô, sắn thì 4 mẹ con tôi đến đây để làm. Mùa nào cũng có việc lúc thì tỉa nhãn, bón phân, thu mật ong đến xoáy long nhãn, nhiều việc lắm. Nhà tôi có 4 mẹ con đều đến đấy làm hết. Lúc thì 200 nghìn một công, lúc thì làm theo sản phẩm".

Từ 65 đàn ong ban đầu, cùng với sự cần cù, chịu khó đến nay gia đình anh Hảo đã 500 đàn ong, 1 ha nhãn của gia đình và 2 ha nhãn thầu cho thu hoạch ổn định. Cũng từ năm 2020 đến nay, mô hình nuôi ong và trồng nhãn của anh Hảo thu lãi từ 400-500 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình,  anh Hảo còn tạo việc làm thường xuyên cho từ 3 đến 5 lao động địa phương, với thu nhập bình quân từ 4-6 triệu đồng/người/tháng.

Thu về gần 500 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi ong và trồng nhãn - Ảnh 4.

Với 500 đàn ong và 03ha nhãn, tư 2020 đến nay, mỗi năm anh Hảo thu lãi từ 400-500 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Ảnh: Nguyễn Vinh

Để có những thành quả như ngày hôm nay, anh Hảo cũng đã phải trải qua bao khó khăn thử thách mà không phải ai cũng có thể vượt qua. Đầu tiên đó là vốn, đẩu ra cho sản phẩm, rồi khó khăn nhất đó là về kỹ thuật, có năm cả trăm đàn ong của gia đình anh chết vì không hợp khí hậu. Khó khăn là vậy nhưng thành quả anh thu được chính là trái ngọt xứng đáng. Câu chuyện vượt khó làm giàu của anh cũng là tấm gương để các bạn đoàn viên, thanh niên học tập làm theo góp phần vào sự phát triển chung của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nguyễn Vinh - Văn Ngọc