dd/mm/yyyy

Thủ đoạn tinh vi, táo tợn của nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản liên tỉnh

Một đường dây trộm cắp tài sản tại các nơi đông người, đặc biệt là các lễ hội, đền chùa, đã bị triệt phá bởi Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đây là một nhóm tội phạm chuyên nghiệp, do Ngô Thị Phương (SN 1971) ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, cầm đầu. Nhóm này gồm 17 đối tượng, trong đó có nhiều phụ nữ, đến từ các tỉnh khác nhau như Nghệ An, Ninh Bình, Lạng Sơn, Hà Nam…

Sau khi theo dõi và nắm được hoạt động của nhóm này từ đầu năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định ra quân để bắt giữ. Ngày 23/7/2023, hơn 30 cán bộ chiến sĩ đã được phân thành nhiều tổ trinh sát, hóa trang, mật phục tại khu vực Đền Cô Bơ thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đây là nơi nhóm tội phạm lựa chọn để thực hiện phi vụ trộm cắp tài sản của du khách trong lễ hội Hàn Sơn 2023. Khi nhóm này vừa gây án xong, lực lượng công an đã xuất hiện và bắt quả tang toàn bộ 17 đối tượng cùng tang vật.

Thủ đoạn tinh vi, táo tợn của nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản liên tỉnh - Ảnh 1.

Ngô Thị Phương và các đối tượng trong nhóm chuyên trộm cắp tài sản liên tỉnh. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Qua khám xét và thẩm vấn, các đối tượng thừa nhận do Ngô Thị Phương chỉ đạo và dẫn dắt để đi trộm cắp tại các lễ hội. Nhóm này có sự phối hợp rất khéo léo và chia rõ vai trò cho từng thành viên khi gây án: có người trực tiếp móc túi hoặc giật túi xách của du khách, có người làm nhiệm vụ che chắn hoặc làm náo loạn để tạo điều kiện cho đồng bọn. Nhóm này cũng thường thay đổi phương tiện di chuyển và nơi ở để tránh bị phát hiện.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã được Ngô Thị Phương đứng ra điều hành và đến khu vực lễ hội Hàn Sơn 2023 để thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi của du khách. Thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này rất tinh vi, có sự liên kết chặt chẽ, phân công vai trò, nhiệm vụ cho từng đối tượng khi tham gia thực hiện hành vi phạm tội như: đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi; đối tượng che chắn khách đi lễ để các đối tượng móc túi dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp; đối tượng canh gác, cảnh giới; đối tượng cất giữ tài sản sau khi trộm cắp được.

Tài sản trộm cắp chủ yếu là tiền, dây chuyền vàng, điện thoại di động... Sau khi trộm cắp được tài sản, các đối tượng thường chia lẻ ra để đi, không đi chung với nhau. Sau đó, tập trung tại một điểm cách xa hiện trường gây án để kiểm tra số tài sản trộm cắp được rồi mang đi tiêu thụ và ăn chia với nhau.

Trộm cắp tài sản là một trong những tội phổ biến nhất xã hội hiện nay. Dấu hiệu đặc trưng của tội trộm cắp tài sản là thủ đoạn lén lút của người phạm tội, lợi dụng sơ hở của người bị hại để nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Mục đích của người phạm tội là nhằm chuyển dịch trái pháp luật tài sản của người khác thành tài sản của mình. Tùy thuộc vào giá trị tài sản bị chiếm đoạt, tính chất và hoàn cảnh gây án, người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm.
Quang Thanh