dd/mm/yyyy

Vườn đào cổ thụ trên cao nguyên Mộc Châu

Tết Nguyên đán là dịp thị trường hoa, đặc biệt là hoa đào trở nên sôi động. Nắm bắt được xu hướng đó, những nhà vườn ở Mộc Châu (Sơn La) đã cố gắng đa dạng nhiều giống hoa đào để đáp ứng nhu cầu và sở thích của người chơi hoa tết.

Clip: Những vườn đào cổ thụ trên cao nguyên Mộc Châu Tết

Vườn đào cổ thụ phục vụ Tết Nguyên đán

Vườn đào cổ thụ trên cao nguyên Mộc Châu- Ảnh 1.

Vào mỗi dịp tết anh Nguyễn Xuân Tuấn lại chở đào từ Mộc Châu về Hà Nội để cho thuê, sau rằm tháng giêng lại trở về để chăm sóc. Trung bình mỗi dịp Tết Nguyên đán gia đình anh cho thuê được từ 300 đến 500 cây với giá giao động từ 5-30 triệu đồng. Trừ các loại chi phí thu về cho gia đình hơn 1 tỷ đồng.

Vườn đào cổ thụ trên cao nguyên Mộc Châu- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Xuân Tuấn, Tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Khí hậu và thổ nhưỡng của Mộc Châu rất phù hợp để cây đào Thất Thốn phát triển, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm và sương mù vào mùa đông giúp cho thân cây đào xù xì, rêu mốc, cổ kính. Đặc biệt hoa đào nở to và cánh hoa rất dày, rất được khách hàng dưới xuôi ưa chuộng,…

Vườn đào cổ thụ trên cao nguyên Mộc Châu- Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Ánh, Tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Đào nhà tôi chủ yếu phục vụ khách quen, khách hàng chơi đào biết được chất lượng thì giới thiệu nhau, chứ gia đình tôi chưa hiểu biết nhiều về quảng bá thương hiệu trên mạng xã hội. Thời gian tới cũng sẽ đẩy mạnh hơn trên các nền tảng, các trang bán hàng điện tử để nhiều khách biết tới hơn.

Vườn đào cổ thụ trên cao nguyên Mộc Châu- Ảnh 4.

Đào ở Mộc Châu mang nhiều nét khác biệt so với nhiều vùng trong cả nước, có lẽ bởi vậy mà đào Mộc Châu luôn được người chơi đánh giá cao và lựa chọn để bày trí trong dịp tết.

Vườn đào cổ thụ trên cao nguyên Mộc Châu- Ảnh 5.

Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Tiến Sơn, Chủ tịch Hội Ngành nghề Nông nghiệp Nông thôn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Triển khai đề án của UBND tỉnh về phát triển hoa cây cảnh. Hội ngành nghề huyện Mộc Châu phối hợp với Phòng Nông nghiệp và các xã thị trấn chú trọng phát triển diện tích trồng đào phục vụ nhu cầu, tạo được sức hút đối với khách du lịch và người tiêu dùng đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán,…

Vườn đào cổ thụ trên cao nguyên Mộc Châu- Ảnh 6.

Anh Vàng A Lu, Tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Đào Mộc Châu cánh to, hoa to, màu sắc cũng tươi và rất lâu tàn nên chơi được lâu. Hoa đào ở dưới xuôi thì thưởng nở đồng loạt 1 lúc nên chơi được thời gian ngắn hơn.

Vườn đào cổ thụ trên cao nguyên Mộc Châu- Ảnh 7.

Tết đang đến rất gần và những chuyến xe chở đào cứ thế nối tiếp nhau xuôi ngược mang theo hi vọng về một năm mới may mắn và nhiều tài lộc; những chuyến xe ấy cũng mang theo kỳ vọng của người trồng đào Mộc Châu về một năm may mắn tốt lành, gặt hái thật nhiều thành công.



Văn Ngọc