dd/mm/yyyy

Những "bước chân không nghỉ" trên hành trình mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

BHXH Lai Châu đang bước vững chắc trên hành trình mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Vượt lên rất nhiều khó khăn, năm 2023 BHXH Lai Châu "gặt hái" kết quả rất đáng mừng; mỗi cán bộ mang trong mình bầu nhiệt huyết, đi từng ngõ, gõ từng nhà đưa chính sách ưu đãi của Chính phủ tới với người dân...

Clip: Những "bước chân không nghỉ" trên hành trình mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Mỗi cán bộ là một "Đại sứ" đưa chính sách ưu đãi của Chính phủ tới người dân

Một ngày đẹp trời đầu xuân 2024, báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trangtraiviet điện tử may mắn có cuộc trò chuyện thú vị với ông Đinh Gia Tăng, Giám đốc BXHH Lai Châu, câu chuyện của chúng tôi xoay quanh những trăn trở, băn khoăn của mỗi cán bộ, công chức, viên chức BHXH Lai Châu trên chặng đường đầy gian nan, nhiều thách thức… tìm giải pháp mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Nói về những nỗ lực vượt chặng đường nhiều khó khăn, mở đầu câu chuyện, ông Đinh Gia Tăng chia sẻ: Lai Châu có địa bàn rộng, giao thông cách trở, nhất là vào mùa mưa lũ; người dân đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc có một phong tục, tập quán, tiếng nói riêng; nhiều bà con không thạo tiếng phổ thông, phần lớn có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước; một bộ phận người dân thiếu hiểu biết về chính sách của Nhà nước. Vì thế, để người dân hiểu, chủ động trích một phần thu nhập tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu khi về già, tham gia BHYT hộ gia đình, giúp người dân vượt qua những khó khăn về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật, hay vận động người dân không thanh toán BHXH 01 lần... luôn là khó khăn với cơ quan BHXH.

Những "bước chân không nghỉ" trên hành trình mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân- Ảnh 1.

Mỗi công chức, viên chức lao động của BHXH Lai Châu luôn tự nâng cao trình độ, năng lực; xây dựng hình tượng người cán bộ năng động, hiện đại; nỗ lực vượt khó với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, mang cuộc sống tốt đẹp hơn tới cho người dân. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh đó, Lai Châu là tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao; đời sống của phần lớn đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn bấp bênh… thêm nữa Lai Châu có số người trong đội tuổi lao động khá cao, song địa bàn tỉnh Lai Châu không có nhiều doanh nghiệp, nhà máy sản xuất có quy mô lớn, không có khu công nghiệp vì vậy khó có cơ hội tìm kiếm việc làm tại địa phương; lượng lao động di cư về các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước trên 23.000 người (theo số liệu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), chiếm khoảng 5,2% dân số trong độ tuổi lao động… đó là những thách thức lớn, đòi hỏi BHXH Lai Châu có những giải pháp thiết thực, sát với thực tế để từng bước đưa những chính sách ưu đãi, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Chính phủ, Quốc hội đến với người dân.

Nhâm nhi cùng phóng viên chén trà xuân, ông Đinh Gia Tăng cho biết, năm 2023 nằm trong bối cảnh kinh tế khó khăn, ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đời sống và thu nhập của người dân; đây cũng là năm có nhiều đổi mới về cơ chế chính sách, thay đổi đó mang đến những thuận lợi, song cũng tạo ra không ít khó khăn. Nhìn từ thực tế, khi chính sách về tiền lương thay đổi thì mức hưởng các chế độ BHXH tăng; số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của tất cả các đối tượng tăng lên trong đó đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trích từ tiền lương đồng thời đã được hỗ trợ từ người sử dụng lao động; Tuy nhiên tăng lương cơ sở ảnh hưởng lớn đến đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT và đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình do các đối tượng này phải chi trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đóng BHYT.

Những "bước chân không nghỉ" trên hành trình mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân- Ảnh 2.

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động BHXH Lai Châu mang trong mình bầu nhiệt huyết, sẵn sàng xông pha trên mọi mặt trận, đi từng ngõ, gõ từng nhà, gót chân mài mòn trên khắp các bản làng, dẫu là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu nhằm đưa những chính sách ữu đãi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội tới người dân. Ảnh: Tuấn Hùng

Khó khăn là thế, song BHXH Lai Châu đã hoàn thành tốt công tác tham mưu cho tỉnh Lai Châu, tạo bước "đột phá" trong năm 2023, Nghị quyết số 19 về việc hỗ trợ người dân đóng BHYT ra đời, đã tạo "bước ngoặt" giúp người người yếu thế có điều kiện tham gia BHYT; Nghị quyết này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phù hợp với điều kiện của tỉnh Lai Châu, đảm bảo phù hợp giữa các đối tượng được hỗ trợ, tạo sự công bằng trong việc thực hiện chính sách chung; thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHYT.

Để không lỡ hẹn với các mục tiêu đặt ra, ngay từ đầu năm xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp là một trong những yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân, công tác tham mưu, phối với sở, ban, ngành, chính quyền các cấp từ tỉnh đến huyện, thành phố được BHXH Lai Châu chủ động thực hiện. Nhờ đó, huy động được sự quan tâm, vào cuộc cả hệ thống chính trị đối với chính sách an sinh xã hội. Nổi bật như, UBND tỉnh Lai Châu đã giao chỉ tiêu số người tham gia BHXH, BHYT, tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị chung tay tìm giải pháp nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm. Trong đó, nổi bật là Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 về mức hỗ trợ đóng đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp ngư nghiệp có mức sống tring bình.

Những "bước chân không nghỉ" trên hành trình mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân- Ảnh 3.

Những "bước chân không nghỉ" trên hành trình mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân- Ảnh 4.

Những "bước chân không nghỉ" trên hành trình mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân- Ảnh 5.

Mỗi công chức, viên chức, lao động của BHXH Lai Châu đều phấn đấu trở thành một vị "Đại sứ" đưa chính sách ưu đãi của Chính phủ, BHXH Việt Nam đến với người dân. Ảnh: Tuấn Hùng

Triển khai thực hiện, một mặt BHXH Lai Châu chủ động xây dựng và ban hành hàng loạt các văn bản hướng dẫn, song song với đó tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền như pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp; phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã, phường, thị trấn tổ chức 160 hội nghị truyền thông với hơn 6.000 lượt người tham dự; mặt khác, đơn vị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu thông tin về những điểm mới của chính sách BHXH, BHYT năm 2023 cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện và truyền thông qua các cơ quan báo chí.

Trong các trường học, BHXH Lai Châu còn thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHYT học sinh đến thầy, cô giáo và các bậc phụ huynh; thành lập đoàn công tác làm việc với các trường học có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT thấp, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từ đó tìm ra các giải pháp tăng tỷ lệ học sinh tham gia BHYT. Nhờ đó, hết năm 2023, tỷ lệ tham gia BHYT là 102,8%, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Những "bước chân không nghỉ" trên hành trình mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân- Ảnh 6.

Năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, BHXH Lai Châu đã gặt hái nhiều kết quả nổi bật được tỉnh Lai Châu, BHXH Việt Nam ghi nhận, khen thưởng và dành được niềm tin của bà con nhân dân. Ảnh: Tuấn Hùng

Qua câu chuyện với Giám đốc BHXH Lai Châu, ông Đinh Gia Tăng chúng tôi hiểu hơn về những giải pháp thiết thực, khoa học, được BHXH Lai Châu triển khai thực hiện và cũng nhờ đó, kết thúc năm 2023 với bao khó khăn, thách thức, BHXH Lai Châu đã hân hoan đón nhận những "trái ngọt". Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Đinh Gia Tăng cho biết: Hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, BHXH, BHYT toàn dân, cần huy động sức mạnh của tập thể, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhưng trước hết mỗi công chức, viên chức, lao động trong BHXH Lai Châu chúng tôi đã và đang không ngừng tự học, tự hoàn thiện để mỗi cán bộ đều trở thành một "Đại sứ" đưa những chính sách ưu đãi của Đảng, Chính phủ, Quốc hội đến với người dân.

"Những bước chân không nghỉ" trên hành trình mang cuộc sống tốt hơn cho người dân

Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ quan trọng để mở rộng độ bảo phủ, tiến tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Năm 2023 cũng là năm thành công của BHXH Lai Châu khi triển khai thực hiện rà soát dữ liệu người tham gia từ dữ liệu cơ quan thuế (đã rà soát 340 đơn vị với 6.404 lao động, khai thác được 259 lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN); xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị phối hợp liên ngành làm việc trực tiếp với 62 đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia và tham gia chưa đầy đủ BHXHJ, BHYT cho người lao động. Cùng với đó, BHXH tỉnh thực hiện phát triển người tham gia tự đóng theo nhóm bằng hình thức trực tiếp vận động, tuyên truyền ở các xã, bản, tổ dân phố. Kết quả, trong năm 2023 đã thực hiện 264 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ, phát triển được 214 người tham gia BHXH tự nguyện và 646 người tham gia BHYT hộ gia đình; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khai thác khách hành tiềm năng chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên địa bàn; kế hoạch tổ chức Hội nghị phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tổ chức được 54 hội nghị với 2.438 người tham gia hội nghị, phát triển được 206 người tham gia BHXH tự nguyện, 1.029 người tham gia BHYT hộ gia đình sau hội nghị.

Những "bước chân không nghỉ" trên hành trình mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân- Ảnh 7.

BHXH Lai Châu đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách ưu đãi BHXH tới người dân. Ảnh: Tuấn Hùng

Cùng với những kết quả tích cực trên, năm 2023 BHXH Lai Châu còn thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm khác như: Giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHTN; quản lý người hưởng các chế độ BHXH, lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; giám định BHYT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin…

2023 là năm thành công của BHXH Lai Châu khi thưc hiện vượt chỉ tiêu cài đặt VSSID-BHXH số đến nhân dân. Việc cài đặc được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh tới cấp huyện với hơn 22 nghìn người cài đặt, đạt trên 124% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Đây cũng là một điểm nhất trong nhiều thành tích BHXH Lai Châu đạt được bằng những giải pháp thiết thực, được biết để đạt được thành quả trên, BHXH Lai Châu đã áp dụng thành công phương pháp "cầm tay chỉ việc" nhờ đó người dân đã tiếp cận nhanh và thuận lợi với VssID-BHXH số. Từ kết quả nổi bật đó, BHXH Lai Châu trở thành 1 trong 10 tỉnh đạt thành tích cao được BHXH Việt Nam khen thưởng trong phong trào thi đua cài đặt VssID-BHXH số 6 tháng và 9 tháng.

Những "bước chân không nghỉ" trên hành trình mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân- Ảnh 8.

2023 là năm thành công của BHXH Lai Châu khi thưc hiện vượt chỉ tiêu cài đặt VSSID-BHXH số đến nhân dân và được BHXH Việt Nam khen thưởng là một trong 10 đơn vị dẫn đầu cả nước triển khai cài đặt VssID-BHXH số 6 tháng, 9 tháng. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ với chúng tôi, bà Vũ Thị Hoài Gương, Phó Giám đốc BHXH Lai Châu cho biết: Bên cạnh việc áp dụng các hệ thống phần mềm vào tất cả các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến, năm 2023 BHXH Lai Châu còn đẩy mạnh chương trình hướng dẫn người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp và hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số và đạt được kết quả rất tích cực; đây được xem là bước tiến của BHXH trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân; chúng tôi đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền cài đặt ứng dụng VssID. Qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số BHXH, đúng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng chính phủ số, quốc gia số.

Ứng dụng Vssid-BHXH số đã và đang phát huy hiệu quả đem lại nhiều tiện ích cho người dùng. Giúp người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nắm bắt được quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách của bản thân; Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dựng Vssid khi đi khám chữa bệnh BHYT thay cho thẻ BHYT giấy. Nói về hiệu quả của VssID-BHXH số, Chị Vừ Thị Máy, bản Sản Sủa Hồ, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, Lai Châu vui mừng bày tỏ: Sau khi cài đặt VssID, tôi không cần cầm thẻ BHYT đi khám bệnh, qua VssID tôi thuận tiện làm các thủ tục trong quá trình khám, chữa bệnh và tôi cũng có thể theo dõi được lịch sử khám chữa bệnh, hơn nữa tôi tự theo dõi được quá trình tham gia BHXH, BHYT của bản thân.

Những "bước chân không nghỉ" trên hành trình mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân- Ảnh 9.

Những "bước chân không nghỉ" trên hành trình mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân- Ảnh 10.

Với những giải pháp thiết thực, được triển khai đồng bộ cùng đội ngũ công chức, viên chức, lao động nhiệt huyết, năm 2023 đã khép lại ủa BHXH Lai Châu đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, đó là tiền đề, động lực để BHXH Lai Châu tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024. Ảnh: Tuấn Hùng

Những con số quý như "vàng mười" đạt được trong năm 2023 là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực không ngừng của mỗi công chức, viên chức, lao động BHXH Lai Châu. Trong điều kiện còn vô vàn khó khăn, thách thức, thành tích này thể hiện sự quyết tâm của toàn ngành, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm của việc tham gia BHXH, BHYT, góp phần tạo niềm tin sâu sắc trong toàn xã hội.

Chia tay phóng viên, sau cái bắt tay thật chặt, bà Vũ Thị Hoài Gương, Phó Giám đốc BHXH Lai Châu chia sẻ thêm: Bước sang năm 2024, BHXH Lai Châu đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, tiếp nối hành trình mang cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và để không lỡ hẹn với kế hoạch đã đề ra, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, qua đó góp phần xứng đáng là "cánh tay nối dài" của BHXH Việt Nam, Chính phủ trong việc đảm bảo an sinh xã hội.

Tuấn Hùng