dd/mm/yyyy

Mường La tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là lượng người từ các tỉnh về ăn Tết nhiều, huyện Mường La đã và đang triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, bà Mùa Thị Sinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La, cho hay: Ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát đợt 3 ở một số tỉnh, thành phố trong nước, huyện Mường La đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ngoài việc khởi động lại cơ sở cách ly y tế tại thị trấn Mường La, huyện Mường La đã chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động rà soát các trường hợp đi làm ăn ở ngoại tỉnh hay ở nước ngoài trở về quê ăn tết. 

Mường La tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Huyện Mường La lập hàng loạt chốt kiểm dịch Covid-19 tại các lối ra, vào huyện, xã và các bản, tiểu khu trên địa bàn huyện.

"Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, huyện Mường La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người trong phòng, chống dịch Covid-19. Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn chỉ đạo các ngành chức năng của huyện, các xã, thị trấn tăng cường công tác phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và của tỉnh. Hầu hết người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chấp hành khá tốt các quy định phòng, chống dịch Covid-19, như: Đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, không tụ tập quá đông người..." – bà Sinh nhấn mạnh.

Dạo quanh thị trấn Mường La một vòng, từ chợ trung tâm cho đến các sạp bán hàng nông sản ven đường, chúng tôi nhận thấy người dân nơi đây chấp hành tốt việc đeo khẩu trang. Hầu hết người dân nơi đây đều ý thức được việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Mường La tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Người dân huyện Mường La nghiêm chỉnh chấp hành đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.

Chị Quàng Thị Hỏa, thị trấn Mường La (huyện Mường La), cho biết: Nghe đài, báo nói nhiều về tốc độ lây lan của dịch Covid-19, tôi cũng rất lo. Mỗi khi có việc ra khỏi nhà, tôi đều đeo khẩu trang và tránh đến những nơi đông người. Mọi người trong gia đình tôi cũng vậy. Phòng, chống dịch Covid-19 là trách nhiệm của cả động đồng, chứ không phải của riêng một ai đó. Mỗi người chúng ta có ý thức một tí sẽ góp phần vào thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân, huyện Mường La còn làm tốt công tác kiểm soát, cách ly y tế đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch. Huyện Mường La đã lập hàng loạt các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các lối ra, vào huyện, xã, thậm chí là cả ở các tiểu khu, bản cũng có chốt kiểm dịch Covid-19.

Mường La tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Tại các khu chợ, người dân buôn bán cũng đã chủ động phòng, chống dịch Covid-19 bằng cách đeo khẩu trang.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La Mùa Thị Sinh, huyện Mường La đã và đang chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn rà soát, báo cáo hàng ngày lên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện về số lao động đi làm ăn ở các tỉnh miền xuôi trở về địa phương trong dịp này. Đến thời điểm này, huyện Mường La đang áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi đối với hơn 3.700 trường hợp, trong đó có 13 trường hợp cách ly tập trung.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch UBND huyện Mường La, cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngoài quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách, huyện Mường la kiên quyết từ chối các đoàn thiện nguyện trực tiếp vào địa bàn thực hiện công tác từ thiện. Huyện Mường La chỉ tiếp nhận quà của các đoàn từ thiện thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Đơn vị này sẽ có trách nhiệm chuyển quà của các đoàn từ thiện đến tay người dân".

Thanh Ngân