dd/mm/yyyy

Mường Chà được mùa ngô, người dân ấm no

Năm nay người trồng ngô trên địa bàn huyện Mường Chà, Điện Biên được hưởng niềm vui “kép” khi cây ngô thắng lợi trên cả 2 phương diện: Ðược mùa và được giá.

Ông Bùi Tuấn Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng NN&PTNT huyện Mường Chà cho biết: “Nông dân phấn khởi vì ngô được mùa, được giá, trung bình mỗi hecta ngô, người nông dân bỏ túi 20 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Vụ sản xuất này, toàn huyện gieo trồng 2.932ha ngô, diện tích trồng vượt kế hoạch là thắng lợi của huyện, bởi vì đầu vụ, tại những xã có diện tích ngô lớn như: Pa Ham, Nậm Nèn, Sá Tổng, Na Sang, người dân có xu hướng giảm diện tích trồng ngô để trồng dong riềng và dứa”.

Nông dân Pa Ham vui mừng với vụ ngô bội thu, bán được giá cao.
Nông dân Pa Ham vui mừng với vụ ngô bội thu, bán được giá cao.

Năm nay, thời tiết thuận lợi, người dân đã thay thế giống ngô địa phương kém năng suất, chất lượng bằng các giống ngô lai, như: LVN10, CP885 kết hợp ứng dụng KHKT vào sản xuất nên năng suất ngô đạt trên 5 tấn/ha, tăng 0,7 tạ/ha so với năm 2017. Ðầu vụ thu hoạch, ngô được thương lái thu mua với giá 6.500 đồng/kg, về cuối vụ giá giảm xuống 6.000 đồng/kg nhưng nhìn chung vẫn cao hơn năm 2017 từ 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Anh Lường Văn Phương, bản Hin 2, xã Sa Nang cho biết: “Năm nay, ngô được mùa, được giá, người dân vui lắm. Mấy năm gần đây, gia đình tôi đều trồng 2 vụ ngô với 1ha bên dòng Nậm Mức. Năm nay, tôi sử dụng giống ngô CP885 nên năng suất đạt 5 tấn/ha. Cũng với diện tích này, năm 2017 tôi thu được 18 triệu đồng nhưng năm nay thu được 30 triệu đồng từ bán ngô. Vụ ngô xuân hè được giá là động lực để người dân tập trung sản xuất ngô vụ hè thu. Hy vọng rằng cuối năm thu hoạch, cây ngô tiếp tục mang lại niềm vui cho bà con.

Theo ông Vàng A Pó - Chủ tịch UBND xã Na Sang thì năm nay, diện tích ngô xuân hè của xã Na Sang giảm còn 120ha, do nhiều hộ dân ở các bản vùng thấp đã chuyển đổi từ trồng ngô sang trồng dứa. Ngô năm nay được mùa, năng suất trung bình của xã đạt 5,2 tấn/ha; giá bán 6.000 đồng/kg. Bà con rất vui, nhất là các bản vùng cao vì ngô là nguồn thu nhập chính. Vụ ngô xuân hè ghi nhận sự thay đổi tích cực về tư duy sản xuất của người dân, bà con đã thay thế hoàn toàn giống ngô địa phương bằng giống LVN10, hộ có điều kiện thì sử dụng giống CP885; đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là đảm bảo quy trình sản xuất từ khâu làm đất, gieo giống đến chăm sóc, thu hoạch.

Pa Ham là 1 trong 4 xã có diện tích ngô xuân hè lớn nhất huyện Mường Chà, với kế hoạch giao 325ha. Tuy nhiên, năm 2018 xã chỉ thực hiện được 80% kế hoạch. Nguyên nhân diện tích ngô giảm là do nhiều hộ dân chuyển đổi sang trồng cây dong riềng. Ông Mang Văn Nơm - Chủ tịch UBND xã Pa Ham cho biết: Trước đây, xã luôn xác định ngô là cây trồng chủ lực, là nguồn thu nhập chính của người dân. Song, từ năm 2014 cây dong riềng được đưa vào trồng thí điểm tại xã, cho hiệu quả kinh tế cao gấp 5 - 6 lần so với cây ngô nên nhiều hộ đã chuyển sang trồng dong riềng. Do đó, 2 năm gần đây, diện tích ngô xuân hè giảm nhiều. Hiện nay, vụ ngô xuân hè đã kết thúc, người dân xã Pa Ham đang sản xuất vụ ngô hè thu và chuẩn bị thu hoạch lúa nương.

Bài, ảnh: Thanh Phong