dd/mm/yyyy

Lai Châu: Khánh thành giai đoạn 1 Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ

Lễ khánh thành giai đoạn 1 Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ xã Ma Li Pho (đặt tại xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) vừa diễn ra vào sáng qua (11/4). Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu dự lễ khánh thành.

Công trình Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ xã Ma Li Pho được khởi công ngày 27/12/2019, trên diện tích đất 0,4ha. Nhà bia được thiết kế theo kiến trúc nhà cổ, mái đa giác 3 tầng, lợp ngói mũi hài, diện tích xây dựng 46m2, diện tích sử dụng 25m2. Ngoài ra, công trình còn có bia tưởng niệm, lư hương, bàn lễ, đèn thờ, sân chờ, bậc lên xuống, tường rào, hệ thống cây xanh, kè chống sạt lở và nhà hóa mã. Khuôn viên xung quanh là nền bê tông mặt lát đá xanh rêu tự nhiên. Tổng kinh phí xây dựng trên 2,4 tỷ đồng, trích từ khoản ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Lai Châu: Khánh thành giai đoạn 1 Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 1.

Các đại biểu dự lễ khánh thành Nhà bia, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Đức Duẩn.

Tại buổi lễ, đã diễn ra các hoạt động dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ; công bố danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ xây dựng Nhà bia; cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Nhà bia và giới thiệu về những chiến công của các anh hùng liệt sĩ; dự kiến quy mô, kinh phí triển khai xây dựng Nhà bia giai đoạn 2.

Theo đó, giai đoạn 2 của công trình dự kiến sẽ thi công trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Công trình xây dựng gồm: hoàn thiện bức phù điêu thiết kế theo hình lá cờ cách điệu (chiều dài 35m, chiều cao trung bình 3,9m, tổng diện tích 136,5m2) nhằm tái hiện quá trình sinh hoạt, sản xuất, chiến đấu bảo bệ biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của quân và dân các dân tộc trên địa bàn. Kinh phí dự toán giai đoạn 2 là trên 3,6 tỷ đồng.

Lai Châu: Khánh thành giai đoạn 1 Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ - Ảnh 2.

Đại tá Triệu Quốc Nguậy (người đứng bên trái) Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lai Châu trao tiền ủng hộ cho Ban quản lý xây dựng nhà bia. Ảnh: Đức Duẩn.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhấn mạnh: Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh biên giới phía bắc năm 1979, đã có 33 người con quê hương Lai Châu, lực lượng biên phòng Lai Châu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng và Trung đoàn 741 trực tiếp cầm súng, anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất này. Sự hy sinh quên mình của các anh đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau khi hoàn thành, Nhà bia sẽ là công trình văn hóa, tâm linh tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Nhà bia cũng là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ chiến sĩ, người dân địa phương; là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, nhắc nhở chúng ta và thế hệ mai sau thấu hiểu hơn giá trị của hòa bình và cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

 

PV Tây Bắc