dd/mm/yyyy

Hòa Bình: Tưng bừng lễ hội Khai mùa Mường Thàng

Lễ hội Khai mùa Mường Thàng 2024 nhằm tỏ lòng tôn kính các vị thần linh đã phù hộ cho bản Mường một năm mưa thuận, gió hòa, gặp nhiều may mắn, no đủ, yên vui...

Hòa Bình sôi động bởi lễ hội Khai mùa Mường Thàng

 Sáng 16/2, tại sân vận động xã Dũng Phong (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), UBND huyện Cao Phong tổ chức Lễ hội Khai mùa Mường Thàng Xuân Giáp Thìn 2024. 

Hòa Bình: Tưng bừng lễ hội Khai mùa Mường Thàng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đánh trống khai hội. Ảnh: Duyên Hoài.

Hòa Bình: Tưng bừng lễ hội Khai mùa Mường Thàng- Ảnh 2.

Đoàn rước Thành Hoàng, rước nước từ Miếu Cả và giếng thần (thuộc xóm Dỏng Ngoài, xã Dũng Phong) về trung tâm hội tại xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Hoài Duyên.

Lễ hội được tổ chức quy mô cấp huyện, trên cơ sở tái hiện lễ xuống đồng của dân tộc Mường vùng Mường Thàng. Lễ hội nhằm tỏ lòng tôn kính các vị thần linh đã phù hộ cho bản Mường một năm mưa thuận, gió hòa, gặp nhiều may mắn, no đủ, yên vui. Đồng thời, tưởng nhớ công lao của các vị thần Thành Hoàng làng, thổ công, thổ địa đã có công dựng làng, lập bản; nhớ ơn công lao của Công chúa triều Lê đã dạy cho dân biết trồng bông, dệt vải, trồng lúa nước, đoàn kết hai miền xuôi ngược.

Hòa Bình: Tưng bừng lễ hội Khai mùa Mường Thàng- Ảnh 3.

Thầy Mo thực hiện nghi lễ truyền thống Khai mùa Mường Thàng Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Duyên Hoài.

Lễ hội diễn ra 3 phần, trong đó, lễ cúng và rước Thành Hoàng, rước nước từ Miếu Cả và giếng thần (thuộc xóm Dỏng Ngoài, xã Dũng Phong) về hội được tổ chức trang nghiêm. Sau đánh trống, chiêng khai hội là các nghi lễ nhà nước và nghi lễ cúng khai mùa, biểu diễn hòa tấu chiêng Mường.

Hòa Bình: Tưng bừng lễ hội Khai mùa Mường Thàng- Ảnh 4.

Phần thi đẩy gậy. Ảnh: Duyên Hoài.

Ở phần hội có các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian với những nội dung phong phú, đa dạng, như: Thi hát thường đang, bộ mẹng, thi trình tấu chiêng Mường, ẩm thực; thi đấu bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn… tạo không khí vui tươi, đoàn kết. 

Hòa Bình: Tưng bừng lễ hội Khai mùa Mường Thàng- Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Ảnh: Duyên Hoài.

Ngoài ra, tại lễ hội có 10 gian hàng của các xã, thị trấn trưng bày sản phẩm về nông nghiệp, các món ẩm thực dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền.

Lễ hội có ý nghĩa quan trọng góp phần bảo tồn nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của Nhân dân. Mặt khác, đây cũng là dịp để tạo ra các sản phẩm, xâu chuỗi các điểm du lịch, lễ hội, danh lam thắng cảnh với các vùng trong và ngoài tỉnh về phát triển du lịch, dịch vụ của huyện thu hút du khách gần xa về dự hội.

PV Tây Bắc