dd/mm/yyyy

Giống lúa TBR225 “được lòng” nhà nông xứ Quảng

Có mặt trên cánh đồng mẫu lớn của HTX Nông nghiệp Bắc Phương ở xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) những ngày cuối tháng 4, các đại biểu và bà con nông dân tham gia Hội nghị đầu bờ đánh giá chất lượng giống lúa TBR225 đều vui mừng vì đã tìm ra giống lúa có chất lượng gạo ngon, năng suất cao.

Nông dân phấn khởi

Là một trong những hộ dân tham gia cánh đồng mẫu cấy giống lúa TBR225, ông Kiều Ngọc Dũng (ở thôn An Đại 1, xã Nghĩa Phương) vui mừng nói: “Trước khi vào vụ cấy, tôi cũng được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nên hoàn toàn yên tâm đầu tư sản xuất. Vừa rồi tôi đã tiến hành gặt thử và thấy TBR225 cho năng suất cao hơn so với các giống lúa trồng trước đây. Ngoài ra, giống lúa này có sức đề kháng cao, kháng nhiều sâu bệnh, thân cây cứng, chống đổ ngã tốt, phù hợp với khí hậu vụ Đông xuân ở địa phương. Tôi rất ưng giống lúa này, vụ Hè thu tới tôi sẽ mở rộng diện tích gieo cấy”.

Cán bộ khuyến nông kiểm tra mô hình.
Cán bộ khuyến nông kiểm tra mô hình trồng giống lúa TBR225.

Nói về lý do chọn giống lúa TBR225, ông Nguyễn Sự - Phó trưởng phòng Phòng NN&PTNT huyện Tư Nghĩa cho biết: Qua thực tế gieo cấy mấy vụ trước ở quy mô nhỏ tại HTX Nông nghiệp Bắc Phương, chúng tôi thấy giống lúa TBR225 phù hợp với đồng đất địa phương, lại cho năng suất cao.

Vì vậy, vụ Đông xuân 2017-2018, Phòng NN&PTNT huyện Tư Nghĩa đã chủ động phối hợp với Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinh Seed) và UBND xã Nghĩa Phương, HTX Nông nghiệp Bắc Phương triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn gieo cấy giống lúa TBR225, với quy mô 25ha, 150 hộ nông dân tham gia.

Nhằm giúp bà con nắm bắt được quy trình, kỹ thuật canh tác giống lúa mới cũng như cách phòng trừ sâu bệnh, trong quá trình canh tác, Phòng NN&PTNT huyện Tư Nghĩa đã chủ động phối hợp với HTX Nông nghiệp Bắc Phương và ThaiBinh Seed tổ chức nhiều lớp tập huấn cho bà con. Bên cạnh đó, các cán bộ kỹ thuật cũng được phân công trực tiếp theo dõi, sát cánh với nông dân thực hiện mô hình.

Đề nghị đưa vào sản xuất đại trà

Sau hơn 3 tháng thực hiện, hầu hết nông dân xã Nghĩa Phương tham gia mô hình đều đánh giá đây là giống lúa trung ngày, có độ thuần cao, khả năng chịu thâm canh, cho năng suất khá cao, chất lượng gạo ngon, đẻ nhánh khỏe, ít nhiễm sâu bệnh, đầu tư phân bón ít hơn các giống lúa khác.

Năng suất TBR225 tại mô hình này đạt 7,5-8,0 tấn/ha, cao nhất từ trước tới nay. Chất lượng gạo ngon và có mùi thơm nhẹ, rất phù hợp với thị hiếu tiêu dùng ở đây. Về hiệu quả kinh tế, tổng thu trong mô hình đạt trên 43 triệu đồng/ha, cao hơn so với ruộng đại trà khoảng 8 triệu đồng/ha.

Lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Tư Nghĩa đề nghị Sở NNPTNT Quảng Ngãi và các ngành chức năng có chủ trương đưa giống TBR225 vào cơ cấu giống chủ lực trong vụ Hè thu tới đây tại địa phương để người dân lựa chọn sản xuất.

Ông Trần Ngọc Thương - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: Giống lúa TBR225 đang là giống lúa thích ứng rộng tại các huyện của tỉnh, năng suất khá cao và đảm bảo chất lượng. Sở NNPTNT tỉnh đề nghị ThaiBinh Seed hợp tác với địa phương xây dựng mô hình liên kết, giúp bao tiêu sản phẩm để tăng thu nhập cho nông dân.

Lãnh đạo ThaiBinh Seed đã đồng ý hợp tác phát triển các giống lúa của doanh nghiệp tại Quảng Ngãi và sẽ bắt đầu triển khai từ vụ Hè thu 2018.

Thu Hà