dd/mm/yyyy

Điện Biên: Quyết liệt phòng, chống dịch Covid- 19 - Lo ngại là ý thức kém

Từ kết quả xét nghiệm các trường hợp dương tính virus SARS-CoV-2, ngay trong đêm 4 rạng sáng 5-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã triệu tập hai cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh và 10 huyện, thị xã, thành phố.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã yêu cầu: Ban Chỉ đạo tỉnh, ban chỉ đạo các huyện phải triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, truy vết, sàng lọc đối tượng thuộc nhóm có nguy cơ cao. Chậm nhất ngày 10-2, phải hoàn thành thống kê danh sách người vắng mặt tại địa bàn và người từ nơi khác về

Điện Biên: Nguy cơ bùng phát dịch Covid- 19 - Lo ngại là ý thức - Ảnh 1.

Tỉnh Điện Biên hiện chỉ có 1 máy xét nghiệm Realtime RT-PCR công suất 250 mẫu/ngày. Công tác xét nghiệm gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi họp sáng nay (5-2), đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Theo kết quả báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Điện Biên), đến 20 giờ tối 4-1, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận ba trường hợp là người ở huyện Mường Ảng, TP Điện Biên Phủ dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, huyện Mường Ảng có hai trường hợp là: L.T.L. (SN 2003), L.T.L. (SN 2003) đều trú xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng. đã di chuyển từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) về địa phương bằng xe khách của nhà xe Thành Công (chạy tuyến Móng Cái - Điện Biên) BKS 27B-004.55 trong đêm 2-2. Trường hợp thứ 3 là L.T.D. (SN 2002) trú xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ, có cùng hành trình với hai trường hợp trên.

Đến 1 giờ 40 phút sáng 5-2, Điện Biên lại nhận 3 kết quả dương tính là: P.N.Q.C. (SN 2002) đang học Đại học Sư phạm tại Hà Nội; N.Q.H. (SN 2004), học ở Từ Liêm (Hà Nội). Cả hai trường hợp C. và H. đều có hộ khẩu thường trú tại trung tâm huyện Mường Nhé. Còn trường hợp thứ ba được ghi nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 cùng thời điểm 1 giờ 40 phút sáng 5-2 là anh L.V.M., ở bản Nà Nhạn 2 xã Nà Nhạn, TP Điện Biên Phủ, anh M. đã về địa phương từ ngày 29-1.

Điện Biên: Nguy cơ bùng phát dịch Covid- 19 - Lo ngại là ý thức - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng làm công tác kiểm soát tại chốt kiểm dịch dưới chân đèo Pha Đin, thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Vừ A Bằng cho biết: Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đến thời điểm này, có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Nguồn lây chính từ Hà Nội (Cầu Giấy, Từ Liêm) và Hải Dương (Cẩm Giàng, Thanh Hà).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh, đến thời điểm này, các huyện, thành phố có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (Điện Biên Phủ, Mường Ảng, Mường Nhé) và huyện cửa ngõ Tuần Giáo đã tiến hành truy vết F1, F2 và F3 để thực hiện cách ly theo quy định.

Đến 10 giờ sáng 5-2, toàn tỉnh đã truy vết 414 F1 liên quan trực tiếp sáu trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; riêng huyện Tuần Giáo đã hoàn thành truy vết F2 và F3.

Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố đang được đặt lên hàng đầu, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trách nhiệm và hết sức khẩn trương. Bởi theo khẳng định của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, "dịch đã xuất hiện và rất phức tạp" vì có nhiều nguy cơ gây khó khăn cho kiểm soát, khoanh vùng và khống chế.

Trong số những khó khăn được các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Điện Biên đề cập, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho rằng, khó nhất là ý thức. Ông Bằng, cho biết, truy vết, truy nguồn di chuyển của nhân dân là việc khó, song khó hơn là ý thức của người trong cuộc. Không phải đâu xa mà chính 2 trường hợp đầu tiên được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, là L.T.L. và L.T.L. ở xã Ẳng Tở, đã khai báo không trung thực tên của mình.

Cũng liên quan ý thức người trong cuộc, không thể không đề cập những chuyến xe chở người từ vùng dịch trở về, ngay cả khi đã có quyết định dừng vận chuyển từ UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên.

Cụ thể, các xe BKS 27B-004.55 và 27B-004.51, trong đêm 2-2, vẫn ngang nhiên chở khách từ Quảng Ninh, Hải Dương về Điện Biên với số lượng khách "khủng" để rồi chở về ba trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Điều này khiến dư luận nhân dân hết sức bức xúc bởi chỉ vì lợi ích riêng của số ít người đã gây nguy hiểm cho cả một địa phương. Mà địa phương ấy lại là tỉnh nghèo, rất khó khăn về đường sá, trang thiết bị phòng, chống dịch thiếu thốn và ngay lúc này đã bắt đầu thiếu cả nhân lực.

Điện Biên: Nguy cơ bùng phát dịch Covid- 19 - Lo ngại là ý thức - Ảnh 5.

Công tác chỉ đạo phòng, chống dịch từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố đang được đặt lên hàng đầu, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trách nhiệm và hết sức khẩn trương.

Chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp khoanh vùng, chống dịch, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải vào cuộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các lực lượng thực hiện các biện pháp cấp bách trên diện rộng, xác định kịp thời các trường hợp F1 trong thời gian sớm nhất, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch với tinh thần thần tốc, triệt để. Các địa phương phải thành lập các tổ, nhóm thực hiện kiểm soát và truy vết các trường hợp nghi nhiễm, các trường hợp về từ vùng có dịch. Lực lượng chức năng trên tuyến biên giới phải thực hiện kiểm soát chặt chẽ người qua lại biên giới, nhất là khi Tết đã cận kề.

Thu Hường