dd/mm/yyyy

covid

Điện Biên: Kiểm soát tình ca nhiễm Covid mới tại địa bàn

Chủ động ứng phó tình trạng gia tăng ca nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn, sáng ngày 9/9 Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Điện Biên tổ chức họp trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chủ trì hội nghị.


Nông thôn Tây Bắc: Trường học vẫn vang tiếng trò, dù khó khăn do dịch Covid – 19

Diễn biến dịch Coivid – 19 trên địa bàn T.P Điện Biên Phủ (Điện Biên) sau Tết nguyên đán rất phức tạp. Số ca mắc cộng đồng tăng cao gây khó khăn cho việc đến trường của học sinh. Đến 18/2, đã có 78 ca F0 và hơn 1.100 F1.


Điện Biên: Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 sau dịp Tết Nguyên đán

Sáng nay (9/2) UBND tỉnh Điện Biên Tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện thị về công tác phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


Chuyên gia: Cần có cách đánh giá cấp độ dịch mới, Hà Nội là "vùng xanh"

Theo chuyên gia, việc áp dụng các biện pháp chống dịch dựa trên cấp độ "xanh - vàng - cam - đỏ" và chia theo địa giới hành chính không còn phát huy nhiều tác dụng.


Phòng chống Covid-19 ở Điện Biên: F1 đủ điều kiện, được cách ly tại nhà

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là có nhiều F1 là học sinh nhỏ tuổi, TP. Điện Biên Phủ lần đầu tiên thí điểm triển khai thực hiện cho F1 cách ly y tế tại nhà nếu đảm bảo các điều kiện nhất định.


Điện Biên: Ghi nhận 25 ca dương tính Covid- 19 ngoài cộng đồng

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết: Đến 20h ngày 17/11 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ ghi nhận 25 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.


Thành phố Điện Biên Phủ: Xét nghiệm diện rộng cho học sinh, giáo viên

Khẩn trương khoanh vùng, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn, từ chiều nay (17/11), Sở Y tế Điện Biên đồng loạt tổ chức các đoàn lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể giáo viên, học sinh 12 trường học trong khu vực thành phố Điện Biên Phủ.


Điện Biên: Ở trong tâm dịch Mường Nhà

Tính từ ngày 01/11/2021 đến 09h00 ngày 10/11/2021 tỉnh Điện Biên ghi nhận 115 bệnh nhân mắc COVID-19. Đa phần các ca nhiễm đều là người dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế, đời sống đặc biệt khó khăn...


Năm 2023, Covid sẽ thành bệnh tương tự cúm mùa?

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng chỉ cảnh báo dịch bệnh không thể kết thúc trong năm 2022, mà hy vọng đến năm 2023, Covid-19 trở thành bệnh tương tự như cúm mùa. Một số nước đưa ra dự báo ngắn hạn, bởi đại dịch lần này liên tục có biến chủng.


Điện Biên: Siết chặt kiểm soát đường biên, mốc giới trong công tác phòng chống dịch Covid- 19

Chủ động ứng phó các tình huống do diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh Bắc Lào và các xã giáp biên giới Việt – Lào thuộc huyện Điện Biên, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tăng cương lực lượng kiểm soát chặt cửa khẩu, đường biên, lối mòn.