dd/mm/yyyy

Bản Lầm: Nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Bản Lầm là xã vùng III của huyện Thuận Châu. Xã có 6 bản, 850 hộ với trên 4.000 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc: Thái và Mông cùng sinh sống. Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã Bản Lầm đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể trong phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Cấp uỷ, chính quyền xã Bản Lầm đã chỉ đạo các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa các loại cây, con giống có năng suất, giá trị kinh tế cao theo định hướng của cấp trên vào sản xuất.

Bản Lầm nâng cao thu nhập cho người dân - Ảnh 1.

Mô hình chăn nuôi gà Lạc Thuỷ của anh Quàng Văn Chinh ở bản Pùa, xã Bản Lầm. (Ảnh: Tuệ Linh).

Xã đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thuận Châu tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho người dân; lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ những hộ dân khó khăn phát triển sản xuất theo hướng hàng hoá.

Để tạo điều kiện cho người dân đầu tư mở rộng sản xuất, các tổ chức đoàn thể của xã đã nhận ủy thác từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Châu với tổng dư nợ lũy kế gần 25 tỷ đồng cho hơn 600 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn.

Bản Lầm nâng cao thu nhập cho người dân - Ảnh 2.

Mô hình nuôi ong rừng của ông Cà Văn Sương, bản Pùa, xã Bản Lầm, cho thu nhập ổn định. (Ảnh: Tuệ Linh).

Đến nay, xã Bản Lầm có 930ha cây cà phê, trong đó 900 ha đã cho thu hoạch, sản lượng đạt hơn 7.000 tấn quả tươi/năm. Ngoài ra, thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện về trồng cây ăn quả trên đất dốc, xã vận động người dân trồng cây mận hậu xen diện tích cây cà phê, với gần 90ha, trong đó có 50ha đã cho thu hoạch, sản lượng đạt trên 500 tấn quả/năm.

Định hướng người dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá, hiện xã có gần 1.000 con trâu, bò; 600 con dê; trên 200 con lợn và 10.000 gia cầm các loại. Để cung cấp nguồn thức ăn cho đàn gia súc, người dân xã Bản Lầm đã trồng 24ha cỏ VA06 để chủ động. Mặt khác, cán bộ chuyên môn của xã luôn làm tốt công tác bám, nắm địa bàn để tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; phòng chống rét cho gia súc, gia cầm; triển khai tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo kế hoạch.

Bản Lầm nâng cao thu nhập cho người dân - Ảnh 3.

Người dân xã Bản Lầm chuyển đổi diện tích cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. (Ảnh: Tuệ Linh).

Trong 6 tháng đầu năm nay, xã Bản Lầm đã tổ chức tiêm được 3.000 liều vaccine phòng bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng và 600 liều vaccine viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò. Đồng thời, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc, khử trùng cho đàn gia súc, gia cầm.

Đến thăm hộ gia đình anh Quàng Văn Chinh ở bản Pùa, xã Bản Lầm - một trong những hộ điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của xã. Anh Chinh chia sẻ: Trước đây, thu nhập của gia đình chủ yếu là từ 2 ha cà phê. Năm 2019, từ định hướng của xã, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư hơn 60 triệu đồng xây dựng chuồng trại, mua gà Lạc Thuỷ về nuôi.

Bản Lầm nâng cao thu nhập cho người dân - Ảnh 4.

Người dân Bản Lầm chăn nuôi bò sinh sản theo hướng hàng hoá. (Ảnh: A Và).

Bên cạnh việc được cán bộ Hội Nông dân xã hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, anh Chinh chủ động lên mạng Internet, đọc thêm sách báo… Nhờ vậy, đàn gà của gia đình anh Chinh sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện, anh Chinh đang nuôi trên 1.000 con Lạc Thủy. Để nâng cao thêm thu nhập, anh Chinh nuôi thêm 6 con bò và hơn 100 con vịt cổ xanh. Với cách làm này, mỗi năm gia đình anh Chính thu nhập ổn định khoảng 200 triệu đồng.

Nông dân Cà Văn Sương, bản Pùa cho biết: Tận dụng diện tích rừng hiện có của bản, gia đình tôi làm 30 thùng gỗ nuôi ong. Trung bình, mỗi năm đàn ong cho lấy mật 3 lần. Mỗi tổ cho khoảng từ 7 - 12kg mật ong, với giá 70 - 100 nghìn đồng/kg, năm vừa rồi tôi thu được khoảng 30 triệu đồng.  

Trao đổi với PV, ông Cà Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Lầm, cho biết: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 40,06%; thu nhập bình quân đạt 17 triệu đồng/người/năm. Trong thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền người dân chuyển đổi đất nương kém hiệụ quả sang trồng cây ăn quả, cây cà phê, chăn nuôi bò sinh sản, nuôi ong rừng. Đồng thời, vận động bà con thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Tuệ Linh - A Và