Sơn La: Những "doanh nhân 0 đồng" xắn tay giúp nông dân bán gần 14.000 tấn nông sản

Thu Hà (thực hiện) Thứ bảy, ngày 26/06/2021 07:00 AM (GMT+7)
Trước tình trạng nhiều nông sản của Sơn La như xoài, mận hậu… gặp khó trong khâu tiêu thụ do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Lường Trung Hiếu - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) tỉnh Sơn La cho biết: Các cấp Hội trong tỉnh đã đứng ra kêu gọi, làm cầu nối tiêu thụ gần 14.000 tấn nông sản cho bà con.
Bình luận 0

Hiện nay, "làn sóng thứ 4" của đại dịch Covid-19 đang gây ra nhiều khó khăn cho nông dân, nhất là trong việc tiêu thụ nông sản. Để đồng hành cùng hội viên nông dân của mình, Hội ND tỉnh Sơn La đã có giải pháp hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân như thế nào, thưa ông?

- Sơn La là 1 trong những vựa cây ăn quả lớn nhất của cả nước với diện tích trên 78.000ha. Trong đó, riêng diện tích xoài khoảng 19.000ha, mận 10.878ha, sản lượng lên đến hàng chục nghìn tấn quả và hiện đang bước vào vụ thu hoạch.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều HTX sản xuất nông sản sạch, an toàn của Sơn La đang gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ.

Theo thống kê, năm nay tỉnh Sơn La có khoảng 65.000 tấn mận hậu và 75.000 tấn xoài cần tiêu thụ.

“Xắn tay” giúp nông dân bán gần 14.000 tấn nông sản - Ảnh 1.

Ông Lường Trung Hiếu (thứ 2 bên trái) – Chủ tịch Hội ND tỉnh Sơn La thăm mô hình trồng xoài của HTX Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc ở bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu. Ảnh: T.H

img

"Tháng 4/2021 vừa qua, với mục tiêu năm 2021 sẽ bao 10 triệu trái cây, Hội ND tỉnh Sơn La đã phát động, kêu gọi hội viên, nông dân toàn tỉnh hưởng ứng phong trào bao trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu".

Ông Lường Trung Hiếu

Trước tình hình đó, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội NDVN và Tỉnh ủy Sơn La, Hội ND tỉnh Sơn La đã xây dựng phương án hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Theo đó, Hội ND tỉnh Sơn La đã thành lập tổ tiêu thụ nông sản của nông dân Sơn La do tôi làm tổ trưởng. 

Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản có nhiệm vụ kết nối thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; kết nối phương tiện vận chuyển; kết nối với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cung cấp hàng nông sản được sản xuất theo quy trình VietGAP, có tem nhãn truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Cùng với việc thành lập tổ tiêu thụ nông sản, Hội ND tỉnh đã chủ động kết nối với Trung tâm Hỗ trợ nông dân nông thôn (T.Ư Hội), Hội ND các tỉnh, thành trong việc tiêu thụ nông sản.

Đến thời điểm hiện tại, Hội ND tỉnh đã giúp nông dân tiêu thụ được bao nhiêu tấn nông sản? Trong quá trình hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, Hội gặp những khó khăn gì, thưa ông?

- Với cách làm như trên, tính đến ngày 24/6, Hội ND tỉnh đã đứng ra kêu gọi, làm cầu nối tiêu thụ gần 14.000 tấn xoài, mận hậu cho bà con nông dân.

Cụ thể: Hội đã trực tiếp xuống tận cơ sở kết nối, thu mua, vận chuyển, hỗ trợ nông dân tiêu thụ 870 tấn xoài và mận hậu. Bên cạnh đó, Hội ND cũng hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX làm việc với các HTX trồng xoài, mận và kết nối tiêu thụ cho nông dân hơn 13.000 tấn xoài, mận.

“Xắn tay” giúp nông dân bán gần 14.000 tấn nông sản - Ảnh 4.

Đây là năm đầu tiên Hội ND trực tiếp thực hiện việc hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân nên kinh nghiệm thực hiện của cán bộ Hội ND còn có những hạn chế nhất định, bước đầu có nhiều bỡ ngỡ; kinh nghiệm trong việc liên kết giữa Hội ND các tỉnh, thành phố.

Mặt khác, các cấp Hội ND tỉnh Sơn La không phải là đơn vị kinh doanh, không có nguồn lực hỗ trợ cũng như phương tiện vận chuyển nên khi bắt tay vào việc này gặp rất nhiều khó khăn. 

Trong đó, việc giá cước vận chuyển cao khiến giá nông sản tăng cao so hơn với mặt bằng chung tại các tỉnh, thành phố. Vì không có kinh phí hỗ trợ nên anh em cán bộ hội Sơn La hay nói vui mình là những "doanh nhân 0 đồng". 

Bước chân trên "thương trường", anh em cán bộ Hội ND tỉnh Sơn La không thu về lợi nhuận, chỉ mong muốn đồng hành cùng hội viên tháo gỡ khó khăn trong khâu tiêu thụ nông sản.

Để nông dân phát triển nông nghiệp bền vững trong thời gian tới, Hội ND tỉnh có những giải pháp gì giúp cho hội viên nông dân Sơn La, thưa ông?

- Hiện nay, sản lượng mận trên địa bàn tỉnh Sơn La cơ bản đã được bán hết, nhưng sản lượng xoài thì vẫn còn khoảng 45.000 tấn cần kết nối tiêu thụ. 

Với phương châm "Nâng niu giá trị nông sản Việt, san sẻ, kết nối yêu thương vượt qua đại dịch", Hội ND tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phối hợp với Hội ND các tỉnh, thành phố đặc biệt là các tỉnh có nhiều khu công nghiệp để người dân các địa phương ngày càng biết đến nông sản chất lượng của Sơn La nhằm hỗ trợ đầu ra cho các HTX, tổ hợp tác, hội viên nông dân.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh Sơn La cũng đang tích cực làm việc, kết nối với các doanh nghiệp xuất khẩu để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. Bước đầu, Hội ND tỉnh Sơn La đã kết nối được với 3 doanh nghiệp, dự kiến các doanh nghiệp này sẽ thu mua khoảng 30 - 70 tấn nông sản/ngày cho nông dân Sơn La.

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem