dd/mm/yyyy

Lai Châu: Thanh niên Hua Nà làm giàu từ trồng ổi, nuôi hươu sao

Năng động, dám nghĩ, dám làm, nhiều đoàn viên, thanh niên xã Hua Nà (Than Uyên, Lai Châu) đã mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình từ những mô hình mới. Một số đoàn viên, thanh niên của xã Hua Nà có thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm nhờ trồng ổi, nuôi hươu sao.

Sôi nổi phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp phát triển sôi nổi, rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên xã Hua Nà. Nhiều đoàn viên, thanh niên trong xã hăng hái tham gia phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, nhiều đoàn viên, thanh niên trong xã còn mạnh dạn thực hiện các mô hình kinh tế mới.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, chị Nguyễn Thị Quyên - Bí thư Đoàn xã Hua Nà, phấn khởi cho biết: Thời gian qua, các phong trào do Đoàn xã phát động, đều thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Nổi bật là phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đây cũng chính là kết quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Ý thức được trách nhiệm xây dựng quê hương, đoàn viên, thanh niên đã thể hiện bằng việc làm cụ thể, đó là tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình.

Lai Châu: Thanh niên Hua Nà làm giàu từ trồng ổi, nuôi hươu sao - Ảnh 1.

Phong trào thanh niên khởi nghiệp phát triển sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên xã Hua Nà (Than Uyên. Lai Châu). (Ảnh: N.Q)

Đoàn xã Hua Nà hiện có hơn 205 đoàn viên sinh hoạt tại 8 chi đoàn. Đồng hành với phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đoàn xã Hua Nà duy trì hoạt động và mở rộng quy mô Hợp tác xã thanh niên Hua Nà, với 8 thành viên là đoàn viên, thanh niên trong xã. Bên cạnh đó, Đoàn xã Hua Nà còn tích cực hỗ trợ đoàn viên làm chủ thể sản phẩm OCOP 3 sao - Ổi Hua Nà. Đoàn xã còn đứng ra tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Than Uyên, giúp đoàn viên, thanh niên vay vốn ưu đãi, phát triển kinh tế.

Nhằm giúp đoàn viên, thanh niên sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi trong khởi nghiệp, Đoàn xã Hua Nà đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện Than Uyên, tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất và các lớp dạy nghề ngắn hạn cho đoàn viên. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm, nhiều đoàn viên, thanh niên xã Hua Nà không ngừng vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua phong trào thanh niên lập nghiệp đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế gia đình.

Lai Châu: Thanh niên Hua Nà làm giàu từ trồng ổi, nuôi hươu sao - Ảnh 2.

Anh Nùng Văn Nên là một trong những đoàn viên, thanh niên ở xã Hua Nà làm giàu từ trồng ổi Đài Loan. (Ảnh: N.Q)

Thanh niên Hua Nà làm giàu từ trồng ổi Đài Loan

Nhiều đoàn viên, thanh niên trong xã đã khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, làm giàu chính đáng ngay trên đồng đất quê hương. Đến nay, xã Hua Nà có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, do đoàn viên, thanh niên làm chủ. Nhắc đến mô hình kinh tế hiệu quả của đoàn viên, thanh niên xã Hua Nà không thể không nhắc đến mô hình trồng ổi của anh Nùng Văn Nên (bản Hua Nà, xã Hua Nà). Đến thăm vườn ổi của anh Nên, chúng tôi được "mục sở thị" hàng trăm cây ổi, cây nào, cây nấy cũng trĩu quả.

Qua câu chuyện với anh Nên, được biết: Trước đây, thu nhập của gia đình anh chủ yếu dựa vào trồng lúa, ngô. Sau nhiều đêm trăn trở, nhận thấy cứ trông chờ vào cấy lúa, trồng ngô thì khó có thể khá giả lên được, anh Nên quyết định tìm cây trồng mới có giá trị kinh tế cao hơn. Và anh đã lựa chọn trồng giống ổi Đài Loan.

Lai Châu: Thanh niên Hua Nà làm giàu từ trồng ổi, nuôi hươu sao - Ảnh 3.

Mỗi năm, anh Nên thu hơn 200 triệu đồng từ bán quả ổi tươi ra thị trường. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Giống ổi Đài Loan khá phù hợp với đồng đất nơi đây. Không chỉ sinh trưởng phát triển tốt, mà giống ổi này cũng rất ngon, sai quả. Năm 2020, ổi Hua Nà được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Lai Châu. Mỗi năm, gia đình tôi thu hơn 10 tấn quả ổi tươi. Bán ra thị trường, gia đình tôi thu hơn 200 triệu đồng. Thời gian tới, gia đình tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng ổi".

Không giống với anh Nên thành công với mô hình trồng ổi, gia đình đoàn viên trẻ Lò Thị Giêng, ở bản Chằm Cáy lại chọn phát triển kinh tế từ mô hình tổng hợp. Chị Giêng đã mạnh dạn cải tạo diện tích đất đồi bỏ hoang thành khu chăn nuôi: Hươu sao, trâu bò và đào ao thả cá. Mỗi năm, gia đình chị Giêng thu hàng chục triệu đồng từ mô hình kinh tế tổng hợp đó. Chị Giêng mong muốn, thời gian tới sẽ tiếp cận được nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Với nghị lực, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên xã Hua Nà đã và đang thực hiện nhiều mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, xây dựng quê hương Hua Nà ngày càng giàu đẹp.

Cựu chiến binh ở Lai Châu làm giàu từ mô hình chăn nuôi tổng hợp
Thanh Ngân