dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: làm mọi cách bảo vệ đàn gia súc trong giá rét

Hiện nay vùng Tây Bắc đang chìm trong mưa phùn, giá rét. Nông dân các huyện vùng cao Sơn La đang căng mình bảo vệ đàn vật nuôi...

Giúp gia súc vượt qua giá rét

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có tổng đàn trâu, bò có trên 1,3 triệu con. Những ngày này, trên địa bàn tỉnh, đắc biết là các huyện vùng núi cao như: huyện Bắc Yên, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Mộc Châu… có những nơi nhiệt độ xuống dưới 5 độ C rét đậm, rét hại kéo dài, đi kèm nhiều đợt mưa phùn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đàn vật nuôi, làm giảm sức đề kháng.

Nông dân vùng cao làm đủ mọi cách bảo vệ đàn trâu bò trước đợt rét đậm, rét hại nhất từ đầu năm đến nay - Ảnh 1.

Trên địa bàn tỉnh Sơn La, đặc biệt là các huyện vùng núi cao có những nơi nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, rét đậm, rét hại kéo dài, đi kèm nhiều đợt mưa phùn. Ảnh: Văn Ngọc

Để đảm bảo an toàn cho đàn trâu bò ở các huyện vùng cao, chính quyền địa phương cùng với những người chăn nuôi đăng chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi.

Sơn La: làm đủ mọi cách bảo vệ đàn trâu bò trước đợt rét đậm, rét hại - Ảnh 2.

Ông Lò Văn Xuân, bản Bó Hặc, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La dùng tấm bạt để che chuồng trâu của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lò Văn Xuân, bản Bó Hặc, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Đây là đợt rét đậm nhất trong năm nay. Để giữ ấm cho đàn trâu bò, chuồng trại được gia cố lại, chắc chắn và kín đáo hơn; hố chứa phân gia súc cũng được nạo vét, dọn dẹp sạch sẽ. Rơm rạ gặt trong vụ mùa vừa qua được gia đình ông đánh đống gọn. Để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn trâu trong trong những ngày rét, thức ăn cho đàn trâu, bo gia đình, ông cũng đã chủ động ủ để từ những ngày trước rét.

Sơn La: làm đủ mọi cách bảo vệ đàn trâu bò trước đợt rét đậm, rét hại - Ảnh 3.

Để chủ động nguồn thức ăn cho đàn trâu của gia đình ông Xuân đã dự trữ dâm rạ sau mỗi vụ gặt. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Hà Thị Lương, bàn Luông Mé xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, Sơn La cho hay: Gia đình tôi nuôi 8 con bò, thường ngày gia đình tôi thả trên đồi, nhưng vào những ngày này giá rét, tôi nhốt lại trong chuồng. Cho đàn bò ăn thêm cám ngô, cám sắn, cám gạo nấu chín và nước muối để bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng đảm bảo gia súc phát triển khỏe mạnh trong.

Dự trữ thực phẩm chăn nuôi và củi đốt phòng giá rét

Bên cạnh đó, gia đình cũng đã dự trữ củi khô, lõi ngô để đốt sưởi cho đàn trâu bò trong những ngày rét đậm, rét hại này

Nông dân vùng cao làm đủ mọi cách bảo vệ đàn trâu bò trước đợt rét đậm, rét hại nhất từ đầu năm đến nay - Ảnh 2.

Bà Hà Thị Lương, bàn Luông Mé xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, Sơn La bổ sung thêm thức ăn tươi cho đàn bò của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng, bà Hờ Thị Thanh Hoa, phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Để đảm bảo an toàn cho đàn trâu bò và có các biện pháp phòng chống đói rét, Hội Nông dân tỉnh đã tuyên truyền, khuyến cáo đến bà con nông dân: Chuẩn bị chuồng trại đảm bảo diện tích đủ nuôi nhốt trâu, bò, kín gió. Dùng bạt, bao dứa, tấm nilon lớn hoặc các vật liệu khác để che kín, chuồng nuôi đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa mưa hắt vào làm ẩm trong những ngày mưa rét.

Nông dân vùng cao làm đủ mọi cách bảo vệ đàn trâu bò trước đợt rét đậm, rét hại  - Ảnh 3.

Người chăn nuôi trữ chất đốt như: Củi khô, lõi ngô… để đốt sưởi cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với các hộ chăn nuôi tại các bản vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao chưa có chuồng trại cần tiến hành di chuyển gia súc gia súc thả rông ra khỏi khu vực núi cao, về nuôi nhốt, không được thả rông trâu, bò trong rừng vào những ngày mưa gió rét kéo dài. 

Những ngày rét đậm ngoài việc nhốt cho ăn bổ sung thức ăn đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho trâu bò, cần cho uống nước ấm pha muối giúp cho đàn gia súc chống rét tốt hơn, tăng cường sức khỏe cho vật nuôi. Dự trữ chất đốt như: Củi khô, lõi ngô… để đốt sưởi cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại.

Văn Ngọc