dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc gồng mình chống rét đậm, rét hại

Tại Lào Cai, Lai Châu... nhiệt độ giảm sâu, từ 2 đến dưới 10 độ C. Để chống rét “cắt da, cắt thịt” người dân đốt lửa sưởi ấm, che chắn gia súc...

Nông dân thị xã Sa Pa đưa trâu, bò về chuồng chống rét

Mấy ngày gần đây, rét đậm, rét hại đã tràn về các địa phương của tỉnh Lào Cai, khiến cho đời sống, sản xuất của người dân bị đảo lộn. Trước tình hình thời tiết rét buốt, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống rét, đảm bảo an toàn cho người và cây trồng, vật nuôi.

Để giảm thiểu thiệt hại về gia súc do giá rét gây ra, nhiều hộ dân ở tỉnh Lào Cai đã chủ động đưa gia súc từ rừng, nương về nuôi nhốt trong chuồng trại. Việc che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cũng được nhiều hộ chăn nuôi ở Lào Cai thực hiện ngay từ đầu mùa đông.

Lào Cai, Lai Châu gồng mình chống rét đậm, rét hại - Ảnh 1.

Người dân thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho trâu, bò. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh Lào Cai, thị xã Sa Pa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, anh Trần Mạnh Hùng – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã Sa Pa, cho biết: Thị xã Sa Pa hiện có gần 14.000 con đại gia súc, trong đó đàn trâu lên đến hơn 1 vạn con. Thị xã Sa Pa đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống đói, rét cho trâu, bò. Các thành viên trong Ban chỉ đạo thường xuyên xuống cơ sở, phối hợp với các xã, phường tuyên truyền, vận động người dân triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét, giữ ấm cho trâu, bò.

Mấy năm gần đây, người dân thị xã Sa Pa đã chủ động hơn trong việc giữ ấm cho trâu, bò vào mùa đông. Ngoài che chắn chuồng trại cẩn thận, các hộ chăn nuôi còn dự trữ thức ăn, bổ sung thức ăn tinh cho đàn trâu, bò khi thời tiết rét đậm, rét hại.

Lào Cai, Lai Châu gồng mình chống rét đậm, rét hại - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân ở thị xã Sa Pa chủ động đưa trâu, bò xuống vùng thấp tránh rét. (Ảnh: Báo Lào Cai)

"Qua theo dõi dự báo thời tiết, trước khi rét đậm, rét hại tràn về, nhiều hộ chăn nuôi ở thị xã Sa Pa đã chủ động đưa trâu, bò từ các bãi chăn thả trên nương, trong rừng về nuôi nhốt ở chuồng trại. Một số hộ dân còn chủ động đưa đàn trâu, bò của gia đình xuống vùng thấp để chăn thả, tránh rét ngay từ đầu mùa đông. Đến nay, đã có hơn 600 con trâu, bò được các hộ chăn nuôi di chuyển xuống vùng thấp để tránh rét. Từ đầu mùa đông đến nay, trên địa bàn thị xã Sa Pa chưa xảy ra tình trạng trâu, bò bị chết vì đói, rét" – anh Hùng thông tin.

Lai Châu đốt lửa sưởi ấm chống rét cho người và gia súc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở các huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu giảm mạnh, thời tiết rét đậm, rét hại, phổ biến ở mức từ 6 – 8 độ C. Để chống chọi với cái rét buôt như kim châm, nhiều hộ dân ở các huyện, thành phố của tỉnh Lai Châu đã phải đốt lửa sưởi ấm. Gia đình nào có điều kiện thì bật đèn sưởi cho người già và trẻ nhỏ.

Lào Cai, Lai Châu gồng mình chống rét đậm, rét hại - Ảnh 3.

Để chống chọi lại giá rét, nhiều người dân ở tỉnh Lai Châu đã đốt lửa để sưởi ấm. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Chị Nguyễn Thị Xuân, tổ 2 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) chia sẻ: "Mấy ngày gần đây, thành phố Lai Châu chìm trong giá rét. Đường phố dường như cũng vắng vẻ hơn thường ngày. Để giảm bớt giá rét, ngày nào tôi cũng phải đốt lửa để sưởi ấm".

Không chỉ chú ý đến việc giữ ấm cho gia đình và bản thân, nhiều hộ chăn nuôi ở các vùng núi cao của Lai Châu còn chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc. Thay vì thả rông trâu, bò trên nương, trong rừng,vào những ngày giá rét, nhiều hộ dân ở các xã, bản của tỉnh Lai Châu đã đưa chúng về nuôi nhốt trong chuồng trại và quây bạt xung quanh, che chắn rất cẩn thận.  

Ngay từ đầu mùa đông, tỉnh Lai Châu đã ban hành các văn bản chỉ đạo phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật, thông tin tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại tới người dân, nhất là với bà con nông dân vùng cao để người dân biết, chủ động ứng phó. Các xã, thị trấn trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động, tích cực tham gia phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản; Hướng dẫn người dân sửa chữa chuồng trại, chuẩn bị bạt, bao tải, phên… che chắn chuồng trại trong những ngày mưa, rét.

 

Thanh Ngân - Phạm Hoài