dd/mm/yyyy

Nông sản xuất khẩu

Chủ tịch Hội ND tỉnh Sơn La: Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền qua Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt

Báo cáo tham luận tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, trong đó, mở các chuyên mục trên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Đài PTTH Sơn La...


Phát triển 'nóng" các loại nông sản ở Tây Nguyên: Đâu là giải pháp?

Dù có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực, song nông dân Tây Nguyên còn sản xuất tự phát, thiếu sự liên kết, chạy theo giá cả thị trường nên ồ ạt phát triển "nóng."


Sơn La: Thu bình quân 200 triệu đồng/1 ha cây ăn quả

“Giá trị sản xuất trên 1 ha trồng cây ăn quả đạt bình quân trên 200 triệu đồng/năm…”, đó là phát biểu của ông Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Sơn La tại Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện chủ trương phát triển cây ăn quả và phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Logistics đang 'đè bẹp' sức cạnh tranh của nông sản Việt

Nông sản xuất khẩu Việt Nam khó cạnh tranh với các mặt hàng tương tự của Thái Lan hay nhiều nước là do chi phí logistics quá cao, phụ thuộc vào các hãng vận chuyển nước ngoài. Trong khi các doanh nghiệp trong nước lại ở tình trạng "cái khó bó cái khôn" nên chưa thể phát huy hết lợi thế ở dịch vụ này.


ATTP: 500.000 hộ sản xuất tự tung tự tác vì sân nhà bị bỏ ngỏ

Vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) chưa bao giờ “hạ nhiệt”, thậm chí còn được chú ý nhiều hơn khi yêu cầu cao về ATTP để xuất khẩu vào các thị trường quốc tế ngày càng lớn. Là nước xuất khẩu rất nhiều mặt hàng nông sản, Việt Nam đã và đang làm gì để đổi mới trong quản lý ATTP vì sự phát triển bền vững.


Có liên kết, người trồng cà rốt vẫn lo ngay ngáy

Lo lắng tìm đầu ra cho sản phẩm, người dân trồng cà rốt ở các huyện Nam Sách, Cẩm Giàng (Hải Dương) đã chủ động hợp tác, liên kết với doanh nghiệp. Song, bà con vẫn chưa hết lo vì không thể quyết định được giá bán.


Những nông sản xuất khẩu “tỷ đô” của Việt Nam

Tổng cục Hải quan vừa thông tin về 6 nhóm hàng nông sản xuất khẩu “tỷ đô” của Việt Nam năm 2016 bao gồm rau quả, cà phê, hạt điều, hạt tiêu, gạo, cao su...


Mất thiêng “giấy thông hành” VietGAP

Con lợn, con gà, mớ rau, chùm quả… người nông dân làm ra không chỉ phục vụ nhu cầu của gia đình mình mà phải tạo nên giá trị kinh tế khi tham gia thị trường. Khi đó, nhà nông phải tuân thủ những quy định về chất lượng, mẫu mã, thời điểm… để nâng cao giá trị nông sản. Với thị trường xuất khẩu, các quy định đó càng chặt chẽ, ngặt nghèo hơn cho nông sản Việt vốn chịu kìm hãm bởi quy mô sản xuất manh mún và mạnh ai nấy làm.