dd/mm/yyyy

Nông dân vùng cao Bắc Hà vào vụ thu hoạch mận tam hoa

Những ngày đầu tháng 6 chúng tôi về xã Na Hối, huyện Bắc Hà (Lào Cai), khi những vườn mận tam hoa của bà con nơi đây đang chín đỏ. Trên các triền đồi người dân hối hả thu hái mận bán cho thương lái khiến không khí vùng cao nguyên trắng sôi động hẳn lên.

Clip: Nông dân xã Na Hối, huyện Bắc Hà thu hoạch mận tam hoa.

Lướt xe trên con đường bê tông hóa khang trang vào các thôn của xã Na Hối, huyện Bắc Hà (Lào Cai) mùa này, chúng tôi bắt gặp xe và du khách vào tham quan, trải nghiệm hái mận từ các tỉnh miền xuôi.

Anh Lương Văn Định Ninh, du khách đến từ tỉnh Yên Bái, chia sẻ: Đầu tháng 6 vừa qua, Bắc Hà tổ chức  "Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà" với rất nhiều sự kiện đặc sắc, hấp dẫn. Trong đó, phải kể đến sự kiện trải nghiệm hái mận tại vườn của người dân trên địa bàn huyện Bắc Hà. Du khách chúng tôi được trực tiếp lựa chọn và hái những quả mận tam hoa tươi, ngon nhất để mang về làm quà cho người thân.

Nông dân vùng cao Bắc Hà vào vụ thu hoạch mận tam hoa - Ảnh 2.

Nông dân xã Na Hối, huyện Bắc Hà thu hái mận tam hoa. Ảnh: Mùa Xuân.

Chúng tôi đến thăm vườn mận của gia đình anh Trần Văn Sơn, thôn Na Áng B, xã Na Hối, sau tán lá xanh là những chùm mận tam hoa căng mọng chín đỏ đung đưa trên từng cành.

Anh Trần Văn Sơn, phấn khởi: Gia đình tôi có hơn 100 gốc mận được trồng trên diện tích 5.000 m2 đất. Giống mận tam hoa này đã được gia đình tôi trồng được khoảng 30 năm rồi. Đối với những cây già cỗi tôi đốn tỉa tạo tán, ghép các cây con để trồng thêm mới.

Hiện vườn mận của gia đình tôi đang đang có nhiều khách vào thu hái, từ đầu vụ đến nay đã bán được khoảng 2-3 tạ quả mận, với giá bán 40 nghìn đồng/kg. Dự kiến, hết vụ mận tam hoa năm nay gia đình tôi sẽ thu về được gần 3 tấn quả mận.

Nông dân vùng cao Bắc Hà vào vụ thu hoạch mận tam hoa - Ảnh 3.

Mận tam hoa Bắc Hà thơm, ngon, giòn được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Mùa Xuân.

Chia tay anh Trần Văn Sơn, chúng tôi đến thăm vườn mận của gia đình bà Sin Thị Thu, thôn Sín Chải, xã Na Hối, với 100 gốc mận trồng được hàng chục năm nay, mỗi năm bà Thu có thu nhập hàng chục triệu đồng.

Bà Thu chia sẻ: Những năm gần đây mận được mùa, được giá nên gia đình tôi đã tập trung chăm sóc, chiết thêm cành trồng. Nhờ trồng cây mận này đã cho gia đình tôi và nhiều hộ dân trong thôn có cuộc sống đầy đủ, no ấm hơn.

Nông dân vùng cao Bắc Hà vào vụ thu hoạch mận tam hoa - Ảnh 4.

Mận tam hoa nổi tiếng vùng cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Xã Na Hối cách trung tâm huyện Bắc Hà 1,5 km, toàn xã hiện có hơn 1.000 hộ dân, với hơn 4.600 nhân khẩu. Gồm 12 dân tộc anh em cùng sinh sống tại 9 thôn, trong đó, số hộ dân làm nông nghiệp chiếm 75%.  

Xã Na Hối có thế mạnh về khí hậu, đất đai thuận lợi phát triển trồng các loại cây ăn quả. Những năm qua, xã đã thực hiện triển khai cho nhân dân tham gia các chương trình dự án phát triển cây ăn quả ôn đới, chăm sóc cây ăn quả, đặc biệt là cây mận tam hoa.

Mận tam hoa đã được bà con mang về trồng được hàng chục năm ở đây. Đến nay, xã Na Hối có 154 ha, trong đó, 60 ha đã cho thu hoạch, sản lượng ước đạt hơn 500 tấn/năm. Đây được coi là cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế giúp bà giảm nghèo bền vững ở xã.

Nông dân vùng cao Bắc Hà vào vụ thu hoạch mận tam hoa - Ảnh 5.

Nông dân xã Na Hối, huyện Bắc Hà gom quả mận tam hoa bán cho thương lái. Ảnh: Mùa Xuân.

Bà Đinh Thị Phương Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Na Hối, huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết: Cây mận là cây dễ trồng và dễ chăm sóc, không tốn nhiều công như một số cây trồng khác. Để cây mận sinh trưởng và phát triển tốt, cho ra những trái mận chất lượng, giòn, thơm ngon, xã Na Hối đã tuyên truyền, vận động bà con cắt tỉa cây già cỗi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, như chiết cành, ghép…

Có thể thấy cây mận tam hoa đã bén rễ ở vùng đất Na Hối trở thành cây trồng chủ lực giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. 

Mùa Xuân