dd/mm/yyyy

Lũ lụt khiến 3 người chết, Quảng Ngãi khẩn cấp di dời dân

Do ảnh hưởng của bão số 12 gây mưa lớn, tại tỉnh Quảng Ngãi nhiều nơi bị ngập lụt, chia cắt. Hiện đã có 3 người chết do mưa lũ, tỉnh đang di dời khẩn cấp người dân vùng ngập về nơi an toàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương hỗ trợ người dân tránh lũ

Tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi trưa ngày 5.11 cho biết, trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết. Hiện nhiều nơi đang bị ngập lụt chia cắt...

Trên địa bàn tỉnh hiện có 16 xã bị ngập lụt đến khu dân cư. Trong đó, Bình Sơn 9; Nghĩa Hành 2; Tư Nghĩa 4; Thành phố Quảng Ngãi 1. Mực nước các sông Trà Bồng, Trà Khúc, Sông Vệ đang tiếp tục lên nên số xã bị ngập còn gia tăng.

Hiện một số khu dân cư ven các sông Vệ, sông Trường Giang... đã bị ngập, chính quyền huyện Nghĩa Hành đã chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng di dời dân.

Nhiều tuyến đường trong khu dân cư ở huyện Bình Sơn bị ngập sâu trên 1m

Huyện Sơn Hà đã tổ chức di dời hơn 114 hộ dân ở vùng có nguy cơ ngập lụt tại đến nơi an toàn tại các thôn Bầu Sơn, Canh Mo và Xà Nay, xã Sơn Nham đến nơi an toàn...

Tại huyện Bình Sơn, ông Nguyễn Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: Đang trực tiếp cùng lực lượng của địa phương xuống để di dời khẩn cấp 70 hộ dân ở thôn Châu Me, xã Bình Châu. Hiện hàng loạt tuyến đường huyện, liên xã của huyện Bình Sơn đã bị ngập, nhiều khu dân cư bị lũ bao vây.

Bất chấp trời đang mưa rất lớn, nước từ thượng nguồn đang cuồn cuộn đổ về, gần 10 phương tiện ca nô, thuyền chèo tay đã được lực lượng chức năng huyện, tỉnh liên tục thay nhau vào các khu vực bị nước lũ cô lập, ngập sâu để đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tuyến đường tỉnh lộ 622 nhiều đoạn đã bị ngập sâu trên 0,5m

Theo Bà Hà Thị Anh Thư - Bí thư huyện ủy Bình Sơn cho biết: Đây là đợt di dời dân thứ 2 của huyện trong 2 ngày qua. Trước đó vào tối 4.11, khoảng 100 hộ dân xã Bình Mỹ đã được di dời. Riêng tại khu vực này số di dời khoảng 70 hộ/240 khẩu. Do khu dân cư này nằm ngay bên sông Trà Bồng vì vậy chính quyền tập trung lực lượng để hoàn thành trước 14h.

Vào trưa cùng ngày, đại diện chính quyền các huyện Nghĩa Hành, Sơn Hà....cho biết lũ đã gây ngập và cô lập một số vùng. Tuy nhiên chưa đến mức phải tổ chức di dời. Điều đáng lo ngại, theo ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quảng Ngãi hiện các con sông lớn Trà Bồng, Trà Khúc, Sông Vệ, Trà Câu đều vượt qua mức báo động 3 ước từ 0,5-1m và tiếp tục dâng lên.

Lực lượng chức năng huyện, tỉnh liên tục thay nhau vào các khu vực bị nước lũ cô lập, ngập sâu để đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện nay lũ trên các sông trong tỉnh đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Trà Khúc 6,99m, lúc 21 giờ 00 ngày 4.11, trên mức BĐ3 là 0,49m; trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ 5,30m lúc 00 giờ ngày 5/11 trên mức BĐ3 là 0,80m.

Mực nước lúc 4h00 ngày 5.11 trên các sông như sau: Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 3,60m, trên mức BĐ2: 0,10m. Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 6,31m, dưới mức BĐ3: 0,19m. Sông Vệ tại trạm sông Vệ: 5,09m, trên mức BĐ3: 0,59m. Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 2,84m, dưới mức BĐ1: 0,66m.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về chia cắt nhiều địa phương trong tỉnh

Dự báo trưa đến chiều nay (5.11), lũ trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi có khả năng lên trở lại. Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 5,00m, trên mức BĐ3: 0,50m. Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 7,20m, trên mức BĐ3: 0,70m. Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 5,70m, trên mức BĐ3: 1,20m. Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 4,50m, ngang mức BĐ2.

Cập nhật tình hình lũ trên các sông tại miền Trung
   
Theo Trung tâm dự báo KTTVTU, hiện nay, mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến bắc Bình Định và khu vực nam Tây Nguyên đang lên; các sông ở bắc Tây Nguyên đang dao động ở mức cao; các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa đang xuống. Mực nước lúc 13h ngày 05.11 trên một số sông như sau:

- Sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thủy 1,82m, dưới BĐ2 0,38m;

- Sông Thạch Hãn (Quảng Trị) tại Thạch Hãn 4,80m, trên BĐ2 0,8m;

- Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc 5,03m, trên BĐ3 0,53m, dưới lũ lịch sử năm 1999 0,15m;

- Sông Hương (Thừa Thiên Huế) tại Kim Long 3,88m, trên BĐ3 0,38m;

- Sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa 9,66m, trên BĐ3 0,66m;

- Sông Thu Bồn tại Câu Lâu 4,28m, trên BĐ3 0,28m; tại Hội An 2,54m, trên BĐ3 0,54m;

- Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc 7,04m, trên BĐ3 0,54m;

- Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ 5,42m, trên BĐ3 0,92m;

- Sông Lại Giang tại Bồng Sơn 7,5m, trên BĐ2 0,5m;

- Sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 7,86m, dưới BĐ3 0,24m;

- Sông Ba (Phú Yên) tại Phú Lâm 2,04m, trên BĐ1 0,34m;

- Sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 5,72m, trên BĐ3 0,22m;

- Sông ĐắkBla (Kon Tum) tại Kon Plong 593,92m, trên BĐ2 0,42m;
- Các sông khác ở mức BĐ1-BĐ2.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định, nam Tây Nguyên tiếp tục lên; các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa và bắc Tây Nguyên tiếp tục xuống và còn ở mức cao. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Hiện nay, mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế đang dao động ở mức cao. Mực nước lúc 13h ngày 05.11 trên một số sông như sau:

- Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc 5,03m, trên mức BĐ3 0,53m, dưới mức lũ lịch sử năm 1999 là 0,15m (hồ Hương Điền điều tiết xuống hạ lưu 3910m3/s)

- Sông Hương (Thừa Thiên Huế) tại Kim Long 3,88m, trên BĐ3 0,38m.

Dự báo lũ trong 6 giờ tới, mực nước trên các sông như sau:

- Sông Bồ tại Phú Ốc dao động ở mức cao và ở mức 5,0m, trên BĐ3 0,5m (với điều kiện hồ Hương Điền điều tiết lưu lượng về hạ lưu là 3910m3/s);

- Sông Hương tại Kim Long lên chậm và ở mức 4,3m, trên BĐ3 0,8m.  
Nguyên Minh