dd/mm/yyyy

Lợn sạch Tân Yên hấp dẫn giới sành ăn

Khi cả xã chưa ai nuôi lợn sạch, ông Ngô Xuân Lương đã tiên phong dốc vét cơ nghiệp đổ vào ý tưởng mới. Không ngại khó, ông tận tụy vận động, liên kết bà con nông dân tham gia xây dựng thương hiệu “Lợn sạch Tân Yên”.

 

Dấn thân tiên phong
Vào tháng 5.2015, những thành viên Hội Chăn nuôi lợn sạch Tân Yên (huyện Tân Yên, Bắc Giang) vô cùng vui mừng bởi nhãn hiệu “Lợn sạch Tân Yên” được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận.

Lợn sạch Tân Yên – một sản phẩm sạch đang được thị trường đón nhận

Phía sau niềm tự hào lớn lao, có sự vất vả lặng thầm xây dựng của ông Ngô Xuân Lương (ảnh) - Chủ tịch Hội Chăn nuôi lợn sạch Tân Yên. Ông Lương vốn là cán bộ thú y xã Ngọc Châu (huyện Tân Yên). Ông cũng là một doanh nhân giàu kinh nghiệm kinh doanh thức ăn chăn nuôi.
Cuối năm 2012, ông Lương dừng công việc kinh doanh bởi khách hàng nợ đọng nhiều. Qua công tác thống kê chuyên môn, nhận thấy số lượng hộ nuôi lợn ở địa phương giảm mạnh, ông quyết định dấn thân vào nghiệp chăn nuôi. Bài toán “nuôi ra sao để hiệu quả?” được đặt ra. Khảo sát các trại nuôi lợn, vị cán bộ thú y xã Ngọc Châu nảy ra ý tưởng: “nuôi lợn sạch”.
“Ngành chăn nuôi tiềm ẩn ô nhiễm môi trường, sản phẩm bẩn nguy hại sức khỏe. Công tác chuyên môn và kinh doanh cho tôi nhận thấy hướng đi mới tiềm năng về chăn nuôi sạch” - ông Lương hồi tưởng. Vậy là, khi cả xã Ngọc Châu chưa có ai nuôi lợn sạch, ông Lương đã dấn thân, dốc vét cơ nghiệp đổ hơn 3 tỷ đồng vào ý tưởng mới.
Ông mua 1ha đất, xây dựng trại nuôi hiện đại với 3 phân khu: Nuôi lợn nái, lợn đẻ, và thương phẩm. Quy trình chăn nuôi sạch được ông xây dựng, áp dụng dựa vào tài liệu, kinh nghiệm học tập từ các công ty chăn nuôi uy tín. Từ đó, ông nuôi 100 lợn sinh sản và hàng trăm lợn thương phẩm theo quy trình “chăn nuôi sạch”.
Năm 2014, xuất phát từ thế mạnh ngành chăn nuôi ở địa phương, UBND huyện Tân Yên đã xúc tiến thành lập Hội Chăn nuôi lợn sạch Tân Yên. Với việc làm điển hình, ông Ngô Xuân Lương được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội (nhiệm kỳ 2014-2019). Gánh vác trọng trách, ông Lương tận tụy vận động, quy tụ hàng chục hộ nuôi tham gia phong trào xây dựng thương hiệu lợn sạch quê hương.
Gần 3 năm ra đời, Hội Chăn nuôi lợn sạch Tân Yên phát triển với 54 hội viên. Các hộ tích cực chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi sạch, bảo vệ môi trường, đoàn kết hỗ trợ cùng phát triển. 100% các trại lợn thuộc Hội có hầm biogas xử lý chất thải, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi sạch. Tổng đàn lợn của Hội hiện gần 17.000 con (gần 2.000 lợn nái sinh sản), tổng giá trị ước đạt gần 200 tỷ đồng.

 

“Nước uống từ giếng khoan sâu, có xét nghiệm asen, chì, đạt chuẩn sạch mới được sử dụng. Quá trình chăm sóc có nhật ký theo dõi rõ ràng từng di biến. Sau 5,5 – 6 tháng lợn đạt 130-150kg mới thịt bán. 4 tháng đầu, lợn được cho ăn một loại cám không tồn dư kháng sinh. Trước khi thịt bán 1-1,5 tháng chỉ cho ăn thức ăn hữu cơ...” - ông Lương tiếp lời. 

Trần Dũng