dd/mm/yyyy

Lên Bắc Hà xem đồng bào dân tộc Dao nhảy lửa bằng chân trần

Trong Festival cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai) năm 2024, diễn ra từ ngày 8 - 10/3, Lễ hội nhảy lửa của đồng bào Dao đỏ được đông đảo người dân và du khách thập phương chờ đón.
Lên Bắc Hà xem đồng bào dân tộc Dao nhảy lửa bằng chân trần- Ảnh 1.

Nhảy lửa là lễ hội truyền thống lớn, quan trọng hàng đầu trong năm của người Dao đỏ ở Cao nguyên trắng Bắc Hà. Ảnh: An Vi.

Lên Bắc Hà xem đồng bào dân tộc Dao nhảy lửa bằng chân trần- Ảnh 2.

Theo quy định dân gian, tham gia nhảy lửa phải là nam giới và cơ thể phải sạch sẽ. Trước khi nhảy lửa, họ phải đun nước tắm rửa sạch sẽ. Vì vậy, nhảy lửa thường được thực hiện vào buổi tối, tức là sau khi những người tham gia đã ăn uống xong và tắm rửa sạch sẽ. Ảnh: An Vi.

Lên Bắc Hà xem đồng bào dân tộc Dao nhảy lửa bằng chân trần- Ảnh 3.

Đôi chân trần vục sâu trong đống than đỏ cho đến khi than tàn hẳn mới thôi. Đây là biểu hiện sức mạnh, sự gan dạ, lòng dũng cảm, khéo léo, nhanh nhẹn của người đàn ông người Dao đỏ trên Cao nguyên trắng Bắc Hà. Ảnh: An Vi.

Lên Bắc Hà xem đồng bào dân tộc Dao nhảy lửa bằng chân trần- Ảnh 4.

Với đôi chân trần, những thanh niên Dao đỏ nhảy vào giữa đống lửa, lấy chân gạt than ra thành một bãi rộng, dùng tay bốc đống tro than nóng bỏng văng ra xa. Họ nhảy múa trong lửa đỏ với đôi chân trần mà không có cảm giác bỏng rát hay sợ hãi. Ảnh: An Vi.

Lên Bắc Hà xem đồng bào dân tộc Dao nhảy lửa bằng chân trần- Ảnh 5.

Tại Sân vận động Trung tâm huyện Bắc Hà, sau nghi lễ thiêng liêng, trong hồi trống giục rộn ràng, thầy cúng thực hiện nghi thức cúng gọi thần linh nhập vào các trò để tham gia nhảy lửa, xin thần linh, thần lửa ban cho các trò sức mạnh để nhảy lửa. Ảnh: An Vi.

Lên Bắc Hà xem đồng bào dân tộc Dao nhảy lửa bằng chân trần- Ảnh 6.

Nghệ nhân Ưu tú, thầy cúng Bàn A Ton chia sẻ: Theo quan niệm của người Dao đỏ, ngọn lửa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống sinh hoạt và văn hóa, tâm linh. Lửa được coi là vị thần giúp xua đuổi tà ma, bệnh tật, mang lại sự ấm áp và cuộc sống no đủ, thịnh vượng. Vì vậy, vào những dịp đầu xuân, các bản người Dao đỏ lại tổ chức nhảy lửa cầu năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ảnh: An Vi.

Lên Bắc Hà xem đồng bào dân tộc Dao nhảy lửa bằng chân trần- Ảnh 7.

Lễ hội nhảy lửa của đồng bào Dao đỏ xã Nậm Đét (Bắc Hà) sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Festival cao nguyên trắng Bắc Hà “Nghiêng say mùa Xuân” năm 2024. Ảnh: An Vi.

Lên Bắc Hà xem đồng bào dân tộc Dao nhảy lửa bằng chân trần- Ảnh 8.

Chị Nguyễn Thị Lan du khách đến từ Hòa Bình cho biết: “Tôi mới chỉ được xem lễ hội nhảy lửa của một số đồng bào dân tộc thiểu số trên ti vi, cảm thấy rất độc đáo và thiêng liêng, vì là phong tục truyền thống, chứa đựng nhiều yếu tố huyền bí. Lần đầu được tận mắt xem, tôi thực sự thót tim nên liên tục nhắm mắt, tay đặt lên đầu gối cầu nguyện họ không bị bỏng hoặc gặp tai nạn”. Ảnh: An Vi.

Lên Bắc Hà xem đồng bào dân tộc Dao nhảy lửa bằng chân trần- Ảnh 9.

Anh Triệu A Ú vừa thể hiện xong màn nhảy lửa của mình, khuôn mặt đỏ ửng tựa tha hồng chia sẻ: "Nhảy lửa là hoạt động tín ngưỡng tâm linh nhiều ý nghĩa của người Dao đỏ. Tôi và các anh em đều cảm thấy rất hạnh phúc khi được lựa chọn tham gia nhảy lửa cầu những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất cho mọi ngưởi, mọi nhà". Ảnh: An Vi.

 

PV Tây Bắc