dd/mm/yyyy

Trên 11.700 thi sinh Sơn La hoàn thành 2 ngày thi tốt nghiệp THPT

Cùng với các thí sinh trên cả nước, trên 11.700 thí sinh của tỉnh Sơn La đã hoàn thành 2 ngày thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt mục tiêu đề ra.

Trên 11.700 thi sinh Sơn La hoàn thành 2 ngày thi tốt nghiệp THPT

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Sơn La có trên 11.700 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 11.039 học sinh đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và phổ thông dân tộc nội trú; 736 thí sinh tự do. Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Sơn La đã tổ chức 34 điểm thi với 525 phòng thi, 48 phòng chờ, 34 phòng dự phòng đặt tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và phổ thông dân tộc nội trú tại 12 huyện, thành phố.

Tỉnh Sơn La đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tại 34 điểm thi; đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, hồ sơ, ấn phẩm, kinh phí thi cũng như phương án thi, bảo đảm an ninh, an toàn đề thi, bài thi và phương án bảo đảm an toàn giao thông, thực phẩm cho người làm thi và thí sinh dự thi, công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi.

Trên 11.700 thi sinh Sơn La hoàn thành 2 ngày thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Sơn La đã tổ chức 34 điểm thi với 525 phòng thi. Ảnh: Văn Ngọc

Ghi nhận tại các điểm thi cho thấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn sơ đồ phòng thi được tổ chức khá chu đáo. Đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ thí sinh và người nhà khi cần thiết. 

Thành phố Sơn La, một trong những địa bàn có nhiều điểm thi tốt nghiệp THPT nhất của Tỉnh Sơn  La, với 6 điểm thi, 101 phòng thi và có 2.283 thí sinh đăng ký dự thi. Để đảm bảo tốt nhất cho kỳ thi, UBND thành phố Sơn La đã chỉ đạo các các xã, phường phối hợp với các trường THPT có điểm thi đảm bảo cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo đúng quy định; đảm bảo các điều kiện về công tác cháy nổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác ứng phó phòng chống thiên tai và các điều kiện khác cho kỳ thi.

Trên 11.700 thi sinh Sơn La hoàn thành 2 ngày thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Sơn La có 11.775 thí sinh đăng ký dự thi. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá: Bùi Ngọc Bé, Đội Trưởng Đội CSGT TT Công an thành phố Sơn La cho biết:  Thành phố  Sơn La là một trong những địa bàn có nhiều hội đồng thi nhất tỉnh, với 6 điểm thi chính. Trong đợt này Công an thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng và phương tiện tổ chức đảm bảo trật tự ATGT những ngày diễn ra kỳ thi, phân công cán bộ cắm chốt, tuần tra lưu động trên các tuyến đường và nút thắt giao thông dẫn tới các điểm thi, giúp thí sinh thuận lợi khi đi thi.

Tại các vị trí xung quanh khu vực đặt điểm thi, đơn vị đều cử cán bộ, chiến sỹ cắm chốt trong suốt kỳ thi, thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, xử lý các vi phạm về lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông.

Trên 11.700 thi sinh Sơn La hoàn thành 2 ngày thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4.

Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn. Ảnh: Văn Ngọc

Sông Mã là huyện vùng cao, biên giới, còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La. Đa số thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT kỳ này là con em đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu vùng xa, cách điểm thi hàng chục km, việc đi lại hết sức khó khăn. Để góp phần hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, huyện Sông Mã đã có nhiều hoạt động "tiếp sức mùa thi".

Anh Quàng Văn Thăng, Bí thư Huyện đoàn Sông Mã (Sơn La) cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay huyện Sông Mã có 1.289 thí sinh đăng ký dự thi tại bốn điểm thi tại xã Mường Lầm, Chiềng Khương và thị trấn. Đa phần các thí sinh đều là người dân tộc tại các bản khó khăn. Huyện đoàn đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Đồn biên phòng Chiềng Khương, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập bốn đội hình "tiếp sức mùa thi". 

Trên 11.700 thi sinh Sơn La hoàn thành 2 ngày thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5.

Các lực lượng tham gia nấu ăn bữa cơm trưa miễn phí cho các thí sinh tại điểm thi xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

Theo các thí sinh dự thi, mức độ phân hóa của đề thi năm nay tương đối rõ theo từng câu hỏi. Một số thí sinh cho rằng, đề thi tốt nghiệp môn Ngữ văn vừa sức, sát với nội dung chương trình ôn tập. So với thời lượng 120 phút, nội dung kiến thức của đề thi không quá dài và không quá khó, đều nằm trong nội dung nhà trường đã ôn tập cho học sinh. Cấu trúc đề thi quen thuộc, nên thí sinh không thấy bỡ ngỡ; phần đọc hiểu không khó đối với các thí sinh. Riêng phần viết văn, đòi hỏi thí sinh phải có cảm nhận, phân tích, khái quát những tác phẩm đoạn trích trong văn học và liên hệ với bản thân thì mới làm đạt tuyệt đối đề thi.

Trên 11.700 thi sinh Sơn La hoàn thành 2 ngày thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 6.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Sơn La đã chủ động, bám sát thực hiện nghiêm túc quy chế kỳ thi, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Ảnh: Văn Ngọc

Đề thi toán năm nay có nhiều câu phân hoá cao; học sinh có học lực khá, giỏi mới làm được hết đề. Đề tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội không có tính chất đánh đố thí sinh, nhưng có sự phân hóa về mức độ khó, dễ. Tổ hợp Khoa học xã hội có môn Lịch sử và Giáo dục công dân dễ hơn, còn môn Địa lý khó hơn so với năm ngoái. Các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên năm nay dài và khó hơn. Tuy nhiên, phần lớn các thí sinh cho biết, do được ôn luyện kỹ, nên đã làm hết các câu hỏi trong bài thi.

Trên 11.700 thi sinh Sơn La hoàn thành 2 ngày thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có sự việc bất thường xảy ra. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh Sơn La cho biết: Nhờ có công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nên đến thời điểm này có thể khẳng định Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có sự việc bất thường xảy ra, không có giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Trong ngày thi thứ 2, tổng số thí sinh đăng ký dự thi 11.732 (KHTN: 1.011, KHXH 10.721), có mặt 11.672. Buổi thi môn Ngoại Ngữ, Tổng số thí sinh đăng ký dự thi 10.135 (Tiếng Anh: 10.129, Tiếng Trung 04, Tiếng Nhật 01, Tiếng hàn 01), có mặt 10.097. Buổi thi diễn ra bình thường, không có sự việc bất thường xảy ra.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh