dd/mm/yyyy

Hoà Bình: Khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất do giá rét

UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành văn bản số 01/CĐ-UBND, để ứng phó và khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất do giá rét gây ra

 Rét đậm, rét hại kèm theo mưa khiến 265 vật nuôi bị chết

Vừa qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã chịu đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất trong năm, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, kèm theo mưa lạnh đã tác động rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và sức khoẻ của người dân. Tính đến 16h ngày 22/2, tổng số gia súc chết trên địa bàn tỉnh lên đến 265 con. Trong đó, thành phố Hoà Bình chết 8 con, Cao Phong chết 47 con; Tân Lạc 29 con, Lạc Thuỷ 3 con, Lương Sơn  8 con, Kim Bôi 16 con; huyện Mai Châu 31 con, Đà Bắc thiệt hại nhiều nhất đạt 93 con, Lạc Sơn 33 con. Diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại khoảng 15,5ha.

 Hoà Bình: Khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất do rét đậm, rét hại gây ra - Ảnh 1.

Rét đậm, rét hại còn kéo dài vài ngày tới, người dân cần nhóm lửa sưởi ấm và che chán chuồng trại cho đàn vật nuôi. Ảnh: Hà Hoàng.

Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất do rét đậm, rét hại gây ra, UBND tỉnh Hoà Bình yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện thành phố tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm. Chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét, di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt; hướng dẫn về công tác phòng chóng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thuỷ sản.

Tổ chức các đoàn công tác, bố trí cán bộ chuyên môn xuống các xóm, bản kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống rét cho người dân, vật nuôi, cây trồng; hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật, kết hợp với kinh nghiệm của người dân địa phương. Tiếp tục chủ động các giải pháp ứng phó trong sản xuất nông nghiệp, ngừng trồng cây trong những ngày rét đậm, rét hại, làm màng lưới che chắn cho cây mạ; chủ động chuẩn bị thêm số lượng cây giống dự phòng để gieo trồng bổ sung khi thời tiết ấm lên.


 Hoà Bình: Khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất do rét đậm, rét hại gây ra - Ảnh 3.

Để phòng chống rét cho mạ, bà con nông dân đã dùn nilon che chắn. Ảnh: Hà Hoàng.

Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khắc phục hậu quả

Đồng thời trong công văn cũng nêu rõ, các địa phương chủ động bố trí ngân sách triển khai các lực lượng đặc biệt xung kích cấp xã. Hỗ trợ vật tư, kinh phí giúp người dân, nhất là các hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc, các hộ nghèo. Đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại như: Gia cố, che chắn về sinh chuồng trại, vắc xin phòng bệnh, khôi phục sản xuất… Tổ chức thống kê thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản do ảnh bởi giá rét, để kịp thời hỗ trợ cho người sản xuất theo Nghị định số 02/217/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, từ đó khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ động trong việc kiểm tra, đôn đốc các địa phương ứng phó với diễn biến của rét đậm, rét hại. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật cho các địa phương, tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản, sẵn sàng khôi phục sản xuất khi thời tiết thuận lợi.

 Hoà Bình: Khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất do rét đậm, rét hại gây ra - Ảnh 4.

Đối với các hộ dân bị thiệt hại do đá lăn, chính quyền đị phương đã huy động lực lượng chức năng và người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Hà Hoàng.

Theo ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết trên địa bàn tỉnh đêm có mưa nhỏ nhiều nơi, trời rét hại trời không mưa. Nhiệt độ thấp nhất sáng ngày 22/2 ở các địa phương dao động từ 8 – 9 độ C, vùng núi có nơi nhiệt độ giảm xuống 5 – 7 độ C. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tổng hợp báo cáo nhanh tình hình thiên tai và thiệt hại do trời rét đậm, rét hại gây ra. Hiện tại, thời tiết vẫn diễn biến thất thường, nhiệt độ ở 1 số địa phương vùng cao giảm sâu. Trước tình hình đó, tỉnh đã đôn đốc các huyện, thành phố áp dụng các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương, hộ dân cần tập trung theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết để chủ động phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đồng thời yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị kiểm tra, tổng hợp tình hình thiệt hại báo cáo nhanh về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai.

Hà Hoàng