dd/mm/yyyy

Lai Châu: Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông.

Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, kết hợp trực tuyến trên nền tảng Zoom Meetings kết nối tới 31 điểm cầu của các trường Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông được tổ chức, nhằm góp phần ươm mầm, nuôi dưỡng và khơi dậy những ý tưởng, niềm đam mê khởi nghiệp ngay từ trung học phổ thông cho các em học sinh.

Lai Châu: Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Ảnh 1.

Tiến sỹ Vũ Ngọc Huyên - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông. (Ảnh: T.H)

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sỹ Vũ Ngọc Huyên - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-TTg, ngày 30/10/2017 về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" (gọi là Đề án 1665). 

Thực hiện Đề án 1665 nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường; Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp,

Theo đó, học sinh, sinh viên các trường: Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học Phổ thông và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

Lai Châu: Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Ảnh 2.

Học sinh phát biểu thảo luận tại Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông. (Ảnh: T.H)

Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông nằm trong chuỗi các hoạt động của Đề án 1665, nhằm tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. 

Trang bị kiến thức khởi nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

Tại Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông, các em học sinh được cung cấp nhiều thông tin hữu ích về: Nhu cầu nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hoạt động khởi nghiệp và Kỳ thi Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo của Học viện, kinh nghiệm khởi nghiệp... 

Tham gia Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông, nhiều giáo viên, học sinh trao đổi, thảo luận tập trung vào: Cơ chế, chính sách thúc đẩy học sinh, sinh viên tham gia khởi nghiệp; Cách thức nuôi dưỡng và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp; Khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Lời khuyên từ các chuyên gia…

Lai Châu: Hội thảo hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông - Ảnh 3.

Ông Lưu Hồng Phương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: T.H)

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lưu Hồng Phương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu mong muốn, thời gian tới Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh THPT trên địa bàn tỉnh thực hiện các khát vọng học tập, nghiên cứu khoa học và đam mê khởi nghiệp.

Phó Giám đốc Sở GĐ&ĐT Lai Châu đề nghị, các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên tận dụng cơ hội, tăng cường kết nối và hợp tác với Học viện trong đào tạo, định hướng nghề nghiệp và khởi nghiệp cho học sinh. Học sinh các trường THPT phải chủ động tìm hiểu và mạnh dạn trao đổi với các chuyên gia giáo dục, khởi nghiệp về cơ hội học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và định hướng tương lai.

Kết luận Hội thảo, Tiến sĩ Vũ Ngọc Huyên nhấn mạnh: Các ý kiến tham vấn tại Hội thảo góp phần quan trọng cho phát triển phong trào khởi nghiệp tại các trường THPT và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Qua Hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy, ươm mầm, nuôi dưỡng ý tưởng, niềm đam mê khởi nghiệp cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường THPT.

Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông
PV Tây Bắc