dd/mm/yyyy

Giá lợn hôm nay 07/9: Lợn đi biên nhộm nhoạm, người nuôi lo lắng vì giá thất thường

Những ngày gần đây giá lợn nhúc nhích tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg tại một số điểm thu mua. Nhiều thông tin cho rằng phía Trung Quốc mở biên nhập khẩu lợn. Tuy nhiên chưa có ban ngành chức năng xác thực điều này và số lượng qua biên chót lọt cũng rất khiêm tốn.

Mỗi ngày chỉ vài chục xe chở lợn đi biên. Ảnh minh họa

Lợn qua biên chỉ nhờ "may mắn"

Sau thời gian giá cầm chừng và giảm nhẹ, mấy ngày nay giá lợn rục rịch tăng khiến người chăn nuôi bớt lo lắng. Tuy nhiên, giá lợn hơi chỉ tăng nhẹ và vẫn ở mức thấp trong khoảng 30.000 đồng/kg nên dù có bán người nuôi vẫn chịu lỗ.

“Nếu lái buôn Trung Quốc thu mua lợn thì tại các vùng chăn nuôi trong tỉnh sẽ rất sôi động nhưng đến thời điểm này tại các địa điểm trên vẫn chưa thấy có động tĩnh gì”.

Ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai

Hôm nay, giá lợn hơi tiếp tục tăng thêm khoảng 1.000 đồng/kg tại nhiều vùng chăn nuôi như Thái Bình, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Đồng Nai...

Tuy nhiên, giá heo hơi hiện nay vẫn thấp hơn nhiều so với giữa tháng 7 – thời điểm giá heo hơi phục hồi về tới 42.000 – 45.000 đồng/kg.

Theo thông tin từ các chủ trang trại và các lái buôn ở ba miền, hiện Trung Quốc vẫn mở biên nhưng lại rất thất thường. Việc đưa heo qua biên chủ yếu vẫn phụ thuộc vào yếu tố may mắn vì thế số lượng các xe đưa lợn sang mỗi ngày không nhiều.

Đây cũng có thể là lý do khiến hoạt động mua bán tại một số vùng chăn nuôi diễn ra không quá sôi động như dự đoán ban đầu khi có thông tin Trung Quốc mở biên lại.

Trung bình mỗi ngày các hộ chăn nuôi ở Đồng Nai xuất bán từ 20 - 40 xe cho thương lái mua lợn đi Trung Quốc, trung bình mỗi xe chở khoảng 150 con, theo số liệu của Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai.

 

Giá thất thường người nuôi lỗ nặng

Hiện tượng giá lợn tăng, giảm thất thường khiến người chăn nuôi không yên tâm. Xu hướng bỏ chuồng đang tăng do càng nuôi càng lỗ vốn.

Anh Năm Thiện, cư ngụ tại ấp II, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, giá lợn hơi hiện thương lái thu mua từ 2,8 - 2,9 triệu đồng/tạ, giảm khoảng 700.000 đồng/tạ so với tuần trước. Với giá này, người nuôi lợn lỗ tối thiểu 2 triệu đồng/tạ.

Anh cho biết, tháng trước, có lúc lợn hơi tăng giá lên trên 3,5 triệu đồng/tạ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn lại hạ.

Còn ông Nguyễn Chí Hùng, hộ chăn nuôi lợn quy mô trang trại tại huyện Chợ Gạo cho biết, giá lợn thấp hơn giá thành nên người nuôi lỗ nặng. Trang trại ông nuôi quy mô 70 con lợn nái, 1.000 con lợn thịt. Tuy nhiên, trong "trận bão" vừa qua, gia đình ông lỗ không dưới 500 triệu đồng. Trước tình hình đó, ông đã giảm đàn lợn nái xuống chỉ còn 40 con lợn nái và lợn thịt còn 600 con.

Giá lợn thất thường đã khiến người chăn nuôi thua lỗ, không muốn tái đàn. Ảnh minh họa

Tháng 8 vừa qua, có thời điểm giá lợn hơi tăng lên 3,5 - 4,2 triệu đồng/tạ, người nuôi chưa kịp mừng thì vài ngày sau giá lợn hơi lại giảm mạnh. Hiện mặt bằng giá lợn hơi chỉ dao động trên dưới 3 triệu đồng/tạ tùy địa bàn và chất lượng.

Ông Lê Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, qua khảo sát, giá thành một tạ lợn hơi trên địa bàn ở mức khoảng 3,8 triệu đồng bao gồm các chi phí cần thiết gồm: con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, công chăm sóc.

"Với giá thu mua lợn hơi như trên thì người nuôi cầm chắc lỗ. Do vậy, về lâu dài hộ chăn nuôi phải ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chăn nuôi theo hướng GAP nhằm giảm giá thành, nâng chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh để phát triển chăn nuôi bền vững và mang lại hiệu quả cho nông hộ" ông Khánh cho hay.

Giá lợn hơi thất thường, người chăn nuôi thua lỗ nên tổng đàn lợn lợn tại Tiền Giang có xu hướng giảm. Toàn tỉnh hiện còn tổng đàn trên 500.000 con, giảm khoảng 30% so cùng kỳ năm trước.

Hữu Bình