dd/mm/yyyy

Điện Biên: Nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động luôn được tỉnh Điện Biên nỗ lực đảm bảo, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán

Tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn năm 2024, ông Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên cho biết: Dù còn nhiều khó khăn, song thời gian qua, công đoàn cơ sở các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đảm bảo tốt các chế độ chính sách, phúc lợi đối với người lao động như: tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Từ đó đoàn viên, người lao động đều có việc làm, đời sống tương đối ổn định. Thu nhập bình quân khối hành chính sự nghiệp là khoảng 6 triệu đồng/người/tháng, khối sản xuất kinh doanh là 5,2 triệu đồng /người/tháng.

Điện Biên: Nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động- Ảnh 1.

Buổi gặp mặt các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Thanh Tùng

Qua khảo sát từ hơn 940 công đoàn cơ sở với khoảng 31.000 đoàn viên trong dịp tết nguyên đán vừa qua không xảy ra tình trạng nợ lương, mức thưởng tết cơ bản đáp ứng cho đoàn viên, người lao động đảm bảo cuộc sống. Mức thưởng tết cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, ngoài ra còn có một số đơn vị hỗ trợ vé xe cho người lao động về quê đón Tết với số tiền trên trên 150 triệu đồng. Các cấp công đoàn cũng đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hơn 16.300 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Cũng theo ông Tẩn Minh Long, hiện nay Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đang nỗ lực để thực hiện tốt hơn nữ việc chăm lo cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Trong đó sẽ tập trung vào các vấn đề là: Trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với công nhân lao động; Tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp và trách nhiệm của người lao động; Vai trò của Công đoàn đối với doanh nghiệp hiện nay.

Thanh Tùng