dd/mm/yyyy

Chiềng Bằng - xã thứ 8 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sau hơn 7 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay, xã Chiềng Bằng (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) đã đạt 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao.

Chiềng Bằng hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Chiều ngày 9/1, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc công nhận xã Chiềng Bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Chiềng Bằng - xã thứ 8 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao- Ảnh 1.

Văn nghệ chào mừng lễ công bố xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Ảnh: Phạm Hoài.

Chiềng Bằng là xã loại I, khu vực I của huyện Quỳnh Nhai, nằm cách trung tâm huyện 6 km về phía Nam. Xã có tổng diện tích tự nhiên 4.680,41 ha. Có 1.437 hộ với 6.975 nhân khẩu sinh sống tại 11 bản; trong đó: dân tộc Thái chiếm 97,56%; dân tộc Kinh chiếm 0,51%; dân tộc Kháng chiếm 1,39%; dân tộc La Ha chiếm 0,54%.

Chiềng Bằng - xã thứ 8 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao- Ảnh 2.

Chiềng Bằng trưng bày các sản phẩm đặc sản của địa phương. Ảnh: Phạm Hoài.

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Chiềng Bằng đạt hơn 9,1 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí huy động các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân và nhân dân trên địa bàn xã đóng góp hơn 200 triệu đồng; vốn huy động từ người dân và cộng đồng trên 5 tỷ đồng (ngày công và hiện vật quy ra tiền).

Chiềng Bằng - xã thứ 8 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao- Ảnh 3.

Chiềng Bằng - xã thứ 8 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao- Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự lễ công bố xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Ảnh: Phạm Hoài.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay, sau hơn 7 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Chiềng Bằng đã đạt 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao. Đây là xã thứ 8 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đến nay, 100% các tuyến đường xã, bản, nội đồng ở Chiềng Bằng được bê tông, cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và được lắp đèn chiếu sáng vào ban đêm. 100% các đoạn tuyến qua khu dân cư thường xuyên dọn vệ sinh mặt đường; nạo vét cống rãnh, phát cỏ; trồng cây xanh, trồng hoa hai bên đường.

Chiềng Bằng - xã thứ 8 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao- Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công trao Bằng công nhận xã Chiềng Bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Phạm Hoài.

Tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt 99,4%. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Đến nay, 4 đơn vị trường trên địa bàn xã Chiềng Bằng đều đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,75%. Toàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát...

Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Trên địa bàn xã hiện có 4 mô hình: Mô hình chăn nuôi đại gia súc nhốt chuồng tại 11/11 bản với tổng số đàn trâu: 730 con, đàn bò 3.265 con, đàn dê 1.235 con, đàn lợn 2.620 con; Mô hình trồng cỏ thực hiện 11/11 bản với tổng diện tích 120 ha; Mô hình trồng cây ăn quả trồng nhãn, trồng bưởi, trồng mít tại các bản Ngáy, Chạ Lóng với tổng diện tích 224,6 ha; Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La với tổng số 2.648 lồng cá trên mặt hồ.

Chiềng Bằng - xã thứ 8 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao- Ảnh 6.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công phát biểu tại buổi lễ công bố xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Ảnh: Phạm Hoài.

Trên địa bàn xã có 12 HTX nuôi trồng thủy sản, hầu hết các hợp tác xã đều hoạt động có hiệu quả, đảm bảo theo quy định của Luật Hợp tác xã; có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định. Cụ thể, HTX Thủy sản An Bình đã tổ chức liên kết thu mua sản phẩm cá lồng với 18 hộ; diện tích liên kết sản xuất 0,15 ha mặt nước với 85 lồng cá; tạo việc làm ổn định cho 36 lao động với thu nhập bình quân hàng năm cho 1 lao động là 12 triệu đồng.

Trong năm 2023, sản lượng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn xã như: Cá lồng, chăn nuôi và các loại cây ăn quả có giá cả ổn định. Vì vậy, hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 51,2 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,16%.

Chiềng Bằng - xã thứ 8 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao- Ảnh 7.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chuyển trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Chiềng Bằng. Ảnh: Phạm Hoài.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố xã Chiềng Bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công đã thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiềng Bằng đã hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

Để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị xã Chiềng Bằng tiếp tục phát huy thế mạnh vùng lòng hồ để phát triển thủy sản theo chuỗi liên kết; phát triển sản phẩm OCOP và thu hút du lịch. 

Chiềng Bằng - xã thứ 8 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao- Ảnh 8.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Nhai tặng hoa chúc mừng lãnh đạo xã Chiềng Bằng. Ảnh: Phạm Hoài.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Chiềng Bằng phải đề ra giải pháp để nâng cao mức sống của người dân. Chỉ có như vậy mới xây dựng nông thôn mới bền vững. Bên cạnh đó, xã Chiềng Bằng cần tiếp tục củng cố các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; UBND huyện Quỳnh Nhai tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Chiềng Bằng.


Tuệ Linh - Phạm Hoài