dd/mm/yyyy

Bộ đội Biên phòng Sơn La: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Các đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã phối hợp cùng với chính quyền đại phương giúp các nhà trường và nhân dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn kèm theo gió lốc vừa xảy ra.
Bộ đội Biên phòng Sơn La: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 1.

Nhiều nhà trường ở khu vực biên giới đã bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Vì Hiện.

Bộ đội Biên phòng kịp thời ứng phó tình huống

Theo đó, ngày 22/3, vào khoảng thời gian từ 13 giờ đến 14 giờ, trên tất cả các xã thuộc huyện Sốp Cộp đã xảy ra mưa lớn, mưa đá và gió giật mạnh làm ảnh hưởng đến công trình công cộng, nhà dân, chuồng trại và hoa màu của nhân dân; một số tuyến đường cây bị đổ gây ách tắc giao thông nhiều giờ. 

Cùng với đó, nhiều nhà trường và hơn 800 hộ dân thuộc các xã biên giới Nậm Lạnh, Mường Và, Mường Lèo và Mường Lạn của huyện Sốp Cộp đã bị tốc mái. Tổng thiệt hại ước tính khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Bộ đội Biên phòng Sơn La: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 2.

Đồn Biên phòng Nậm Lạnh xuống giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lớn. Ảnh: Vì Hiện.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sốp Cộp đã chỉ đạo UBND các xã huy động nhân dân trong bản giúp các hộ dân bị thiệt hại tu sửa nhà ở, ổn định cuộc sống. Đồng thời, tiếp tục rà soát tổng hợp thiệt hại và huy động lực lượng hỗ trợ điểm trường, các hộ gia đình khắc phục hậu quả thiệt hại gây ra.

Bên cạnh đó, ngay sau khi mưa tạnh các đồn Biên phòng Mường Lạn, Nậm Lạnh và Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã huy động gần 80 cán bộ, chiến sĩ xuống các nhà trường và hộ dân để khắc phụ hậu quả ban đầu.

Tập trung giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại nặng sửa chữa, lợp lại mái nhà, gia cố chuống trại, dọn dẹp đồ đạc để ổn định cuộc sống; dọn dẹp khuôn viên, sân bãi các điểm trường bị thiệt hại.

Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La cùng người dân khắc phục hậu quả sau mưa lớn, gió lốc

Bộ đội Biên phòng Sơn La: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 3.

Đồn Biên phòng Mường Lèo và Lãnh đạo địa phương xuống khảo sát và động viên các hộ gia đình bị thiệt hại. Ảnh: Vì Hiện.

Bộ đội Biên phòng Sơn La: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 4.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo hỗ trợ người dân vận chuyển tấm lợp fibro xi măng để sửa chữa nhà ở sau khi bị tốc mái. Ảnh: Đồn Biên phòng Mường Lèo.

Bộ đội Biên phòng Sơn La: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 5.

Tập trung hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau thiên tai. Ảnh: Đồn Biên phòng Mường Lèo.

Bộ đội Biên phòng Sơn La: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 6.

Đồn Biên phòng Mường Lèo cử 35 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống giúp các hộ gia đình tu sửa nhà cửa. Ảnh: Đồn Biên phòng Mường Lèo.

Bộ đội Biên phòng Sơn La: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 7.

Theo thống kê, mưa lớn kèm gió lốc đã làm 40 nhà dân ở xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp (Sơn La) bị tốc mái, hư hỏng nặng. Ảnh: Đồn Biên phòng Mường Lèo.

Bộ đội Biên phòng Sơn La: Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 8.

Hỗ trợ gia đình có nàh bị tốc mái mưa ướt hết quần áo, chăn màn … Ảnh: Đồn Biên phòng Mường Lèo.

Thời gian tới, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, rét, gió mạnh và nguy cơ sạt lở đất, ngập úng có thể xảy ra. Các xã trên địa bàn huyện Sốp Cộp cần triển khai, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho nhân dân chủ động phòng tránh mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá, rét và gió giật mạnh có thể xảy ra.

PV Tây Bắc