dd/mm/yyyy

2 Tập đoàn "rót" hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư dự án chăn nuôi "khủng" tại Gia Lai

Dự án “Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai" hướng tới thương mại sản phẩm chăn nuôi có chất lượng hàng đầu Việt Nam, định hướng xuất khẩu ra khu vực Đông Nam Á. Tỉnh Gia Lai sẽ tạo mọi điều kiện để dự án này sớm đi vào hoạt động.

Chiều ngày 24/6, tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra hội nghị bàn về kế hoạch đầu tư xây dựng “Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai”. Dự án do Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn làm chủ đầu tư.

Buổi làm việc có sự tham gia của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, lãnh đạo các Cục của Bộ NNPTNT; Tham tán Nông nghiệp Đại sứ quán Hà Lan, Đan Mạch tại Việt Nam; Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus khu vực Châu Á (Hà Lan), Tổng Giám đốc De Heus tại Việt Nam và Campuchia…

2 Tập đoàn "rót" hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư dự án chăn nuôi "khủng" tại Gia Lai - Ảnh 1.

Tham tán Nông nghiệp Đại sứ quán Hà Lan, Đan Mạch tại Việt Nam giới thiệu qua về dự án chăn nuôi công nghệ cao. Ảnh Đ.V

2 Tập đoàn "rót" hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư dự án chăn nuôi "khủng" tại Gia Lai - Ảnh 2.

Ông Gabor Fluit - Tổng Giám đốc De Heus khu vực Châu Á (Hà Lan) cho biết: Dự án sẽ đưa khu vực Tây Nguyên trở thành khu chăn nuôi công nghệ cao, cung cấp giống lợn và thịt lợn hàng đầu Đông Nam Á và Châu Á.

Ông Gabor Fluit, Tổng giám đốc Tập đoàn De Heus khu vực châu Á và ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, với lợi thế về khí hậu và đất đai của Gia Lai, De Heus Việt Nam và Tập đoàn Hùng Nhơn đã liên kết, hợp tác đề nghị được đầu tư Dự án "Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai" với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. 

Dự án có quy mô sử dụng đất từ 50 ha đến 100 ha, bao gồm các hạng mục: Khu trang trại chăn nuôi 2.500 heo giống cụ kỵ được chọn lọc và nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan với diện tích từ 45 ha đến 50 ha; phần diện tích còn lại sẽ được phân bổ cho Nhà máy giết mổ heo thịt và sản xuất phân hữu cơ.

Ngoài ra dự án còn xây dựng khu điều hành và dịch vụ hỗ trợ; Khu canh tác theo hướng hữu cơ và đất cây xanh; Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật; Khu tập kết, thu mua, bảo quản và đóng gói trái cây theo tiêu chuẩn xuất khẩu chất lượng cao.

2 Tập đoàn "rót" hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư dự án chăn nuôi "khủng" tại Gia Lai - Ảnh 3.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Hùng Nhơn Group phát biểu tại hội nghị.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Hùng Nhơn Group cho biết, chúng tôi mong muốn Gia Lai trở thành thủ phủ chăn nuôi của khu vực Tây Nguyên. Gia Lai có diện tích rộng lớn rất phù hợp phát triển chăn nuôi quy mô lớn, tiêu chuẩn quốc tế.

“Dự án tập trung ở Gia Lai sẽ là điểm sáng trong phát triển chăn nuôi theo hướng hữu cơ và công nghệ cao” – ông Hùng cho biết.

2 Tập đoàn "rót" hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư dự án chăn nuôi "khủng" tại Gia Lai - Ảnh 4.

Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, cùng với trồng trọt, dự án chăn nuôi được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Với những gì đã cam kết, 2 bên sẽ cùng đồng hành, nỗ lực để dự án sẽ sớm đi vào hoạt động.

Ông Thành cũng cho biết, sau cuộc họp hôm nay, những vấn đề cần hoàn thiện về thủ tục pháp lý sẽ được thực hiện một cách nhanh nhất.

“Tỉnh sẽ cố gắng tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để 2 doanh nghiệp đầu tư vào Gia Lai một cách hiệu quả” – ông Thành chia sẻ.

2 Tập đoàn "rót" hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư dự án chăn nuôi "khủng" tại Gia Lai - Ảnh 5.

Dự án chăn nuôi do Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn góp vốn, cam kết ứng dựng công nghệ cao để đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Vũ Mạnh Hùng cho biết, dự án chăn nuôi này được ứng dụng 100% công nghệ cao, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế giúp kiểm soát tốt chất lượng, tối ưu hóa hiệu suất chăn nuôi, giảm giá thành sản phẩm và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Điểm mới trong dự án là hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới, sử dụng 30% điện sạch, giảm phát thải một lượng lớn CO2 so với sử dụng nguồn điện truyền thống. Điều này góp phần nâng cao giá trị môi trường của sản phẩm gà thịt. Đồng thời, dự án còn tạo ra cơ hội việc làm cho 150 lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Trước đó, vào năm 2019, Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn đã ký kết Bản ghi nhớ với UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đầu tư triển khai "Xây dựng tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk". 

Đến nay, dự án đang triển khai theo đúng kế hoạch, dự kiến cuối năm 2021 sẽ chính thức cung cấp giống lợn sạch, chất lượng cao ra thị trường.

Trong định hướng 5-10 năm tới, Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn sẽ mở rộng và phát triển chuỗi các dự án chăn nuôi giống lợn khắp 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Thiên Hương