dd/mm/yyyy

Đắk Nông đưa trái bơ ra thị trường thế giới nhờ hỗ trợ từ New Zealand

Mô hình hợp tác mới giữa tỉnh Đắk Nông và New Zealand hứa hẹn giúp tăng năng suất và chất lượng trái bơ, qua đó tiếp cận các thị trường tiềm năng trên thế giới.

Ngày 20.7, tỉnh Đắk Nông đã ký kết mô hình đồng góp vốn với Cơ quan Hợp tác Liên Chính phủ New Zealand G2G, Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm cùng công ty SAM Agritech nhằm phát triển lĩnh vực sản xuất quả bơ.

Việt Nam sở hữu nhiều giống bơ đa dạng được nhập về từ nhiều nguồn khác nhau trên thị trường nhưng hầu hết đều không đạt chuẩn. Ảnh: Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.
Việt Nam sở hữu nhiều giống bơ đa dạng được nhập về từ nhiều nguồn khác nhau trên thị trường nhưng hầu hết đều không đạt chuẩn. Ảnh: Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.

Theo thông cáo từ Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, dự án hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 3 năm sẽ tạo nền móng vững chắc, tăng năng suất và chất lượng cho các giống bơ tươi, có giá trị sản xuất cao của tỉnh Đắk Nông, bao gồm cả giống bơ Hass.

Bà Karlene Davis, Tổng Lãnh sự New Zealand tại Việt Nam, chia sẻ: “Giống như Việt Nam, ngành nông nghiệp và thực phẩm đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế New Zealand. Hơn 80% tổng sản phẩm nông nghiệp của New Zealand là dành cho xuất khẩu".

"Vào năm 2017, tổng giá trị xuất khẩu bơ của New Zealand đạt mốc 155,5 triệu NZD, xuất khẩu tới các thị trường quốc tế như Úc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan. Tính đến nay, đây là kỉ lục mới so với con số xuất khẩu bơ cao nhất trước đây là 103 triệu NZD trong năm 2014", bà Davis nói.

Theo bà tổng lãnh sự, New Zealand bỏ vốn đầu tư lớn nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm định chất lượng, tăng năng suất và phân phối để đạt được kết quả trên.

"Vì vậy, chúng tôi đã phát triển được nền tảng chuyên môn hàng đầu thế giới, và chúng tôi tin rằng những kinh nghiệm này sẽ giúp tỉnh Đắk Nông phát triển chuỗi giá trị của cây bơ cho riêng mình", bà cho biết thêm.

Mô hình hợp tác mới là một phần của Biên bản ghi nhớ “Thoả thuận hợp tác phát triển quả bơ tại tỉnh Đắk Nông” được ký giữa bốn bên, gồm Cơ quan Hợp tác Liên Chính phủ New Zealand G2G, Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm, công ty SAM Agritech và tỉnh Đắk Nông trong chuyến thăm chính thức tới New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 3.2018 vừa qua.

“Đây là lần đầu tiên New Zealand và Việt Nam ký kết một mô hình đồng góp vốn như trên", tiến sĩ Emmet McElhatton, giám đốc thương mại của Cơ quan Hợp tác Liên Chính phủ New Zealand G2G, cho biết.

Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand có trình độ chuyên môn cao hàng đầu thế giới, mang đến những giải pháp sáng tạo trong ngành nông nghiệp kỹ thuật cao. Trong khi đó, công ty SAMAgritech có nhiều kiến thức về thị trường nội địa Việt Nam.

Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM Karlene Davis (bên phải). Ảnh: Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.
Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM Karlene Davis (bên phải). Ảnh: Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.

“SAM Agritech là một công ty tại Đắk Nông và chuyên về đầu tư các dự án Nông nghiệp bền vững. Công ty đã rất nỗ lực trong việc xây dựng chuỗi giá trị bơ của tỉnh Đắk Nông. Sự hợp tác này là một bước tiến quan trọng để SAMmAgritech có thể nâng quy mô đầu tư cũng như dành nguồn lực đầu tư dài hạn phát triển ngành bơ tại Đắk Nông”, bà Nguyễn Thu Hoài, chủ tịch công ty SAM Agritech, chia sẻ.

Việt Nam sở hữu nhiều giống bơ đa dạng được nhập về từ nhiều nguồn khác nhau trên thị trường. Tuy vậy, hầu hết giống bơ đều không đạt chuẩn và chủ yếu thuộc chủng Tây Ấn Độ vỏ xanh.

Loại bơ tại địa phương hiện nay được đánh giá là phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu trong khu vực, nhưng tiềm năng để xuất khẩu sang các thị trường thế giới có giá trị cao là rất thấp. Ngoài ra, trên thế giới, giống bơ Hass mới là giống bơ phổ biến nhất và chiếm tới 80% lượng tiêu thụ bơ trên toàn cầu.

Chi Mai